15:56 | 01/05/2026
Hội chợ quốc tế Paris quy tụ khoảng 1.200 doanh nghiệp đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một trong những hội chợ thương mại – văn hóa lớn nhất châu Âu, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như tiêu dùng, nhà ở, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực và đổi mới sáng tạo.
Trong khuôn khổ Foire de Paris 2026, khu vực “World in Paris” tiếp tục là điểm nhấn khi tái hiện không gian đa văn hóa với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp quốc tế. Tại đây, các gian hàng Việt Nam tạo được sức hút nhờ sự đa dạng sản phẩm và đậm đà bản sắc dân tộc.
![]() |
| Người dân Pháp tại Gian hàng của Việt Nam. (Ảnh:TTXVN) |
Năm nay, Việt Nam có 32 doanh nghiệp tham gia với tổng diện tích trưng bày 458 m². Các sản phẩm được giới thiệu phong phú, từ hàng thủ công mỹ nghệ, lụa tơ tằm dệt tay đến nông sản và thực phẩm chế biến như trái cây tươi, mứt sấy. Thiết kế gian hàng sinh động, kết hợp trải nghiệm trực tiếp, đã giúp khu vực Việt Nam trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo khách tham quan.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, các doanh nghiệp Việt Nam còn đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước thông qua chương trình “Vietnam On Road – Le Vietnam en Voyage”. Chương trình do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến Văn hóa & Du lịch Việt Nam tại châu Âu và Vietnam Airlines triển khai, góp phần làm phong phú thêm không gian Việt Nam tại hội chợ.
Hoạt động này mang đến góc nhìn toàn diện hơn về Việt Nam, từ điểm đến du lịch, cảnh quan thiên nhiên đến chiều sâu văn hóa. Tại đây, khách tham quan có thể tiếp cận các ấn phẩm du lịch, thưởng thức những thước phim sinh động và nhận tư vấn trực tiếp cho các hành trình khám phá Việt Nam trong tương lai.
Theo các doanh nghiệp, người tiêu dùng Pháp và châu Âu ngày càng ưa chuộng sản phẩm Việt Nam nhờ chất lượng tốt, tính thủ công tinh xảo và giá trị văn hóa đặc trưng. Nhiều khách tham quan không chỉ tìm mua sản phẩm làm quà tặng mà còn quan tâm tới câu chuyện văn hóa phía sau mỗi mặt hàng.
Sự kết hợp giữa xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch không chỉ góp phần nâng cao sức hút của khu gian hàng Việt Nam mà còn mở ra cơ hội kết nối, thu hút du khách quốc tế, qua đó nâng cao vị thế hàng Việt trên thị trường quốc tế.
Kim Hảo (t/h)