09:45 | 22/05/2026
Tập đoàn công nghệ Meta bắt đầu gửi email sa thải tới khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu, tương đương khoảng 8.000 nhân viên, trong bối cảnh công ty đẩy mạnh tái cơ cấu và tăng tốc đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo Business Insider, các email thông báo chấm dứt hợp đồng được gửi theo ba đợt vào rạng sáng 20/5, bắt đầu từ khoảng 4h sáng theo giờ địa phương tại từng khu vực. Nhiều nhân viên cho biết họ thức dậy và bất ngờ nhận được thông báo sa thải qua email cá nhân.
Đợt cắt giảm lần này tác động tới nhiều bộ phận như kiểm duyệt nội dung, an ninh mạng và thiết kế nội dung. Song song với việc tinh giản nhân sự, Meta dự kiến điều chuyển hơn 7.000 nhân viên sang các dự án AI mới nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.
![]() |
| Giám đốc điều hành của Meta Mark Zuckerberg. (Ảnh: AP) |
Trong bản ghi nhớ nội bộ, Giám đốc nhân sự Janelle Gale cho biết Meta đang hướng tới mô hình tổ chức “phẳng” hơn, với các nhóm nhỏ có khả năng vận hành nhanh và linh hoạt hơn. Theo bà, nhiều bộ phận hiện có thể hoạt động hiệu quả với cấu trúc tinh gọn, qua đó giúp tăng tốc độ xử lý công việc và trao thêm quyền tự chủ cho các nhóm vận hành.
Đối với nhân viên tại Mỹ, Meta áp dụng gói hỗ trợ gồm 16 tuần lương cơ bản, cộng thêm hai tuần lương cho mỗi năm làm việc liên tục. Công ty cũng tiếp tục chi trả bảo hiểm y tế cho người lao động và gia đình trong vòng 18 tháng, mức hỗ trợ cao hơn đáng kể so với các đợt cắt giảm trước đây. Meta cho biết nhân viên tại các quốc gia khác cũng sẽ nhận được các chế độ hỗ trợ tương tự, tùy theo quy định lao động sở tại.
Động thái cắt giảm nhân sự diễn ra trong bối cảnh Meta tăng tốc đầu tư cho cuộc đua AI toàn cầu. Hồi tháng 4, công ty dự báo chi tiêu vốn năm 2026 có thể đạt 125-145 tỉ USD, chủ yếu dành cho hạ tầng dữ liệu và các sáng kiến AI mới.
Theo các nguồn tin nội bộ, Meta chưa loại trừ khả năng tiếp tục triển khai thêm các đợt tinh giản nhân sự trong thời gian tới. Ban lãnh đạo công ty cũng thừa nhận tâm lý nhân viên đã bị ảnh hưởng đáng kể kể từ khi kế hoạch sa thải được công bố hôm 23/4, khiến nhiều người rơi vào trạng thái bất an kéo dài trong thời gian chờ quyết định cuối cùng.
Ngày 20/5 (giờ địa phương), hàng trăm nhà leo núi đã đồng loạt chinh phục thành công đỉnh Núi Everest, lập kỷ lục mới với 274 lượt lên tới đỉnh chỉ trong một ngày tại tuyến leo phía nam thuộc Nepal.
Theo Hãng tin AP dẫn thông tin từ ông Rishi Ram Bhandari, đại diện Hiệp hội các đơn vị tổ chức thám hiểm Nepal, các nhà leo núi đã tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi và bầu trời quang đãng để thực hiện hành trình chinh phục “nóc nhà thế giới”. Con số 274 lượt lên đỉnh trong ngày 20/5 đã vượt kỷ lục trước đó là 223 người, được ghi nhận ngày 22/5/2019 tại tuyến leo phía Nepal.
Everest hiện có hai tuyến leo chính, gồm tuyến phía nam thuộc Nepal và tuyến phía bắc thuộc khu vực Tây Tạng của Trung Quốc. Nếu tính tổng cả hai tuyến, số lượt người cùng chinh phục Everest trong một ngày từng vượt mốc 350. Tuy nhiên, mùa leo núi năm nay phía Trung Quốc không cấp phép leo núi từ Tây Tạng, khiến phần lớn hoạt động tập trung ở Nepal.
Mùa leo núi năm nay tiếp tục ghi nhận những dấu mốc đáng chú ý của cộng đồng Sherpa - lực lượng hướng dẫn viên đóng vai trò then chốt trong các hành trình chinh phục Himalaya. Đầu tuần này, hướng dẫn viên kỳ cựu Kami Rita Sherpa đã chinh phục Everest lần thứ 32, tiếp tục phá kỷ lục thế giới do chính ông nắm giữ. Theo sát phía sau là Pasang Dawa Sherpa với lần thứ 30 đặt chân lên đỉnh núi cao nhất hành tinh.
