18:01 | 08/06/2026
Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên Phạm Giang Nam cho biết, từ năm 2019 đến nay, thông qua sự phối hợp giữa Sở Y tế và Trung tâm II Trực tiếp hỗ trợ trẻ em tàn tật - Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam đã thực hiện 874 ca phẫu thuật và 40 ca thủ thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Tất cả các trường hợp đều được theo dõi, điều trị toàn diện và đảm bảo an toàn trước khi xuất viện.
![]() |
| Lãnh đạo Sở Y tế, đại diện nhà tài trợ trao quà cho các bệnh nhi và gia đình tham gia chương trình. (Ảnh: Lan Phương/dienbien.gov.vn) |
Năm 2026, tiếp nối những kết quả đạt được, sau quá trình khám sàng lọc tại các cơ sở y tế, có 370 trẻ em mắc các dạng khuyết tật về vận động, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, bỏng, tiết niệu... được khám, hội chẩn, điều trị và phẫu thuật. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giúp các em có cơ hội được điều trị, phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên Phạm Giang Nam ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ của Trung tâm II Trực tiếp hỗ trợ trẻ em tàn tật, các chuyên gia, bác sĩ, tổ chức thiện nguyện và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình trong nhiều năm qua, mang lại cơ hội chữa bệnh và thay đổi cuộc sống cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Để chương trình đạt hiệu quả cao, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung tâm II, đoàn chuyên gia và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy trình chuyên môn trong khám, sàng lọc, phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, hiệu quả.
Chương trình “Hành trình gieo mầm xanh hy vọng” tiếp tục khẳng định sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, mang lại niềm tin và hy vọng cho những trẻ em kém may mắn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Nhật Nguyệt