19:11 | 20/05/2026
Sáng 20/5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM (Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM) tổ chức lễ phát động lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin, với tinh thần “làm trước, rút kinh nghiệm” để triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, hiện toàn thành phố có 18 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 46.180 phần mộ liệt sĩ. Qua khảo sát, có 9.869 mộ chưa xác định được thông tin cần được lấy mẫu để phục vụ công tác giám định ADN. Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM hiện có 13.562 phần mộ, trong đó 1.739 mộ chưa xác định thông tin cần được lấy mẫu. Đây được xác định là trọng điểm triển khai trong giai đoạn đầu của chiến dịch.
Để phục vụ nhiệm vụ này, Bộ Tư lệnh TP.HCM - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tham mưu ban hành 12 văn bản chỉ đạo; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác lấy mẫu, quản lý và số hóa dữ liệu.
Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã phối hợp với Sở Nội vụ, cấp ủy, chính quyền phường Long Bình cùng các đơn vị liên quan khảo sát toàn bộ Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM; rà soát, cắm mốc, đánh dấu vị trí 1.739 phần mộ chưa xác định thông tin; thiết lập khu vực lấy mẫu và chuẩn hóa dữ liệu trên bia mộ, phần mềm quản lý.
![]() |
| Các đại biểu kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện lấy mẫu giám định ADN. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Ban Chỉ đạo thành phố cũng thành lập 2 tổ lấy mẫu gồm 20 thành viên, phụ trách các khâu khai quật, vận chuyển hài cốt, lấy mẫu, bàn giao mẫu, tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và số hóa thông tin liệt sĩ.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn triển khai điểm để rút kinh nghiệm, lực lượng chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 30 phần mộ trong tổng số 1.739 mộ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 25-27/5/2026, chưa tính thời gian hoàn chỉnh lại các phần mộ sau lấy mẫu.
Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM đặt mục tiêu đến tháng 5/2027 hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với toàn bộ 9.869 phần mộ chưa xác định thông tin tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 cho biết “Chiến dịch 500 ngày đêm” là đợt cao điểm quan trọng nhằm tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 xác định đây là “cao điểm của cao điểm, đột phá của đột phá”.
Hiện Quân khu 7 đang duy trì 4 đội K thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Theo chỉ tiêu được Ban Chỉ đạo quốc gia 515 giao, trong giai đoạn này Quân khu 7 phải quy tập 1.500 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các đơn vị đã quy tập được gần 300 hài cốt và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 27/7/2027.
Đối với công tác lấy mẫu, xét nghiệm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Quân khu 7 đã chỉ đạo các địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng triển khai quyết liệt. Trong đó, Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM được lựa chọn làm điểm để tổ chức trước, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng.
“Sau khi hoàn thành tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, 52 nghĩa trang còn lại trong toàn Quân khu sẽ được triển khai đồng loạt. Nếu quyết tâm tổ chức thực hiện, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành trước thời hạn”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh.
Cùng với việc triển khai lấy mẫu, Quân khu 7 cũng thành lập 4 tổ công tác thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với các địa phương kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả.
| Ngày 20/4, tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra, ông Glenn Mathews, công dân Australia, con trai của một cựu binh Australia từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam, đã trao lại cuốn nhật ký của liệt sĩ Võ Văn Công. Đây là cuốn nhật ký mà cha của ông Glenn Mathews tìm thấy vào năm 1968. |
| Ngày 21/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào về an nghỉ trong lòng đất mẹ. |
liệt sĩNguyệt Anh (t/h)