Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

11:34 | 15/05/2026

Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
Khánh thành “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” xã Quảng Trực (Lâm Đồng)
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 12/5, trong tổng số 108 trường đã khởi công, có 1 trường hoàn thành và đưa vào sử dụng; 25 trường đã hoàn thiện phần thô và đang hoàn thiện các hạng mục còn lại; khoảng 50 trường đang triển khai thi công phần thô. Một số địa phương đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 21 trường trước ngày 30/6/2026.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng biên, đồng thời phục vụ mục tiêu an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, củng cố quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương trong việc huy động nguồn lực, triển khai các dự án trường học tại địa bàn khó khăn. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ một số địa phương còn chậm tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng, bố trí vật liệu xây dựng và chuẩn bị đầu tư tại nhiều nơi vẫn gặp vướng mắc. Một số dự án có tổng mức đầu tư tăng cao so với dự toán ban đầu.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát tiến độ từng công trình, phân loại cụ thể các dự án đúng tiến độ, có nguy cơ chậm tiến độ hoặc chậm tiến độ để kịp thời có giải pháp xử lý. Đồng thời, cơ quan này cần thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm soát tiến độ theo tuần và theo tháng.

Về nguồn vốn đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát chặt chẽ tổng mức đầu tư của từng dự án, làm rõ nguyên nhân tăng vốn và tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cần thiết, bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp với các bộ, ngành về tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp với các bộ, ngành về tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Bộ Xây dựng được giao hoàn thiện dự thảo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền; trong đó xác định rõ các địa phương chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, đồng thời yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công trình.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục pháp lý, bố trí vốn và bảo đảm an ninh, an toàn thi công tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới khó khăn.

Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên
Từ ngày 16-21/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức chương trình “Liên hoan nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên năm 2026” tại Quảng Tây, Trung Quốc.
Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, quan hệ với các nước láng giềng luôn mang tính chất đặc thù, vừa mang tính khách quan do yếu tố địa lý chi phối, vừa mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc trong bảo đảm môi trường an ninh và phát triển. Đối với Việt Nam, một quốc gia có đường biên giới trên đất liền dài, tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực, việc xây dựng và duy trì quan hệ hữu nghị, ổn định và hợp tác với các nước láng giềng không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là lựa chọn chiến lược mang tính lâu dài. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, khu vực biên giới ngày càng vượt ra khỏi ý nghĩa truyền thống là “đường phân định lãnh thổ”, trở thành không gian kết nối, hợp tác và phát triển đa chiều. Chính trong bối cảnh đó, chủ trương ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng chung biên giới tiếp tục được Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định và cụ thể hóa với nội hàm ngày càng sâu sắc hơn.

Hòa Bình (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pho-thu-tuong-le-tien-chau-yeu-cau-bao-dam-chat-luong-xay-dung-truong-noi-tru-vung-bien-221475.html

In bài viết