12:10 | 23/06/2026
Tối 21/6, một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại cơ sở khí đốt Barzan thuộc tổ hợp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Ras Laffan của Qatar, khiến 13 người thiệt mạng và 66 người khác bị thương. Theo thông tin từ QatarEnergy ngày 22/6, toàn bộ các nạn nhân tử vong đều là công nhân mang quốc tịch Ấn Độ và Pakistan.
Tổng Giám đốc QatarEnergy Saad al-Kaabi cho biết đây là một tai nạn lao động, không liên quan đến hành vi phá hoại hay tấn công có chủ đích. Cơ sở Barzan đã được ngừng vận hành hoàn toàn từ tháng 12/2025 để phục vụ công tác bảo trì khẩn cấp. Nhà máy chỉ mới được khởi động lại cách đây hai ngày trước khi xảy ra vụ nổ.
![]() |
| Cơ sở khí đốt Barzan của Qatar phát nổ tối 21/6. (Ảnh: X/clashreport) |
Sức công phá của vụ việc được cho là rất lớn khi người dân tại trung tâm Doha, cách hiện trường hơn 70 km, cũng cảm nhận được rung chấn. Nhiều người dân địa phương đã rơi vào trạng thái hoang mang sau khi nghe tiếng nổ lớn. Dù vậy, QatarEnergy khẳng định sự cố không gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường và không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu khí đốt của nước này. Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc.
Các chuyên gia cho rằng quá trình tái khởi động một nhà máy LNG luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Hệ thống phải trải qua các bước làm lạnh từ từ và được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm tránh hiện tượng sốc nhiệt đối với thiết bị. Các dây chuyền hóa lỏng cũng không thể vận hành đồng thời mà phải được đưa vào hoạt động theo từng giai đoạn. Đặc biệt, công đoạn hóa lỏng khí tự nhiên - làm lạnh xuống khoảng âm 162 độ C để chuyển từ thể khí sang thể lỏng được xem là khâu nhạy cảm nhất trong toàn bộ quy trình. Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình vận hành cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Cơ sở Barzan là một phần của tổ hợp công nghiệp Ras Laffan, trung tâm sản xuất và xuất khẩu LNG lớn nhất của Qatar. Tổ hợp này hiện có công suất khoảng 77 triệu tấn LNG mỗi năm, đóng vai trò then chốt trong chiến lược năng lượng của quốc gia vùng Vịnh. Ngoài nhiệm vụ cung cấp khí đốt qua đường ống cho các nhà máy điện và ngành công nghiệp trong nước, Barzan còn sản xuất khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cùng nhiều sản phẩm năng lượng khác phục vụ xuất khẩu.
Sự cố tại Barzan cũng làm dấy lên những lo ngại về an toàn vận hành trong bối cảnh Qatar tiếp tục phụ thuộc lớn vào tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz để xuất khẩu LNG. Quốc gia này hiện chưa có tuyến vận chuyển thay thế đáng kể cho mặt hàng năng lượng chiến lược của mình.
Nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng gay gắt chưa từng có, được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Nhiệt độ tăng cao kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân mà còn đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống y tế, giáo dục và hạ tầng. Trước tình hình này, chính quyền các nước đã buộc phải ban hành cảnh báo khẩn cấp, đồng thời triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Tại Pháp, ngày 22/6, Cơ quan khí tượng Meteo-France đã nâng mức cảnh báo nắng nóng lên mức đỏ tại 54 tỉnh, ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 39 triệu người dân. Đây là mức cảnh báo cao nhất, cho thấy mức độ nguy hiểm của đợt nắng nóng lần này.
Hơn 1.300 trường học buộc phải đóng cửa hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho học sinh, trong khi hàng nghìn trường khác phải điều chỉnh thời gian học, chuyển sang học sớm hoặc kết thúc sớm trong ngày nhằm tránh thời điểm nhiệt độ lên cao nhất.
