08:40 | 09/05/2026
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long cho biết, với đặc thù là địa bàn cù lao, hệ thống giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc lưu thông hàng hóa, vận chuyển nông sản cũng như nhu cầu đi lại, học tập của người dân và học sinh trên địa bàn.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức phát lệnh khởi công đường đan ấp Hòa Bình 2, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: TN) |
Theo ông Nam, tuyến đường dân sinh tại ấp Hòa Bình 2 đã xuống cấp trong thời gian dài, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, đặc biệt vào mùa mưa bão. Việc đầu tư xây dựng mới tuyến đường không chỉ nhằm thực hiện tiêu chí giao thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà còn đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương sau nhiều năm chờ đợi.
“Công trình được xây dựng với quy chuẩn bảo đảm cho các phương tiện lưu thông thuận tiện, kết cấu bền vững, phục vụ lâu dài cho người dân. Để công trình hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất, tôi đề nghị đơn vị thi công huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, triển khai thi công nghiêm túc, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động. Đơn vị giám sát cần theo dõi chặt chẽ các khâu thi công để bảo đảm tính minh bạch và chất lượng công trình”, ông Lê Tiến Nam nhấn mạnh.
Đồng thời, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long cũng mong muốn người dân địa phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng và tham gia giám sát cộng đồng để công trình được hoàn thiện đúng kế hoạch.
Công trình đường đan ấp Hòa Bình 2 được xây dựng trên tuyến từ nhà ông Trần Lập Thành đến giáp đường vành đai phát triển hạ tầng du lịch 4 xã cù lao, thuộc xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Chủ đầu tư là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long.
Theo thiết kế, công trình có tổng chiều dài khoảng 837,1m, nền đường rộng 4m, mặt đường rộng 3m, lề đường mỗi bên rộng 0,5m. Kết cấu mặt đường sử dụng tấm đan bê tông cốt thép đá 1x2 M250 dày 10cm, bảo đảm độ bền và khả năng khai thác lâu dài.
Tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 1,405 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 1,207 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và dự phòng.
Nguồn vốn thực hiện công trình được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, thể hiện tinh thần chung tay xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Cụ thể, Cơ sở chế biến và sản xuất thủy sản Thanh Tân cùng các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 210 triệu đồng; nhân dân xã An Bình đóng góp hơn 281 triệu đồng; phần còn lại do ngân sách tỉnh đối ứng.
Trước đó, ngày 5/5/2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức lễ khởi công công trình đường đan Ngã Tắt tại ấp Tân Phước, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long. Đây là công trình chào mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình đường đan Ngã Tắt tại ấp Tân Phước, xã Tân Quới, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: TN) |
Công trình đường đan Ngã Tắt được đầu tư nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Công trình có quy mô đường bê tông cốt thép dài khoảng 1.731m, nền đường rộng 3m, mặt đường rộng 2m.
Tổng mức đầu tư công trình gần 1,788 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 1,437 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là 350 triệu đồng. Công trình dự kiến hoàn thành sau 120 ngày kể từ ngày khởi công.
Tại buổi lễ, đại diện chính quyền địa phương và người dân bày tỏ niềm vui khi công trình được triển khai, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ đã quan tâm hỗ trợ địa phương. Người dân cam kết phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và đơn vị thi công để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.
Việc liên tiếp triển khai các công trình giao thông nông thôn không chỉ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển nông sản, kết nối các khu dân cư mà còn thể hiện vai trò tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long trong công tác vận động nguồn lực xã hội, đồng hành cùng địa phương trong thực hiện an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Đặng Văn Chính vừa có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Diễn đàn Kinh tế Thụy Sỹ - Việt Nam (SVEF) do bà Rachel Isenschmid, Tổng Thư ký SVEF dẫn đầu. |
| Tỉnh Vĩnh Long hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của cả nước - khẳng định này được ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, nhấn mạnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trọng thể sáng 3/10. |
| Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, giám sát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm khai thác IUU, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. |
Hà Vy