15:47 | 25/05/2026
Với chủ đề “Kết nối trí thức Việt vì sự phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia” diễn đàn quy tụ các GS, TS, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các tập đoàn công nghệ lớn, cùng sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore.
Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao ý tưởng quy tụ các chuyên gia trí thức kiều bào ở Singapore để phát huy thế mạnh địa bàn về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: BTC) |
Theo Đại sứ, việc đội ngũ trí thức kiều bào tại Singapore có thể chia sẻ, phối hợp với các đơn vị trong nước để tận dụng khai thác tối đa tri thức về khoa học công nghệ là rất ý nghĩa. Các diễn đàn như thế này có vai trò quan trọng và phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
Bà Tạ Thùy Liên, Trưởng ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Đại diện Ban tổ chức, nhấn mạnh diễn đàn 2026 mang sứ mệnh khắt khe hơn hội thảo thông thường, đó là kiến tạo một mô hình hợp tác thực chất với tính hiệu quả thực chứng.
“Diễn đàn này phải là một tọa độ hành động, nơi chúng ta bước qua giai đoạn kết nối để thực sự trở thành những đối tác đồng kiến tạo cùng với đất nước", bà khẳng định.
Diễn đàn đã mở ra một không gian đối thoại khi những người tham dự được cập nhật xu hướng và nhu cầu thu hút chuyên gia từ các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong nước; nghe tọa đàm về chuyển giao công nghệ lõi và giải bài toán quốc gia, trong đó tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và lượng tử, công nghệ y sinh, vật liệu xanh và kinh tế tuần hoàn, blockchain...; thảo luận giải pháp hợp tác công nghệ trong các lĩnh vực đó.
![]() |
| GS Vũ Minh Khương phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: BTC) |
Chia sẻ về khái niệm chủ quyền trong thúc đẩy các giải pháp công nghệ, GS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), lưu ý chủ quyền cần đi kèm hội nhập sâu với thế giới. GS cho rằng, theo kinh nghiệm của Singapore, chủ quyền thể hiện ở việc hội nhập sâu với thế giới.
Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh điện toán đám mây, AI và hạ tầng công nghệ phát triển rất nhanh, nếu phát triển theo hướng độc lập có thể dẫn tới nguy cơ bị lạc lõng. Vì vậy, các quốc gia cần hội nhập sâu vào hệ sinh thái này và trở thành một thành tố không thể tách rời.
Với những người tham dự diễn đàn, đây không chỉ là nơi chia sẻ những câu chuyện học thuật, những dự án khoa học mà còn là sợi dây gắn kết để, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, mỗi người đều được thỏa nguyện đóng góp tri thức, kinh nghiệm và kết nối quốc tế để hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam.
![]() |
| Các khách mời và diễn giả tham dự diễn đàn. (Ảnh: BTC) |
PGS.TS Lê Thị Nguyệt Minh, Giám đốc chương trình đào tạo sau đại học Khoa Dược lý, Trưởng phòng Drug Delivery tại Viện Y học Kỹ thuật số, Trường Y Yong Loo Lin, thuộc NUS, cho biết sau những bỡ ngỡ hội nhập ban đầu, bà đã dành 10 năm cho một dự án tâm huyết đầu tiên hướng về Việt Nam. Đó là dự án dịch cuốn sách “Sinh học phân tử tế bào".
Bà cho biết mong muốn khi đó là đưa kiến thức này về Việt Nam trong bối cảnh ngay cả ở Singapore, công nghệ sinh học cũng chưa phát triển mạnh.
Khang Anh