20:47 | 02/06/2026
Sự kiện thu hút khoảng 250 đại biểu tham dự trực tuyến, gồm đại diện các nhà ngoại giao, giới học giả, doanh nghiệp, chuyên gia và sinh viên của hai nước.
VPS 2.0 là sự tái cấu trúc tổ chức và là cam kết mới nhằm xây dựng những cầu nối vững chắc hơn giữa các chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường các mối liên kết có ý nghĩa với các tổ chức và đối tác tại Việt Nam.
![]() |
| Hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (VPS) ra mắt VPS 2.0. (Ảnh: Chụp màn hình) |
Phát biểu tại sự kiện, TS Huỳnh Thế Du, Chủ tịch Hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết, trong suốt 13 năm qua, với tinh thần “anh em một nhà, sức mạnh lan tỏa”, VPS đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bước sang giai đoạn phát triển mới, tổ chức hướng tới sự trưởng thành, tự tin và khát vọng vươn xa hơn, song vẫn kiên định với sứ mệnh cốt lõi là trao quyền cho các thành viên phát triển sự nghiệp, hội nhập thành công vào xã hội Hoa Kỳ và đóng góp cho sự phát triển của cả Việt Nam và Hoa Kỳ.
Theo TS Huỳnh Thế Du, nhiều thành viên của VPS đang sống giữa hai nền văn hóa, hai bản sắc và hai quê hương. Chính vì vậy, tổ chức luôn nỗ lực tạo dựng một môi trường kết nối để các thành viên phát huy năng lực, đóng góp cho cộng đồng và tăng cường sự gắn kết giữa hai quốc gia.
![]() |
| TS Huỳnh Thế Du, Chủ tịch Hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ phát biểu tại buổi lễ ra mắt. (Ảnh: Chụp màn hình) |
VPS được xây dựng trên ba nguyên tắc nền tảng gồm: tạo ra giá trị cho cộng đồng; phân quyền và chia sẻ vai trò lãnh đạo; đồng thời hỗ trợ các cá nhân, nhóm có tinh thần hành động và cống hiến. Tổ chức hướng tới trở thành nền tảng kết nối tài năng, nguồn lực và ý tưởng, qua đó tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.
Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đánh giá việc ra mắt VPS 2.0 là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn đổi mới và phát triển mới của Hội. Đại sứ bày tỏ sự ủng hộ đối với tầm nhìn phát triển của VPS 2.0 với trọng tâm xây dựng mạng lưới chuyên gia người Việt trong các lĩnh vực then chốt như giáo dục, công nghệ, chính sách công, môi trường và thương mại.
Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, định hướng này phù hợp với xu thế phát triển của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành công nghệ cao đang ngày càng trở thành những lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Đồng thời, đây cũng là hướng đi gắn với chiến lược phát triển của Việt Nam, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng, phát huy vai trò của cộng đồng trí thức, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài như một nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển đất nước và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu sự kiện. (Ảnh: Chụp màn hình) |
Tại buổi lễ ra mắt đã diễn ra kí kết Biên bản ghi nhớ chiến lược (MOU) giữa VPS 2.0 với Đại học Quốc gia Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh (VNU-HCM), nhằm tăng cường quan hệ đối tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
| Hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ (VPS) tiền thân là Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, được thành lập ngày 1/6/2013. Đến tháng 12/2025, tổ chức đổi tên thành VPS nhằm mở rộng phạm vi hoạt động, tập trung nhiều hơn vào phát triển nghề nghiệp, kết nối chuyên gia và thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Sau 13 năm phát triển, VPS đã xây dựng được mạng lưới rộng khắp, kết mối cộng đồng trên toàn nước Mỹ. |
Phạm Lý