Lan tỏa phong trào học tiếng Việt trong đội ngũ cán bộ Lào

14:50 | 18/06/2026

Ngày 17/6, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Ban Tiếng Việt thuộc Hội Người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn tổ chức Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt tương lai” dành cho học viên tiếng Việt là cán bộ các bộ, ban, ngành của Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Viêng Chăn.
Trẻ em Nhật Bản vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ
Khai giảng lớp học tiếng Việt dành cho người lớn đầu tiên tại Nice (Pháp)

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cuộc thi năm nay quy tụ 9 đội đến từ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào, Trường Hành chính - Chính trị thủ đô Viêng Chăn, Trường Cao đẳng Kỹ thuật nghề Viêng Chăn - Hà Nội, các trung tâm tiếng Việt và các lớp tiếng Việt thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng Lào, Chùa Phật Tích.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và thể thao Lào Kingmono Phommahaxay trao giải cho đội đạt giải Nhất cuộc thi. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và thể thao Lào Kingmono Phommahaxay trao giải cho đội đạt giải Nhất cuộc thi. (Ảnh: TTXVN)

Nhiều thí sinh là cán bộ, giảng viên, sĩ quan và học viên đang công tác tại các bộ, ngành của Lào đã tham gia cuộc thi. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, điều này cho thấy phong trào học tiếng Việt không dừng lại trong môi trường học tập mà ngày càng lan tỏa trong đội ngũ cán bộ và những người trực tiếp tham gia các hoạt động hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao sự hưởng ứng tích cực của các bộ, ngành Lào đối với phong trào học tiếng Việt, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các thí sinh trong việc cân bằng giữa công tác chuyên môn và học tập ngôn ngữ.

Theo Đại sứ, việc học tiếng Việt ngày nay không chỉ phục vụ yêu cầu công việc hay nghiên cứu mà còn phản ánh tình cảm, sự quan tâm của nhiều cán bộ và nhân dân Lào đối với đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Ngày càng có nhiều cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Lào lựa chọn tiếng Việt như một công cụ để nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Nhấn mạnh vai trò của ngôn ngữ trong kết nối các dân tộc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho rằng mỗi cán bộ Lào biết tiếng Việt đều có thể trở thành một “sứ giả” góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ông khẳng định nền tảng bền vững nhất của quan hệ Việt Nam - Lào chính là sự gắn bó và thấu hiểu giữa nhân dân hai nước, trong đó những người học tiếng Việt đang góp phần trực tiếp vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt này.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt tương lai” lần 2. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt tương lai” lần 2. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào)

Đại sứ cũng cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Lào luôn xác định hỗ trợ dạy và học tiếng Việt là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác ngoại giao văn hóa, công tác cộng đồng và hợp tác giáo dục. Thời gian qua, Đại sứ quán đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cùng các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai nhiều hoạt động như hỗ trợ giáo trình, học liệu, tổ chức lớp học, diễn đàn giao lưu và các cuộc thi tiếng Việt.

Suốt cuộc thi, các đội thi đã thể hiện khả năng sử dụng tiếng Việt thông qua các phần thi về ngôn ngữ, kiến thức văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Lào. Nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và tình cảm dành cho tiếng Việt.

Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt tương lai” lần thứ II là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.

Thúc đẩy dạy và học tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào tại Hàn Quốc Thúc đẩy dạy và học tiếng Việt trong thế hệ trẻ kiều bào tại Hàn Quốc
Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt tại Lào Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt tại Lào

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lan-toa-phong-trao-hoc-tieng-viet-trong-doi-ngu-can-bo-lao-222308.html

In bài viết