09:39 | 28/05/2026
Thông tin tại Hội nghị, Dự án C4G do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ, với tổng vốn hơn 16,4 tỷ đồng (nguồn vốn viện trợ không hoàn lại), được triển khai trong thời gian 33 tháng, đến hết tháng 3/2028, tại các xã Mường La, Chiềng Lao, Mường Bú, Chiềng Hoa và Ngọc Chiến.
![]() |
| Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh tiến, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; Bà Francesca Bellone, Tham tán Phát triển, Trưởng ban Hợp tác, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; đại diện Tổ chức CARE tại Việt Nam, Lãnh đạo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm. (Ảnh: Diệu Hương/www.sonla.gov.vn) |
Dự án hướng đến mục tiêu là nâng cao năng lực cho các đối tác của tỉnh Sơn La trong thực hiện các ưu tiên về thích ứng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua bảo vệ, phát triển rừng; đồng thời thúc đẩy các cơ chế tài chính hữu ích, trong đó có tín chỉ carbon, cùng các cơ chế khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng.
Dự án C4G triển khai với 3 hoạt động gồm: Cung cấp các báo cáo khoa học, phân tích, minh chứng khoa học để hỗ trợ thông tin cho các bên liên quan cho tỉnh Sơn La về các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng (như tín chỉ các bon rừng, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư vào bảo vệ và phát triển rừng), giúp Sơn La thực hiện các cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, dự án cũng hỗ trợ nâng cao năng lực cho các bên liên quan của tỉnh Sơn La trong việc huy động nguồn tài chính ổn định và bền vững cho bảo vệ phát triển rừng và giảm nghèo. Đồng thời cung cấp hệ thống dữ liệu về các vùng tiềm năng để từ đó định hình phân loại/quy hoạch các loại hình dự án các bon khác nhau trong tương lai cho tỉnh Sơn La; học tập kinh nghiệm về triển khai dự án các bon từ các nơi khác; cộng đồng và chính quyền cấp xã sẽ được học hỏi về lợi ích khi tham gia vào thị trường carbon …..
Dự án C4G được khởi động là bước đi mang tính chiến lược, kịp thời và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm hiện thực hóa cam kết góp phần cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050.
Qua đó, nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực giảm phát thải khí nhà kính; tạo tiền đề để tỉnh từng bước hình thành thị trường carbon rừng. Đo đếm trữ lượng carbon và đánh giá tiềm năng phát triển tín chỉ carbon rừng trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về khung pháp lý thị trường carbon Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp; định hướng, thách thức khi tham gia thị trường carbon rừng; kết quả đánh giá các khu vực tiềm năng phát triển dự án carbon rừng tại Sơn La; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng, triển khai các dự án carbon.
Cũng tại hội nghị, bà Francesca Bellone, Tham tán Phát triển, Trưởng ban Hợp tác, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và đại diện Tổ chức CARE tại Việt Nam đánh giá cao tiềm năng phát triển các dự án carbon rừng tại Sơn La, khẳng định cam kết đồng hành cùng tỉnh trong quá trình xây dựng năng lực, kết nối nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để phát triển thị trường carbon minh bạch, hiệu quả.
Việc triển khai Dự án C4G không chỉ giúp tỉnh Sơn La thúc đẩy tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển lâm nghiệp bền vững mà còn hỗ trợ tỉnh tiếp cận các công cụ tài chính xanh, từng bước khai thác hiệu quả giá trị kinh tế từ rừng, gắn bảo vệ rừng với tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là đồng bào vùng cao.
Nhật Nguyệt