15:20 | 23/06/2026
![]() |
| Lễ khai mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PP-PF 26). (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân) |
Lễ khai mạc có sự tham dự của Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo đại biểu trong nước và quốc tế.
PP-PF 26 là lần đầu tiên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (Pacific Partnership - PP) và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương (Pacific Friendship - PF) được tổ chức trong cùng một khuôn khổ tại Việt Nam. Khoảng 300 quân nhân, chuyên gia Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế tham gia chương trình, cùng phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo, nâng cao năng lực ứng phó thảm họa và tăng cường giao lưu nhân dân.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết, năm 2026 đánh dấu 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Từ những hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh và hỗ trợ nhân đạo ban đầu, hai nước đã xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện trên nền tảng tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới hòa bình, thịnh vượng.
Theo ông Hoàng Nam, PP-PF 26 là minh chứng sinh động cho tinh thần sẻ chia và hợp tác quốc tế. Những hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, ứng phó thiên tai và phát triển cộng đồng không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần kết nối con người, tăng cường hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa các quốc gia.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam. (Ảnh: TTXVN) |
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh việc tiếp tục được lựa chọn đăng cai chương trình là niềm vinh dự đối với địa phương, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế.
“Quảng Trị là vùng đất từng chịu nhiều mất mát bởi chiến tranh, nhưng cũng là nơi khát vọng hòa bình luôn được gìn giữ và lan tỏa. Từ một địa phương gắn với những ký ức đau thương của quá khứ, Quảng Trị hôm nay đang vươn mình trở thành điểm đến của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, ông Hoàng Nam chia sẻ.
Ông cũng đánh giá cao những chương trình hợp tác hiệu quả giữa Hoa Kỳ và Quảng Trị trong thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tìm kiếm người mất tích, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển cộng đồng. Những hoạt động này đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đồng thời góp phần xây dựng lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Theo Ban tổ chức, PP-PF 26 bao gồm 25 hoạt động thuộc bốn nhóm lĩnh vực chính: hỗ trợ nhân đạo và phòng tránh thiên tai, y tế cộng đồng, xây dựng - sửa chữa công trình dân sinh và giao lưu cộng đồng.
Trong thời gian diễn ra chương trình, các chuyên gia Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn về ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh, xử lý vật liệu nổ, công tác thú y, xây dựng cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ trong cứu hộ cứu nạn và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa.
Khoảng 300 quân nhân và chuyên gia Hoa Kỳ tham gia chương trình, trong đó có các chuyên gia về y tế, công binh, xử lý bom mìn, hệ thống chỉ huy kiểm soát sự cố và ứng dụng máy bay không người lái phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.
![]() |
| Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao. (Ảnh: TTXVN) |
Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao cho rằng giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở số lượng công trình hoàn thành hay số người được hỗ trợ, mà ở những quan hệ được xây dựng, kiến thức được chia sẻ và lòng tin được hình thành giữa các đối tác.
Ông nhắc lại bài học từ trận động đất và sóng thần tại khu vực Ấn Độ Dương năm 2004 - một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại. Theo ông, kinh nghiệm từ thảm họa này cho thấy công tác ứng phó hiệu quả nhất luôn bắt đầu từ rất lâu trước khi sự cố xảy ra, thông qua việc nâng cao năng lực, tăng cường phối hợp và chuẩn bị sẵn sàng.
Theo Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ, khả năng sẵn sàng không chỉ được đo bằng tàu thuyền, máy bay hay các hệ thống kỹ thuật, mà còn được xây dựng từ sự hợp tác và tin cậy giữa các quốc gia, các lực lượng và các cộng đồng.
| Chương trình Đối tác Thái Bình Dương là hoạt động hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia lớn nhất được Hải quân Hoa Kỳ tổ chức thường niên tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Kể từ năm 2007 đến nay, Việt Nam đã đăng cai 12 chương trình tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Nghệ An, Quảng Ngãi và Quảng Trị. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 phối hợp triển khai, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, nâng cao năng lực trong lĩnh vực công binh, y tế và quản lý thảm họa. Việc PP-PF 26 được tổ chức đúng dịp Quảng Trị đang triển khai Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 càng làm nổi bật thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu nhân dân, chương trình tiếp tục góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam, Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế, đồng thời hướng tới xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an toàn, ổn định và có khả năng chống chịu tốt hơn trước những thách thức trong tương lai. |
| Sáng 13/6, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp Đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas, trao đổi về hợp tác trong lưu trữ, số hóa tư liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. |
| Ngày 15/6, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Việt Nam hoan nghênh việc hai nước tuyên bố đạt được thỏa thuận, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực thúc đẩy đối thoại và đàm phán của các bên liên quan. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)