WHO ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống tác hại thuốc lá

09:50 | 22/05/2026

Trong khuôn khổ Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 (WHA79) tại Geneva, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã trao giấy chứng nhận ghi nhận những đóng góp của Việt Nam trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và tăng cường năng lực y tế cộng đồng.
Thủ tướng đề nghị WHO hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh sau bão lũ lịch sử
Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta chủng Andes
Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam tham dự kỳ họp.
Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam tham dự WHA79. (Ảnh: Đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam)

Từ ngày 18-22/5, đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam do TS.BS Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đã tham dự WHA79 do WHO tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của đại diện 189 quốc gia thành viên, tập trung thảo luận nhiều vấn đề lớn của y tế toàn cầu như cải cách cơ chế tài chính, đổi mới cấu trúc hoạt động của WHO, nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức y tế xuyên biên giới và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, WHO đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận nhằm ghi nhận những kết quả của Việt Nam trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Theo đánh giá của WHO, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng và hoàn thiện chính sách, tăng cường hành lang pháp lý, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và triển khai đồng bộ các chương trình kiểm soát thuốc lá.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesusb- Tổng Giám đốc của WHO trao giải thưởng ghi nhận cho Bộ Y tế Việt Nam.
Ông Tedros Adhanom Ghebreyesusb (bên phải), Tổng Giám đốc của WHO trao giấy chứng nhận nhằm ghi nhận những kết quả của Việt Nam trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. (Ảnh: Đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam)

Phiên họp toàn thể ngày 18/5 của WHA79 diễn ra với chủ đề “Tái định hình y tế toàn cầu: Trách nhiệm chung”. Tại đây, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức y tế đang ngày càng gia tăng như dịch bệnh mới nổi, biến đổi khí hậu và gánh nặng bệnh không lây nhiễm. Đại diện Việt Nam khẳng định y tế toàn cầu hiện không còn là vấn đề riêng của từng quốc gia mà đòi hỏi sự đoàn kết, chia sẻ trách nhiệm và hành động chung của cộng đồng quốc tế.

Trong bài phát biểu, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh ba ưu tiên trọng tâm của Việt Nam trong thúc đẩy y tế toàn cầu:

Thứ nhất, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và củng cố hệ thống y tế cơ sở nhằm bảo đảm mọi người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, được tiếp cận các dịch vụ y tế toàn diện và có chất lượng, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thứ hai, thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu thông qua xây dựng một cấu trúc y tế công bằng hơn, tăng cường chia sẻ trách nhiệm, minh bạch dữ liệu và bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với vắc xin, thuốc điều trị và các sản phẩm y tế theo tinh thần bản Thỏa thuận Đại dịch của WHO.

Thứ ba, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe; Việt Nam cho biết đang đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống y tế nhằm thích ứng và giảm thiểu các nguy cơ do biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này, bên cạnh đó khẳng định "định hình lại y tế toàn cầu" không chỉ là thay đổi các khuôn khổ pháp lý mà còn là thay đổi tư duy, chuyển từ ứng phó bị động sang phòng ngừa chủ động, từ cạnh tranh sang hợp tác.

WHO ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống tác hại thuốc lá
Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà trao đổi với ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc của WHO. (Ảnh: Đoàn công tác Bộ Y tế Việt Nam)

Đại diện đoàn Việt Nam khẳng định việc “định hình lại y tế toàn cầu” không chỉ dừng ở thay đổi cơ chế hay khuôn khổ pháp lý mà còn cần thay đổi tư duy phát triển, chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, từ cạnh tranh sang hợp tác vì lợi ích chung. Việt Nam cam kết tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các quốc gia, tổ chức quốc tế nhằm xây dựng một hệ thống y tế toàn cầu an toàn, công bằng và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các thách thức trong tương lai.

Trong khuôn khổ kỳ họp, đoàn Bộ Y tế Việt Nam cũng tham dự nhiều hoạt động bên lề quan trọng. Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà đã có cuộc trao đổi với Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế, củng cố y tế cơ sở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đoàn Bộ Y tế Việt Nam cũng có các cuộc làm việc song phương với lãnh đạo ngành y tế Cuba, Malaysia, Lào, Nhật Bản cùng đại diện một số tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và mở rộng kết nối trong các lĩnh vực y tế cùng quan tâm.

WHO hỗ trợ vận chuyển khẩn cấp thuốc giải độc tới Việt Nam WHO hỗ trợ vận chuyển khẩn cấp thuốc giải độc tới Việt Nam
Ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã phối hợp vận chuyển khẩn cấp 5 lọ thuốc kháng độc tố botulinum tới thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ điều trị cho ba bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch nghi bị ngộ độc botulinum.
Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta chủng Andes Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta chủng Andes
Bộ Y tế cho biết tính đến ngày 13/5, Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca bệnh do chủng virus Hanta Andes (ANDV) gây ra, song đã yêu cầu tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở y tế và đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch sau khi WHO ghi nhận chùm ca nhiễm trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius.

Nguyệt Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/who-ghi-nhan-no-luc-cua-viet-nam-trong-phong-chong-tac-hai-thuoc-la-221624.html

In bài viết