17:05 | 04/06/2026
Tham dự tọa đàm có: bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – ASEAN của Quốc hội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và hội viên Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Pháp; giáo viên và sinh viên một số trường đại học.
Ngày 5/6/1911 là một dấu mốc đặc biệt thiêng liêng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ Bến Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên tàu Amiral Latouche-Tréville của Pháp, bắt đầu hành trình bôn ba qua nhiều châu lục để tìm con đường giải phóng dân tộc. Hành trình ấy đã mở ra bước ngoặt lịch sử đối với cách mạng Việt Nam, dẫn tới việc tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, đặt nền tảng cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong thế kỷ XX và sự phát triển của đất nước ngày nay.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai” sáng ngày 4/6 tại Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp nhấn mạnh, từ Bến Nhà Rồng năm 1911 đến hành trình kiến tạo tương lai hôm nay là sự tiếp nối của tinh thần dấn thân vì Tổ quốc, khát vọng học hỏi và ý chí xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong thời đại mới. Theo bà, tọa đàm là dịp để nhìn lại hành trình lịch sử, tri ân những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy tư duy độc lập, tinh thần hội nhập và khát vọng phát triển trong thế hệ hôm nay.
Tọa đàm là dịp để các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà ngoại giao, đại biểu Quốc hội, đại diện các tổ chức hữu nghị, hội viên, thanh niên, sinh viên trao đổi nhằm làm sâu sắc hơn những bài học về tư duy độc lập, tinh thần học hỏi và hội nhập quốc tế; đối ngoại nhân dân và đoàn kết quốc tế; khát vọng phát triển đất nước trong thời đại mới.
![]() |
| Sách được trưng bày tại Tọa đàm. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Tham luận với chủ đề “Từ bến Sài Gòn: Hành trình đến độc lập tự do” của Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và các học giả, nhà nghiên cứu đã tái hiện hành trình đi tìm đường cứu nước của một thanh niên với trái tim đau đáu vận mệnh nước nhà, với khát vọng cháy bỏng: làm sao để nước Việt Nam được độc lập, đồng bào Việt Nam được tự do, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.
Từ câu hỏi giản dị mà lớn lao ấy, một hành trình bôn ba qua nhiều châu lục, nhiều quốc gia, nhiều nghề lao động, nhiều thử thách khắc nghiệt đã bắt đầu để tìm con đường độc lập – tự do cho dân tộc Việt Nam.
Trong suốt hành trình kéo dài 3 thập niên ấy, Người đã lao động, học hỏi, nghiên cứu, khảo nghiệm thực tiễn và tiếp cận nhiều mô hình phát triển khác nhau của thế giới, từ đó hình thành một tư duy độc lập, tự chủ và gắn kết giữa dân tộc với thời đại.
Đặc biệt, với thực tiễn của một dân tộc thuộc địa, Người từng bước đưa vấn đề giải phóng thuộc địa, giải phóng dân tộc tại các tổ chức chính trị - xã hội ở Pháp cũng như các diễn đàn quốc tế, khẳng định tiếng nói và khát vọng chính đáng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Từ đó, Người tìm thấy con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, con đường dẫn đến những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX và sự phát triển của đất nước ngày nay.
Hành trình của người thanh niên yêu nước ấy đã hình thành nên chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh; từ đó mở ra cho dân tộc Việt Nam một con đường tiến tới độc lập, tự do.
Đó còn là một hành trình nhân văn, ở đó, tấm gương về lòng dũng cảm, đức hy sinh của Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi khắc ghi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
Ở góc nhìn đối ngoại, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại nhân dân và giá trị của tư tưởng này trong bối cảnh hiện nay. Theo đại sứ, triết lý đối ngoại nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nguồn từ tình yêu thương con người, niềm tin vào sức mạnh quần chúng và đoàn kết quốc tế, trở thành nền tảng quan trọng của ngoại giao Việt Nam hiện đại.
Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, tư tưởng “lấy dân làm gốc”, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đoàn kết nhân dân trong nước với đoàn kết quốc tế vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Đối ngoại nhân dân tiếp tục là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, huy động nguồn lực bên ngoài và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa). |
Tọa đàm lan tỏa những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần học hỏi, hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa nhân loại để phụng sự dân tộc; từ đó góp phần bồi đắp lý tưởng sống, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến cho cán bộ, hội viên và thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Hơn 1 thế kỷ trôi qua, hành trình ấy vẫn gợi mở nhiều giá trị có ý nghĩa thực tiễn lâu dài: lòng yêu nước chân chính không tách rời tinh thần học hỏi từ thế giới; sức mạnh dân tộc không tách rời sức mạnh thời đại; khát vọng đổi mới không mâu thuẫn với sự kiên định mục tiêu phụng sự Tổ quốc và nhân dân; bản lĩnh tự chủ không trái với tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế.
Đó cũng chính là những giá trị mà Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp đang nỗ lực vun đắp thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam và Pháp.
Tọa đàm đã phát huy sức mạnh kết nối quá khứ với những vấn đề của hiện tại. Từ Bến Nhà Rồng cách đây 115 năm đến hành trình hội nhập hôm nay, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh của đoàn kết quốc tế vẫn là những giá trị cốt lõi giúp Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên mới.
| Công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan chính thức được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, góp phần hoàn thiện thêm không gian văn hóa – lịch sử giàu ý nghĩa tại quê hương Bác Hồ. |
| Tờ The Nation Thailand đã có bài viết nhấn mạnh di sản nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng, góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc. |
Bảo Ngọc