![]() |
| Người dân tìm bóng râm để tránh cái nóng gay gắt tại thành phố Toulouse, Pháp, ngày 22/6. (Ảnh: AFP) |
Đợt nắng nóng cũng gây ra những hậu quả đáng lo ngại về sức khỏe và an toàn. Giới chức Pháp cho biết hai trẻ nhỏ đã được phát hiện tử vong trong ô tô tại khu vực miền Đông Nam, nghi do bị bỏ quên trong điều kiện nhiệt độ cao. Ngoài ra, trong nỗ lực tìm cách giải nhiệt, nhiều người dân đã đổ xô đến các sông, hồ và bãi biển, dẫn đến 13 trường hợp tử vong do đuối nước chỉ trong một cuối tuần. Các cơ quan chức năng đã liên tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ tai nạn trong điều kiện thời tiết cực đoan.
Tại Anh, cơ quan khí tượng quốc gia cũng đã ban hành cảnh báo nắng nóng cấp cao nhất đối với nhiều khu vực ở miền Trung và miền Nam trong các ngày 24-25/6. Nhiệt độ tại London và một số thành phố lớn được dự báo có thể chạm ngưỡng 40 độ C, mức nhiệt hiếm gặp tại quốc gia này. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm, uống đủ nước và chú ý bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.
Trong khi đó, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng ghi nhận nền nhiệt tăng mạnh trên diện rộng. Một số khu vực tại Tây Ban Nha được dự báo có thể lên tới 44 độ C, khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn. Nhiều hoạt động ngoài trời đã bị hủy bỏ hoặc hoãn lại, trong đó có sự kiện xem trực tiếp trận đấu World Cup giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia tại thủ đô Madrid. Các cơ quan chức năng cũng tăng cường lực lượng y tế và cứu hộ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
Các nhà khoa học nhận định rằng những đợt nắng nóng cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên là dấu hiệu rõ nét của biến đổi khí hậu toàn cầu. Không chỉ gia tăng về tần suất, các đợt nắng nóng còn có xu hướng kéo dài hơn và trở nên khắc nghiệt hơn, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường và đời sống con người. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường các biện pháp thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai.
![]() |
| Một quân y của Lục quân Hàn Quốc theo dõi tình trạng bệnh nhân. (Ảnh: Lục quân Hàn Quốc) |
Quân đội Hàn Quốc đang xây dựng kế hoạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống quân y nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt bác sĩ ngày càng nghiêm trọng trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của binh sĩ liên tục gia tăng.
Theo Korea Herald ngày 22/6, Bộ Tư lệnh Quân y Hàn Quốc đã khởi động một dự án nghiên cứu chính sách để xây dựng chiến lược dài hạn về quân y ứng dụng AI. Kế hoạch tập trung vào việc chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu y tế, đồng thời xác định các yêu cầu về nhân lực, ngân sách và cơ chế hỗ trợ phù hợp.
Số liệu từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho thấy năm nay chỉ có 304 bác sĩ quân y mới được bổ nhiệm, giảm hơn một nửa so với 692 người của năm trước. Trong khi đó, giai đoạn 5 năm gần đây, mỗi năm quân đội nước này thường tiếp nhận từ 700-800 bác sĩ quân y. Nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, lực lượng vũ trang Hàn Quốc có thể thiếu khoảng 400 bác sĩ.
Giới chức quân đội cho rằng mô hình quân y hiện nay đang bộc lộ nhiều hạn chế khi phụ thuộc lớn vào nguồn nhân lực chuyên môn trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng. Tình trạng thiếu bác sĩ được cho là xuất phát từ những tranh cãi kéo dài giữa chính phủ và giới y khoa, cùng với tác động của xu hướng già hóa dân số và suy giảm nguồn nhân lực.
Việc nghiên cứu ứng dụng AI được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ chẩn đoán và duy trì chất lượng chăm sóc sức khỏe trong quân đội trong thời gian tới.
| WHO cảnh báo nguy cơ Ebola lan rộng tại châu Phi; Tái bùng phát giao tranh giữa Mỹ và Iran; NASA công bố phi hành đoàn Artemis III... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 11/6. |
| Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, dự kiến ký kết ngày 19/6; Triều Tiên khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân là “không thể đảo ngược”; Congo ghi nhận hơn 700 ca mắc Ebola... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 15/6. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)