15:35 | 27/04/2026
Trong không gian trang nghiêm, bà con kiều bào cùng các hội đoàn thành kính dâng hương, tưởng nhớ công đức các Vua Hùng. Những lễ vật quen thuộc như bánh chưng, bánh dày, hương hoa… vừa mang ý nghĩa nghi thức vừa là biểu tượng của ký ức văn hóa được gìn giữ nơi đất khách.
Theo TTXVN, tại Paris (Pháp), ngày 25/4 (tức mùng 9/3 Âm lịch), Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và các hội đoàn người Việt tổ chức trang trọng. Đây là năm thứ hai sự kiện được tổ chức bài bản, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế.
![]() |
| Nghi thức đọc văn khấn trước bàn thờ Quốc Tổ tại Paris (Pháp). (Ảnh: TTXVN) |
Chương trình kết hợp giữa nghi lễ truyền thống và biểu diễn nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc. Mở đầu là không khí lễ hội rộn ràng với màn múa lân và đồng diễn Việt Võ Đạo sôi động, thể hiện tinh thần thượng võ, khí phách và sức sống của văn hóa Việt Nam. Tiếp đó, nghi thức rước lễ được tiến hành trang trọng với lọng, cờ hội, cờ Tổ quốc, bánh chưng, bánh dày và hoa sen. Phần nghi lễ trọng tâm diễn ra trong không khí linh thiêng với nghi thức đọc văn khấn trước bàn thờ Quốc Tổ, tiếp nối bằng hoạt động dâng hương của các đại biểu và kiều bào, thể hiện sự tri ân đối với các Vua Hùng - những bậc tiền nhân đã khai mở non sông.
Theo Đạo diễn, NSƯT Tăng Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, việc duy trì tổ chức Lễ Giỗ Tổ hằng năm tại Pháp giúp thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hiểu sâu hơn về nguồn cội, từ đó thêm tự hào và gắn bó với văn hóa dân tộc.
Cùng ngày, tại thủ đô Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp Hiệp hội Hữu nghị Malaysia-Việt Nam (MVFA) tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026. Sự kiện có sự tham dự của đại diện các hội đoàn, trí thức, sinh viên cùng đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Malaysia.
Đại diện cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Malaysia, em Noor Linh Soraya Binti Buang (Bảo Trân), học sinh Câu lạc bộ Tiếng Việt, bày tỏ sự xúc động khi được tham gia nghi lễ hướng về cội nguồn. "Đối với chúng con, việc học tiếng Việt không chỉ là học một ngôn ngữ, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn của chính mình, là cách để hiểu hơn về gia đình, về dân tộc, và để tự hào nói rằng: Con là người Việt Nam", Bảo Trân cho biết.
Tại tỉnh Udon Thani (Đông Bắc Thái Lan), lễ Giỗ Tổ đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng người Việt qua nhiều năm. Theo ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, việc duy trì hoạt động này nhằm nhắc nhở các thế hệ kiều bào về cội nguồn dân tộc.
Tại Canada, lễ Giỗ Tổ do Đại sứ quán Việt Nam tại Canada tổ chức thu hút đông đảo bà con từ nhiều địa phương tham dự. Chị Phan Quỳnh Trang, kiều bào tại Toronto, cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt tại Canada, giúp bà con luôn ghi nhớ về bản sắc và cội nguồn dân tộc, đồng thời dần bồi đắp cho thế hệ con em sinh ra ở nước ngoài hiểu hơn về gốc gác của mình, dù có thể chưa từng trở về Việt Nam.
Tại Hàn Quốc, các hoạt động dâng hương, tưởng niệm cũng được tổ chức với sự tham gia của kiều bào và bạn bè sở tại. Nhiều ý kiến cho rằng việc duy trì nghi lễ góp phần củng cố bản sắc văn hóa, tạo cầu nối giao lưu, giúp văn hóa Việt Nam từng bước hòa nhập vào đời sống xã hội sở tại.
Điểm chung tại các địa bàn là sự chủ động của cộng đồng trong việc duy trì và tái tạo nghi lễ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận. Việc thực hành tín ngưỡng trong đời sống cộng đồng cho thấy văn hóa không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là yếu tố gắn kết và tạo sức lan tỏa.
![]() |
| Đoàn kiều bào tiêu biểu báo cáo trước Điện Kính Thiên. (Ảnh: Báo Nhân Dân) |
Trong nước, Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp kiều bào trở về với nguồn cội. Theo báo Nhân Dân, ngày 25/4, đoàn 60 kiều bào đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đã về dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), bày tỏ lòng tri ân tổ tiên và mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành điểm tựa tinh thần chung của cộng đồng khoảng 6 triệu người Việt Nam ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, nơi mỗi người dù ở đâu vẫn giữ được sợi dây gắn kết với cội nguồn dân tộc.
Minh Thái (tổng hợp)