09:20 | 06/05/2026
Trước thềm lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Nga đã áp dụng các biện pháp hạn chế Internet di động tại thủ đô Matxcơva nhằm đối phó nguy cơ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) từ Ukraine.
Theo Hãng tin Reuters ngày 5/5, nhiều khu vực ở trung tâm Matxcơva đã ghi nhận tình trạng mất kết nối Internet trên điện thoại di động trong ngày, dù dịch vụ gọi điện vẫn hoạt động ở một số nơi. Các nhà mạng lớn của Nga, trong đó có MTS, cảnh báo tình trạng gián đoạn có thể kéo dài từ ngày 5 đến 9/5 - thời điểm diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng quy mô lớn tại thủ đô Nga.
![]() |
| Một người phụ nữ kiểm tra điện thoại di động của mình ở Matxcơva ngày 4/5. (Ảnh: Reuters) |
Giới chức Matxcơva cho biết việc hạn chế Internet là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh trong bối cảnh nguy cơ các cuộc tấn công bằng drone từ Ukraine gia tăng. Bộ Kỹ thuật số Nga sau đó thông báo đã khôi phục truy cập Internet di động tại thủ đô, đồng thời nhấn mạnh các đợt gián đoạn “có mục tiêu” nhằm làm giảm độ chính xác của drone và hỗ trợ hoạt động phòng thủ.
Tuy nhiên, động thái này đã gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày của người dân. Theo Hãng tin AFP, một số cửa hàng không thể xử lý thanh toán bằng thẻ, trong khi các dịch vụ ATM, gọi xe công nghệ và ứng dụng bản đồ trực tuyến bị ảnh hưởng đáng kể. Ngân hàng Sberbank cũng cảnh báo nguy cơ gián đoạn đối với các dịch vụ tài chính và nhắn tin, còn tập đoàn công nghệ Yandex cho biết việc đặt taxi trực tuyến tại Matxcơva có thể gặp khó khăn trong thời gian diễn ra các biện pháp hạn chế.
Trước những rủi ro an ninh gia tăng, Điện Kremlin cho biết lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay sẽ được tổ chức với quy mô thu hẹp. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 20 năm Nga không tổ chức các màn phô diễn khí tài quân sự quy mô lớn như truyền thống.
Theo Hãng tin AFP, ngày 5/5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ "xem xét lại lập trường" về việc tham gia các hoạt động của Mỹ tại eo biển Hormuz sau vụ nổ trên tàu chở hàng của Seoul tại tuyến đường thủy huyết mạch này.
Trước đó, ngày 4/5, Hãng Reuters đưa tin tàu HMM Namu dài gần 180m và treo cờ Panama gặp sự cố nổ và bốc cháy khi di chuyển qua eo biển Hormuz - khu vực đang trong tình trạng căng thẳng nghiêm trọng kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát hôm 28/2.
![]() |
| Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz ở miền nam Iran. (Ảnh: AFP) |
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận toàn bộ 24 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu, trong đó có 6 công dân Hàn Quốc đều an toàn. Đám cháy trên tàu đã được “dập tắt hoàn toàn”, đồng thời chưa ghi nhận thêm thiệt hại nghiêm trọng sau sự cố. Chính phủ Hàn Quốc cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia liên quan để triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và công dân nước này hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz.
Eo biển Hormuz hiện bị phong tỏa một phần, ảnh hưởng lớn đến hoạt động vận tải và thương mại quốc tế. Trong bối cảnh Mỹ phát động chiến dịch nhằm khai thông tuyến hàng hải chiến lược này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công nhằm vào tàu hàng Hàn Quốc cùng một số mục tiêu khác trong khu vực, đồng thời kêu gọi Seoul tham gia chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
Phản hồi về đề nghị trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ "xem xét kỹ lưỡng lập trường của mình", nhưng không cam kết thay đổi điều gì. Hàn Quốc sẽ cân nhắc thận trọng trên cơ sở luật pháp quốc tế, tình hình an ninh hàng hải, quan hệ đồng minh với Mỹ cũng như các yếu tố liên quan đến an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Cơ quan này cũng nhấn mạnh Hàn Quốc đã “tích cực tham gia các cuộc thảo luận quốc tế về hợp tác bảo đảm an toàn cho hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz”.
Ngày 5/5, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận thăm dò năng lượng ngoài khơi với Campuchia, bất chấp việc Phnom Penh kêu gọi duy trì văn kiện hợp tác đã tồn tại suốt 25 năm qua. Theo Hãng tin Reuters, thỏa thuận này còn được gọi là Bản ghi nhớ 44 (MOU 44), được hai nước ký kết năm 2001 nhằm xây dựng khuôn khổ hợp tác thăm dò dầu khí tại các khu vực chồng lấn trên vịnh Thái Lan, đồng thời thúc đẩy đàm phán phân định ranh giới trên biển.
Quyết định hủy bỏ MOU 44 đã được dự báo từ trước, đặc biệt sau hai đợt xung đột vũ trang giữa Thái Lan và Campuchia trong năm ngoái. Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định việc chấm dứt thỏa thuận không liên quan trực tiếp đến căng thẳng biên giới hiện nay với Campuchia. “Việc hủy bỏ thỏa thuận không liên quan đến xung đột biên giới với Campuchia, mà là một phần trong chính sách của tôi. Đã 25 năm trôi qua nhưng không có tiến triển nào”, ông Anutin cho biết, đồng thời nói thêm Bangkok sẽ sớm thông báo chính thức cho Phnom Penh về quyết định này.
![]() |
| Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Reuters) |
Phía Campuchia hiện chưa đưa ra phản hồi mới. Trước đó, Chính phủ Campuchia từng mô tả kế hoạch đơn phương rút khỏi MOU 44 là “vô cùng đáng tiếc”, đồng thời khẳng định vẫn “kiên định và nhất quán cam kết” đối với thỏa thuận này.
Trong hơn hai thập kỷ qua, MOU 44 gần như không đạt được bước tiến đáng kể do tác động từ bất ổn chính trị nội bộ tại Thái Lan, tranh chấp chủ quyền giữa hai nước, cùng sự phản đối mạnh mẽ từ các nhóm dân tộc chủ nghĩa tại Thái Lan.
Theo thỏa thuận, hai bên được phép cùng thăm dò dầu khí tại các khu vực chồng lấn ngoài khơi trong khi tiếp tục đàm phán phân định ranh giới chính thức. Giới chức Thái Lan cho biết trong các cuộc thương lượng tương lai, Bangkok sẽ dựa trên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) làm cơ sở pháp lý.
Hiện Thái Lan và Campuchia vẫn duy trì lệnh ngừng bắn được thiết lập từ cuối tháng 12 năm ngoái, sau hai đợt giao tranh dọc tuyến biên giới dài khoảng 817km. Đợt xung đột đầu tiên kết thúc nhờ nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai bên đều cáo buộc đối phương là bên khơi mào giao tranh, khiến gần 150 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán.
| ChatGPT đạt thủ khoa kỳ thi đầu vào Đại học Tokyo và Kyoto; Siêu du thuyền Nga vượt eo Hormuz giữa căng thẳng Mỹ - Iran; Thái Lan dự kiến thu hẹp danh sách miễn thị thực... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28/4. |
| Mỹ nâng thuế ô tô EU lên 25%; Iran gửi đề xuất đàm phán mới cho Mỹ qua Pakistan; Indonesia siết quản lý gọi xe công nghệ, hạ trần chiết khấu xuống 8%... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 2/5. |
Tú Anh (tổng hợp)