![]() |
| Các lều trại của hướng dẫn viên Sherpa và những nhà leo núi tại trại căn cứ núi Everest ở Nepal ngày 10/5. (Ảnh: AP) |
Núi Everest cao 8.848,86m, nằm trên dãy Himalaya ở khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc). Ngọn núi này lần đầu được chinh phục vào ngày 29/5/1953 bởi nhà leo núi người New Zealand Edmund Hillary cùng hướng dẫn viên Sherpa Tenzing Norgay.
Kể từ đó, Everest trở thành biểu tượng của hoạt động leo núi mạo hiểm và thu hút hàng nghìn người trên khắp thế giới tìm cách chinh phục mỗi năm. Theo Reuters, hơn 8.000 người đã từng đặt chân tới đỉnh Everest, trong khi hoạt động leo núi hiện đóng vai trò quan trọng đối với ngành du lịch Nepal và sinh kế của cộng đồng Sherpa tại khu vực Himalaya.
Dù vậy, Everest vẫn được xem là một trong những ngọn núi nguy hiểm nhất thế giới. Báo The Independent cho biết hơn 300 người đã thiệt mạng tại đây kể từ năm 1953, trong đó nhiều thi thể vẫn nằm lại trên núi do điều kiện cứu hộ và vận chuyển quá nguy hiểm.
Mới đây, Tập đoàn Xây dựng đường sắt Trung Quốc (CRCC) đã khởi công xây dựng tổ hợp kỹ thuật và bảo dưỡng hàng không quy mô lớn dành cho Hãng hàng không Emirates tại Dubai, đánh dấu bước mở rộng mới trong hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) bất chấp những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.
Theo Tân Hoa xã, dự án được xây dựng tại khu vực Dubai World Central với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỉ USD, diện tích khoảng 1,1 triệu m² và dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2030. Đây được xem là một trong những tổ hợp bảo dưỡng hàng không lớn nhất thế giới hiện nay.
Công trình bao gồm tám nhà chứa bảo dưỡng máy bay, hai nhà chứa sơn máy bay cùng nhiều hạng mục hạ tầng hỗ trợ, có khả năng phục vụ đồng thời tối đa 28 máy bay thân rộng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực kỹ thuật và bảo dưỡng của ngành hàng không UAE trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không quốc tế tiếp tục tăng mạnh.
![]() |
| Lãnh đạo CRCC, Hãng hãng không Emirates cùng các khách mời tham dự lễ khởi công tổ hợp kỹ thuật và bảo dưỡng hàng không quy mô lớn tại Dubai. (Ảnh: Xinhua) |
Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch CRCC Dai Hegen cho biết những năm gần đây, hợp tác Trung Quốc - UAE tiếp tục được củng cố, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hiện diện trong lĩnh vực hạ tầng tại Trung Đông.
Trong khi đó, ông Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Emirates, nhận định dự án là bước tiến quan trọng nhằm củng cố vị thế của Dubai như một trung tâm hàng không quốc tế, đồng thời nâng cao uy tín của UAE trong lĩnh vực hàng không và logistics toàn cầu.
Theo báo South China Morning Post, Bắc Kinh thời gian qua đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các quốc gia giàu năng lượng ở Trung Đông thông qua mở rộng thương mại, đầu tư hạ tầng và công nghệ, bất chấp rủi ro địa chính trị gia tăng trong khu vực.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của UAE trong 10 năm liên tiếp. Theo số liệu từ Đại sứ quán Trung Quốc tại UAE, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt khoảng 108 tỉ USD, tăng 6% so với năm trước.
Ngoài lĩnh vực hạ tầng và logistics, UAE còn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược năng lượng và công nghệ của Trung Quốc. Năm 2025, UAE là nguồn cung dầu thô lớn thứ sáu của Trung Quốc với sản lượng khoảng 37,5 triệu tấn. Quốc gia vùng Vịnh này đồng thời là thị trường đáng chú ý đối với ngành bán dẫn Trung Quốc và đã triển khai rộng rãi hạ tầng viễn thông do Huawei phát triển.
| Tổng thống Trump thăm Trung Quốc; EU mở đường yêu cầu nền tảng công nghệ trả phí cho báo chí; Nga thay thống đốc tại hai vùng biên giới giáp Ukraine... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14/5. |
| Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, Nga - Trung dự kiến ký 40 văn kiện; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 20/5. |
Tú Anh (tổng hợp)