Chi tối thiểu 2% ngân sách cho văn hóa, người lao động được nghỉ hưởng lương ngày 24/11 hằng năm

14:21 | 06/05/2026

Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký chứng thực, với nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa và huy động nguồn lực xã hội cho lĩnh vực này. Đáng chú ý, Nhà nước sẽ bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam.
Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ: “Hương vị Đất trời” giữa lòng Tây Đô
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Theo Nghị quyết, Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa. Đồng thời, khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, phát triển văn hóa.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Vào dịp này, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Bên cạnh đó, Nhà nước sẽ thực hiện miễn hoặc giảm phí, lệ phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết cũng khuyến khích người dân, đặc biệt là thanh niên và trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa trong các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường giáo dục truyền thống.

Chi tối thiểu 2% ngân sách cho văn hóa, người lao động được nghỉ hưởng lương ngày 24/11 hằng năm
Bảo đảm tối thiểu 2% ngân sách cho văn hóa, người lao động được nghỉ hưởng lương ngày 24/11 hằng năm. (Ảnh minh họa)

Về cơ chế thu hút nguồn lực đầu tư cho văn hóa, Nghị quyết quy định việc hình thành các cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa. Đây là các khu vực có ranh giới địa lý xác định, tập trung tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; đồng thời kết nối các không gian sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm, sản xuất, phân phối và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ văn hóa.

Các khu công nghiệp sáng tạo văn hóa sẽ được đầu tư theo hướng xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa và giải trí hiện đại, đồng bộ, dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, Nghị quyết cũng cho phép hình thành các tổ hợp sáng tạo văn hóa tại khu đô thị, khu dân cư, khu du lịch văn hóa hoặc chuyển đổi công năng từ nhà máy, công trình khác để phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa gắn với thương mại và dịch vụ.

Để tạo động lực cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, Nghị quyết đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư vào cụm, khu công nghiệp sáng tạo văn hóa theo quy định của Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Đáng chú ý, các tổ chức, cá nhân đầu tư vào hạ tầng số, giải pháp công nghệ cao cho lĩnh vực văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm như du lịch văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, trò chơi điện tử trên mạng có nội dung giáo dục, quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam sẽ được hưởng nhiều ưu đãi thuế.

Cụ thể, doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động văn hóa sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo. Đồng thời, miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp liên quan đến hoạt động văn hóa.

Ngoài ra, chuyên gia, nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực văn hóa cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công nhận được từ hoạt động văn hóa của doanh nghiệp.

Theo quy định, Nghị quyết số 28/2026/QH16 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ: “Hương vị Đất trời” giữa lòng Tây Đô Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ: “Hương vị Đất trời” giữa lòng Tây Đô
Tối 26/4, tại Quảng trường phường Bình Thủy, UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026, với chủ đề “Hương vị Đất trời”. Sự kiện mở màn cho chuỗi ngày hội văn hóa – ẩm thực đặc sắc, hứa hẹn mang đến không gian trải nghiệm đậm đà bản sắc miền Tây sông nước cho người dân và du khách.
Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ Giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ
Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng và giao thoa văn hóa-lịch sử, đặc biệt thông qua Phật giáo và các di sản văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy trao đổi học thuật, nghệ thuật và hợp tác bảo tồn. Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ. Riêng năm 2025, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt 746.000 lượt, tăng khoảng 50% so với năm 2024 và gần 4 lần so với năm 2019.

Nguyệt Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chi-toi-thieu-2-ngan-sach-cho-van-hoa-nguoi-lao-dong-duoc-nghi-huong-luong-ngay-2411-hang-nam-221253.html

In bài viết