10:23 | 29/05/2026
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Sisanga Keodouangdi, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Sekong nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào nói chung; Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân ba tỉnh Sekong, Attapeu và Champasak nói riêng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về sự hy sinh cao cả của các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của hai dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
![]() |
| Quang cảnh lễ bàn giao. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse) |
Đồng thời, khẳng định Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân ba tỉnh (Sekong, Attapeu và Champasak) sẽ tiếp tục làm hết sức mình cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại ba tỉnh.
Đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác đặc biệt tỉnh phát biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập, tự do của Tổ Quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng chí Y Ngọc nhấn mạnh: “Máu đào của các liệt sĩ Việt Nam đã hòa cùng máu đào của các chiến sĩ Lào, vun đắp nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, mối quan hệ thủy chung, son sắt, trong sáng và hiếm có trên thế giới”.
![]() |
| Quang cảnh lễ bàn giao. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse) |
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và thân nhân các gia đình liệt sỹ, đồng chí Y Ngọc trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào; lãnh đạo ban Công tác đặc biệt các tỉnh Sekong, Champasak và Attapeu cùng toàn thể nhân dân ba tỉnh Nam Lào về sự giúp đỡ to lớn trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương, hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.
Mùa khô năm 2025-2026, với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ Đội K53, tỉnh Quảng Ngãi và sự phối hợp, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân ba tỉnh Nam Lào, Đội K53 đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sỹ.
![]() |
| Đưa hài cốt các liệt sĩ về nước. Quang cảnh lễ bàn giao. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse) |
Các đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh, vì độc lập, tự do của hai dân tộc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại nước CHDCND Lào được triển khai nhiều năm qua theo chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào và theo Thỏa thuận giữa Ban Công tác đặc biệt tỉnh Quảng Ngãi với ba tỉnh Nam Lào (Sekong, Attapeu và Champasak).
Khang Anh