09:35 | 04/06/2026
Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc bày tỏ, trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, mối quan hệ hợp tác giữa Hưng Yên và các địa phương, doanh nghiệp Nhật Bản thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành điểm sáng trong hoạt động đối ngoại và thu hút đầu tư của tỉnh.
![]() |
| Đại biểu hai nước Nhật Bản tại Việt Nam tham dự chương trình. (Ảnh: Tất Đạt/hungyen.gov.vn) |
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định, tỉnh cam kết áp dụng đầy đủ các cơ chế, chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hưng Yên luôn xác định sự thành công của doanh nghiệp chính là sự phát triển và thịnh vượng của địa phương.
Đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho rằng đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác lớn trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Để đưa quan hệ hợp tác giữa Hưng Yên với các đối tác Nhật Bản phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đề nghị các bên tập trung thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời tăng cường hợp tác về năng lượng và chuyển đổi xanh - những lĩnh vực đang mở ra nhiều dư địa phát triển trong giai đoạn tới.
![]() |
| Phiên đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và các doanh nghiệp Nhật Bản. (Ảnh: Tất Đạt/hungyen.gov.vn) |
Từ góc độ các nhà đầu tư Nhật Bản, ông Ito Naoki, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư của Nhật Bản đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng trong cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và tăng cường năng lực chuỗi cung ứng.
Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã có phiên đối thoại trực tiếp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cùng cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Tại đây, các doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến tuyển dụng lao động, đào tạo nghề, thủ tục đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, hạ tầng cụm công nghiệp, thuế, hải quan, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình kết nối Hưng Yên - Nhật Bản. (Ảnh: Tất Đạt/hungyen.gov.vn) |
Phát biểu bế mạc chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền, trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Đại sứ quán Nhật Bản, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản và cộng đồng doanh nghiệp.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các ý kiến đóng góp thành những giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Hưng Yên và các đối tác Nhật Bản ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.
| Đối với Nhật Bản, thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, văn hóa, giáo dục, thể thao và giao lưu Nhân dân. Đặc biệt, Nhật Bản hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Hưng Yên với 190 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 6,5 tỷ USD. Trong đó, Khu công nghiệp Thăng Long II do Tập đoàn Sumitomo đầu tư hạ tầng đã trở thành điểm đến của 98 dự án FDI Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 3,6 tỷ USD, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp Nhật Bản phát triển năng động trên địa bàn tỉnh. |
Nhật Nguyệt