08:50 | 11/06/2026
Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Ratchada Thanadirek cho biết tại cuộc họp Nội các ngày 10/6, Thủ tướng Anutin đánh giá chuyến thăm Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố đà phát triển tốt đẹp trong quan hệ song phương.
Theo bà Ratchada, chuyến thăm lần này tiếp nối những kết quả quan trọng đạt được từ chuyến thăm Thái Lan trước đó của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời tạo thêm động lực cho việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Trong các cuộc tiếp xúc và hội đàm, lãnh đạo Việt Nam và Thái Lan đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ song phương thông qua các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương (JCBC), hợp tác thương mại - đầu tư, giao lưu nhân dân, hợp tác an ninh cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Một trong những điểm nhấn của chuyến thăm là việc Thủ tướng Anutin dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Thái Lan sang Việt Nam nhằm tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội đầu tư của khu vực tư nhân Thái Lan tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất.
![]() |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng (bên phải) và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: TTXVN) |
Để sớm đưa các kết quả đạt được vào thực tiễn, Thủ tướng Thái Lan đã giao nhiều cơ quan liên quan, gồm Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Năng lượng, Bộ Công nghiệp, Bộ Phát triển xã hội và An ninh con người, Hội đồng Đầu tư Thái Lan (BOI) cùng các đơn vị hữu quan xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Trong lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng Anutin giao Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Suphajee Sutthampun thành lập Ủy ban Hỗn hợp về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan. Cơ chế này sẽ đóng vai trò đầu mối thúc đẩy trao đổi thương mại, gia tăng kim ngạch song phương, đồng thời theo dõi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thương mại và đầu tư của doanh nghiệp hai nước. Chính phủ Thái Lan kỳ vọng đây sẽ là nền tảng để nâng tầm quan hệ kinh tế song phương từ "đối tác thương mại" trở thành "đối tác của tương lai".
Tại cuộc họp Nội các, Thủ tướng Anutin cũng đề cập đến dự án hợp tác bảo tồn sếu đầu đỏ giữa Việt Nam và Thái Lan, coi đây là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
Theo phía Thái Lan, Việt Nam đã bày tỏ sự cảm ơn đối với việc nước này chuyển giao 6 cá thể sếu đầu đỏ trong năm 2025 nhằm phục vụ công tác bảo tồn và tái thả trong tự nhiên. Theo kế hoạch, trong năm 2026, Thái Lan sẽ tiếp tục chuyển giao thêm 6 cá thể theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổ chức Vườn thú Thái Lan và Tổ chức Vườn thú Việt Nam về bảo tồn và nhân giống loài chim quý hiếm này.
Thủ tướng Anutin đồng thời giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu khả năng tăng số lượng sếu đầu đỏ chuyển giao cho Việt Nam vượt mức đã thống nhất trước đó. Hoạt động này được xem là một trong những sự kiện ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.
Theo người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, các lĩnh vực hợp tác kinh tế, đầu tư, giao lưu nhân dân và bảo tồn đa dạng sinh học sẽ tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong quan hệ song phương thời gian tới, góp phần củng cố tình hữu nghị và mở rộng hợp tác giữa hai nước theo hướng thực chất và bền vững hơn.
| Chiều 8/6, Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn đã cập cảng Nha Trang, hoàn thành hải trình hơn 1.600 hải lý đối ngoại quốc phòng và huấn luyện đường dài tại Thái Lan, Campuchia. |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba. |
Phương Anh (tổng hợp)