10:11 | 22/05/2026
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (ở giữa) làm việc với Nhóm Đại sứ và Đại biện các nước châu Phi tại Việt Nam. (Ảnh: VOV) |
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước châu Phi, nhấn mạnh sự gắn bó được hình thành từ thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc. Theo Bộ trưởng, Việt Nam và các quốc gia châu Phi có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, khát vọng phát triển cũng như quan điểm đề cao chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế.
Nhắc lại dấu ấn lịch sử trong quan hệ giữa hai bên, Bộ trưởng cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có nhiều hoạt động gắn bó với phong trào giải phóng dân tộc tại châu Phi, qua đó tạo nền tảng cho tình đoàn kết và sự ủng hộ lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực này suốt nhiều thập kỷ qua.
Đánh giá châu Phi là khu vực giàu tiềm năng với vai trò ngày càng gia tăng trong đời sống quốc tế, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng dư địa hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi còn rất lớn. Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm các cơ chế hợp tác linh hoạt, hiệu quả hơn trong những lĩnh vực có tính bổ trợ như nông nghiệp, an ninh lương thực, y tế, năng lượng, thương mại, đầu tư, du lịch và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.
Đại sứ Maroc tại Việt Nam Jamale Chouaibi, Trưởng Nhóm Đại sứ/Đại biện các nước châu Phi tại Việt Nam đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Các Đại sứ cho rằng kinh nghiệm phát triển của Việt Nam là mô hình tham khảo hữu ích đối với nhiều quốc gia châu Phi, đặc biệt trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và hội nhập quốc tế.
![]() |
| Bộ trưởng Lê Hoài Trung chụp ảnh lưu niệm với Nhóm Đại sứ các nước châu Phi tại Việt Nam. (Ảnh: VOV) |
Các Đại sứ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, y tế, chế biến khoáng sản, thương mại và du lịch. Đồng thời, phía châu Phi cũng đề xuất hai bên tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cải thiện điều kiện giao thương, kết nối vận tải và tạo thuận lợi hơn cho giao lưu nhân dân.
Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về khả năng thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới như đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA), tăng cường kết nối giữa Liên minh châu Phi và ASEAN, cũng như nghiên cứu thành lập Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Phi tại Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh.
Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng Nhóm Đại sứ các nước châu Phi sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - châu Phi phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
| Ngày 5/2, tại Hà Nội, Ủy ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á – Phi – Mỹ Latinh (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tổ chức tọa đàm: “Tình hình khu vực Trung Đông – Châu Phi: Hàm ý đối với đối ngoại nhân dân của Việt Nam”. |
| Từ ngày 1/5/2026, Trung Quốc chính thức áp dụng chính sách thuế suất 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ 53 quốc gia châu Phi có quan hệ ngoại giao với nước này, trong bối cảnh xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng trên toàn cầu. |
Phương Anh (tổng hợp)