15:21 | 17/06/2026
Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 50 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Chính phủ Brazil, nghị sĩ Quốc hội Brazil, đại diện các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, cơ quan ngoại giao, đại diện một số bang như Maranhao, Goias, Amazonas, Tocantin, Ceara cùng bạn bè quốc tế quan tâm đến hợp tác năng lượng giữa hai nước.
Chương trình hội thảo bao gồm các phiên tham luận và trao đổi về chính sách, công nghệ, đầu tư và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh học và chuyển đổi xanh.
![]() |
| Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil) |
Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị đề xuất bốn hướng hợp tác ưu tiên giữa hai nước gồm: phát triển công nghệ năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học; thúc đẩy nông nghiệp xanh và bền vững; kết nối tài chính xanh và thị trường carbon; tăng cường hợp tác khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
![]() |
| Đại sứ Bùi Văn Nghị phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil) |
Trong bài tham luận về thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam, bà Phạm Hồng Trang, Tham tán Thương mại Việt Nam tại São Paulo, cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn với nhu cầu đầu tư rất lớn trong các lĩnh vực điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, sinh khối, hệ thống lưu trữ năng lượng, hydro xanh và các nhiên liệu sạch. Theo bà, Việt Nam dự kiến cần huy động khoảng 135 tỷ USD đầu tư cho ngành điện đến năm 2030 và đang tìm kiếm các đối tác quốc tế có kinh nghiệm, công nghệ và năng lực tài chính để tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng. Bà nhấn mạnh tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế khi Việt Nam sở hữu thị trường năng lượng đang tăng trưởng nhanh trong khi Brazil có thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm quản lý và phát triển nhiên liệu sinh học, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp hai nước.
Tại chương trình, ông Inácio Arruda, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới, Hạ Nghị sỹ Liên bang (bang Cerea, Brazil) coi năng lượng là nền tảng của phát triển và chủ quyền quốc gia, đồng thời đã đầu tư mạnh mẽ vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để xây dựng một trong những hệ thống năng lượng sạch nhất thế giới. Ông cho rằng quá trình chuyển đổi năng lượng đòi hỏi đầu tư, đổi mới công nghệ và hợp tác quốc tế sâu rộng, đồng thời khẳng định Việt Nam và Brazil có nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm hướng tới một tương lai xanh, bền vững và thịnh vượng cho cả hai nước.
![]() |
| Ông Inacio Arruda, nguyên Thứ trưởng Bộ KHCN&ĐM, Hạ Nghị sỹ Liêng bang, bang Cerea phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil) |
Ông Helberth Oliveira, Giám đốc Tập đoàn Coop Ethanol Brasil, giới thiệu tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Brazil trong lĩnh vực ethanol và nhiên liệu sinh học. Ông cho rằng khoai lang công nghiệp là một nguyên liệu đầy triển vọng cho sản xuất ethanol với năng suất cao, chu kỳ sản xuất ngắn và phù hợp với mô hình nông nghiệp hộ gia đình. Ông đề xuất hai bên nghiên cứu xây dựng các dự án thí điểm về sản xuất nhiên liệu sinh học từ khoai lang công nghiệp, qua đó hình thành chuỗi giá trị mới về năng lượng sinh học và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực nông thôn của cả Việt Nam và Brazil.
Nhân dịp này, Thị trưởng thành phố Davinópolis, bang Maranhão, cũng tham dự và phát biểu tại sự kiện. Ông cho biết thành phố đang chuẩn bị tổ chức đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới, nhằm tìm hiểu thị trường, thúc đẩy kết nối đối tác và trao đổi cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng tái tạo.
![]() |
| Thị trưởng thành phố Davinopolis phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil) |
Đại diện giới học thuật Brazil, Giáo sư Fabiano Disconzi Wildner thuộc Đại học Liên bang Rio Grande do Sul (UFRGS) đã giới thiệu năng lực nghiên cứu của UFRGS trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tự động hóa và đổi mới công nghệ. Giáo sư nhấn mạnh tiềm năng phát triển năng lượng gió, năng lượng mặt trời, sinh khối và khí sinh học tại miền Nam Brazil, đồng thời giới thiệu Dự án “Ventos de Libra” do UFRGS phối hợp với Petrobras triển khai nhằm nghiên cứu tiềm năng điện gió ngoài khơi tại khu vực tiền muối của Brazil. Giáo sư bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Việt Nam thông qua các chương trình trao đổi học thuật, nghiên cứu chung và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Tại phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá Việt Nam và Brazil có nhiều tiềm năng bổ trợ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh học, nông nghiệp xanh, công nghệ môi trường và tài chính khí hậu. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học hai nước nhằm chuyển hóa tiềm năng thành các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
Khang Anh