09:51 | 30/04/2026
Gần 4 thập kỷ sau ngày thống nhất, Việt Nam bước vào một vai trò mới: tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Năm 2014, những sĩ quan đầu tiên của Việt Nam lên đường tới các phái bộ. Hơn một thập kỷ sau, sự hiện diện ấy đã mở rộng cả về quy mô lẫn tính chất. TTXVN dẫn lời Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, từ tháng 5/2014 đến nay, Bộ Quốc phòng đã cử trên 1.300 lượt sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở cả hai hình thức cá nhân và đơn vị.
![]() |
| Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam luôn thân thiện, gần gũi và được người dân địa phương yêu mến. (Ảnh: Đội Công binh) |
Theo thống kê của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, có 149 lượt sỹ quan Quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 3 phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNMISS, MINUSCA, UNISFA), Trụ sở Liên hợp quốc tại Hoa Kỳ, Văn phòng Liên lạc của Liên hợp quốc tại Bỉ và Phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu.
Ở cấp độ đơn vị, Việt Nam đã triển khai 7 bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan và 4 đội Công binh tại Abyei.
Trong điều kiện khó khăn, lực lượng “mũ nồi xanh” Việt Nam đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng và duy trì tốt quan hệ với người dân cũng như chính quyền sở tại, tạo được nhiều thiện cảm, sự tin yêu, quý trọng thông qua các hoạt động hỗ trợ, thiết thực giúp cải thiện đời sống của người dân, như: làm đường, dạy học, hướng dẫn làm nông nghiệp, đóng bàn ghế học sinh, làm nhà, dựng lớp học, khoan giếng, tặng máy phát điện, khám chữa bệnh, cấp khẩu trang phòng dịch, cấp phát thuốc miễn phí... Cách tiếp cận mới đầy tính nhân văn, nhân đạo vì cộng đồng của Quân đội Nhân dân Việt Nam được chỉ huy Phái bộ và lãnh đạo Liên hợp quốc ghi nhận như một sáng kiến, mô hình tham khảo tốt và được ví như "luồng gió mới" trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Báo Nhân dân dẫn lời ông Jean-Piere Lacroix, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết: "Trong những năm gần đây, sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động gìn giữ hòa bình đã gia tăng. Tôi rất tự hào khi được chứng kiến và góp phần vào sự phát triển này".
Ông khẳng định, Việt Nam đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với Liên hợp quốc nói chung và hoạt động gìn giữ hòa bình nói riêng. Các sĩ quan Việt Nam có kỹ năng, năng lực thích ứng và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngay cả trong những môi trường hết sức khó khăn.
Sau ngày thống nhất, đất nước, Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn: cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Nhưng từ trong gian khó, Việt Nam đã lựa chọn con đường: hòa hợp, đoàn kết, tự lực tự cường và khát vọng vươn lên.
Bước ngoặt quan trọng là công cuộc Đổi mới năm 1986, mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế. Theo TTXVN, từ quy mô GDP chưa đầy 2 tỷ USD vào giữa thập niên 1980, đến nay Việt Nam đã đạt hơn 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới. GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, gấp hơn 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.
Trong nhiều năm liên tiếp, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP ổn định ở mức trung bình 6-7%/năm, bất chấp những biến động lớn của kinh tế toàn cầu.
Ngay cả trong những giai đoạn thử thách như cuộc khủng hoảng tài chính 2008 hay đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn chứng tỏ khả năng phục hồi nhanh chóng. Năm 2025, GDP tăng 8,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới.
Việt Nam đã trở thành một quốc gia xuất khẩu quan trọng với tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2025 đạt mức kỷ lục - trên 930 tỷ USD, xuất siêu 20,03 tỷ USD, đánh dấu năm thứ mười xuất siêu liên tiếp.
Việt Nam cũng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến ngày 31/12/2025, cả nước có 45.416 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 529,6 tỷ USD. Du lịch phục hồi mạnh, năm 2025 đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế.
![]() |
| Các tòa nhà tài chính ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bên sông Sài Gòn, đối diện bán đảo Thủ Thiêm, phường An Khánh. (Ảnh: TTXVN) |
Cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc. Việt Nam duy trì quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia, ký kết trên 100 hiệp định thương mại, trong đó có CPTPP, EVFTA, RCEP, góp phần thúc đẩy tăng trưởng đẩy mạnh xuất nhập khẩu và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Trên bình diện đa phương, Việt Nam hiện là thành viên của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC và WTO… Việc tham gia vào các tổ chức này không chỉ giúp Việt Nam tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế mà còn tạo điều kiện để Việt Nam đóng góp vào việc định hình các chính sách toàn cầu, đặc biệt là trong các lĩnh vực như hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, và biến đổi khí hậu. Qua đó, từng bước tạo dựng nên hình ảnh một quốc gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm cao trong cộng đồng quốc tế.
Đặc biệt, quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ được cộng đồng quốc tế ghi nhận là hình mẫu tiêu biểu về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Từ bình thường hóa năm 1995, hai nước thiết lập Đối tác toàn diện năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Hiện Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 100 tỷ USD. Hợp tác chính trị - ngoại giao giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh. Hợp tác quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch… đều có bước phát triển nổi bật.
Những bước phát triển này phản ánh một nguyên tắc nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam: khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới hợp tác và phát triển.
Minh Thái (tổng hợp)