17:07 | 19/06/2026
Theo kết quả bầu cử, PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử vị trí Thẩm phán ITLOS với số phiếu cao nhất trong nhóm ứng cử viên khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bà cũng là ứng cử viên Việt Nam đầu tiên được bầu vào cơ quan xét xử quốc tế chuyên trách về luật biển kể từ khi ITLOS chính thức đi vào hoạt động năm 1996.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, trúng cử vị trí Thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. (Ảnh: TTXVN). |
Việc ứng cử viên Việt Nam giành được sự tín nhiệm cao ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Kết quả này phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế của Việt Nam cũng như những đóng góp ngày càng thực chất của Việt Nam trong các cơ chế đa phương và việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật quốc tế.
Đối với cá nhân PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh, chiến thắng tại cuộc bầu cử có tính cạnh tranh cao cho thấy sự đánh giá tích cực của các quốc gia thành viên UNCLOS đối với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và uy tín của một chuyên gia pháp lý quốc tế đến từ Việt Nam.
Theo quy định của Tòa án Quốc tế về Luật Biển, các thẩm phán hoạt động trên nguyên tắc độc lập, khách quan và không đại diện cho lợi ích của bất kỳ quốc gia nào. Nhiệm kỳ của các thẩm phán mới sẽ bắt đầu từ tháng 10/2026.
Tòa án Quốc tế về Luật Biển được thành lập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, có trụ sở tại thành phố Hamburg (Đức). Đây là cơ quan tư pháp quốc tế có chức năng giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc giải thích và áp dụng Công ước. Hiện ITLOS gồm 21 thẩm phán được bầu từ các quốc gia thành viên UNCLOS, bảo đảm sự đại diện cân bằng về khu vực địa lý và các hệ thống pháp luật trên thế giới.
Việt Nam phê chuẩn UNCLOS năm 1994 và luôn khẳng định nhất quán chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Việc lần đầu tiên có đại diện tham gia ITLOS được xem là bước tiến mới trong quá trình đóng góp của Việt Nam vào các thiết chế pháp lý toàn cầu.
| Chiều 14/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định việc các bên liên quan đưa người lên các thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế. |
| Ngày 17/5 tại Trung tâm Phúc lợi tổng hợp thành phố Higashihiroshima (tỉnh Hiroshima, Nhật Bản), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp Hội người Việt Nam tại Trung Nam Nhật Bản, Hội Hòa bình hữu nghị Hiroshima - Việt Nam và Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hiroshima tổ chức Chương trình kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Tư tưởng ngoại giao và giá trị thời đại". |
Minh Phương (TH)