Đưa hợp tác quốc phòng trở thành trụ cột quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

13:42 | 03/06/2026

Trong cuộc tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản ngày 2/6, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh yêu cầu triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, hướng tới đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Trẻ em Nhật Bản vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ

Ngày 2/6 tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đưa hợp tác quốc phòng trở thành trụ cột quan hệ Việt Nam - Nhật Bản
Đại tướng Phan Văn Giang (bên phải), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hội đàm trước đó giữa hai đoàn, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Đại tướng Uchikura Hiroaki sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, củng cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng hai nước cũng như giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Nhật Bản hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng đầu về cung cấp ODA, là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, đối tác đầu tư lớn thứ ba và đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng và thực chất.

Cùng với sự phát triển toàn diện của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực. Đặc biệt, Nhật Bản là một trong số ít đối tác của Việt Nam duy trì đầy đủ các cơ chế hợp tác quốc phòng quan trọng như: Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng và cơ chế Tham vấn sĩ quan tham mưu giữa ba quân chủng Hải quân, Lục quân và Không quân.

Đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản trong các lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ và khắc phục hậu quả chiến tranh, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, đưa hợp tác quốc phòng thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác được triển khai hiệu quả, thực chất. Hai bên sẽ tập trung duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại; thúc đẩy ký kết các văn bản hợp tác; mở rộng hợp tác giữa các quân, binh chủng; tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh. Hai nước cũng sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục duy trì các suất học bổng hiện có, mở rộng loại hình đào tạo và tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ cho cán bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ cùng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tướng Uchikura Hiroaki khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, đào tạo, an ninh mạng, quân y và các lĩnh vực cùng quan tâm khác.

Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026 Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Từ ngày 01/7, Nhật Bản sẽ tăng thuế du lịch quốc tế đối với hành khách xuất cảnh từ 1.000 Yên lên 3.000Yên/người/lần. Tuy nhiên, những hành khách sử dụng vé đủ điều kiện được phát hành trước hoặc trong ngày 30/6 vẫn áp dụng mức thuế cũ.
Trẻ em Nhật Bản vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ Trẻ em Nhật Bản vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ
Ngày 31/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản phối hợp với các hội đoàn tổ chức chương trình “Vui học tiếng Việt, nhớ ơn Bác Hồ”. Sự kiện là hoạt động giàu ý nghĩa, góp phần kết nối cộng đồng người Việt và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc tới thế hệ trẻ tại khu vực Kyushu-Okinawa và Trung Nam Nhật Bản.

Phương Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dua-hop-tac-quoc-phong-tro-thanh-tru-cot-quan-he-viet-nam-nhat-ban-221892.html

In bài viết