Việt Nam - Triều Tiên nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương

16:45 | 15/05/2026

Ngày 15/5 tại Bình Nhưỡng, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội kiến Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Jo Yong Won.
Tin quốc tế ngày 29/12: Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược, Nga đã đưa 52 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất
Tin quốc tế ngày 22/4: Campuchia phản ứng việc báo Mỹ sử dụng thuật ngữ “Scambodia”, Nga - Triều Tiên hợp long cầu đường bộ đầu tiên

Tại cuộc hội kiến, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên, đồng thời mong muốn tiếp tục vun đắp, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung (trái) và Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Jo Yong Won tại cuộc hội kiến.
Đồng chí Lê Hoài Trung (trái) và Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Jo Yong Won tại cuộc hội kiến. (Ảnh: Báo Tin tức).

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã thông tin tới phía Triều Tiên về kết quả quan trọng của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, kiên định đường lối độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và tư tưởng “lấy dân làm gốc”.

Về phía Triều Tiên, Chủ tịch Uỷ ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Jo Yong Won chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế quốc tế ngày càng nâng cao của Việt Nam. Ông khẳng định Triều Tiên coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với tình hình mới.

Trong không khí hữu nghị và cởi mở, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; duy trì hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và ngoại giao nhân dân; đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, điều kiện của mỗi nước.

Trước đó, ngày 13/5, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui và làm việc với Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam. Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đều nhấn mạnh quyết tâm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên trong giai đoạn mới

Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư: Xung lực mới cho quan hệ hữu nghị Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư: Xung lực mới cho quan hệ hữu nghị
Trong thời gian hơn 40 tiếng tại Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có nhiều hoạt động quan trọng, thể hiện quan điểm nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống.
Vun đắp tình hữu nghị, nâng tầm quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Triều Tiên Vun đắp tình hữu nghị, nâng tầm quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Triều Tiên
Là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 18 năm, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đã thành công hết sức tốt đẹp, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới.

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-trieu-tien-nhat-tri-thuc-day-quan-he-song-phuong-221493.html

In bài viết