Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

09:22 | 24/04/2026

Chiều 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội Việt Nam khóa XVI, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài với tỷ lệ tán thành cao.
Tăng cường quảng bá sản phẩm Thương hiệu quốc gia thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Hoàn thiện khung pháp lý cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Theo đó, có 489/490 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 97,80% tổng số đại biểu Quốc hội, thể hiện sự thống nhất cao đối với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài với tỷ lệ tán thành cao.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài với tỷ lệ tán thành cao.

Trước khi tiến hành biểu quyết, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật. Báo cáo cho biết, Chính phủ đã tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra và góp ý của các đại biểu Quốc hội, bảo đảm dự thảo Luật phù hợp với chủ trương của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp và sự thống nhất với hệ thống pháp luật, đồng thời tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc bổ sung, mở rộng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện nhằm đáp ứng yêu cầu mới. Theo đó, dự thảo Luật đã bổ sung một số lĩnh vực công tác như: nông nghiệp, vận động ghi danh di sản văn hóa, thúc đẩy sử dụng tiếng Việt ở nước ngoài; đồng thời bổ sung “doanh nghiệp” vào đối tượng được bảo hộ lãnh sự. Các quy định về trách nhiệm thông báo trong trường hợp khẩn cấp hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền cũng được làm rõ.

Chính phủ cũng rà soát, làm rõ vai trò của cơ quan đại diện trong các lĩnh vực ngoại giao kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; cơ chế phối hợp giữa cơ quan đại diện với các địa phương; cũng như việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến bảo tồn và lan tỏa tiếng Việt.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật.

Về tổ chức bộ máy và nhân sự, Luật bổ sung các nguyên tắc điều chuyển biên chế giữa các cơ quan đại diện căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn công tác; quy định tiêu chí đối với đại sứ, trong đó nhấn mạnh năng lực tổ chức thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời, chỉnh lý một số khái niệm như “chức vụ ngoại giao đặc thù”, bổ sung chức vụ “Đại biện” và quy định kéo dài nhiệm kỳ đại sứ tối đa không quá 36 tháng.

Liên quan đến chế độ, chính sách, dự thảo Luật đã bổ sung quy định hỗ trợ học phí cho con của cán bộ đi theo học đến hết bậc trung học phổ thông; làm rõ các nội dung về phụ cấp kiêm nhiệm, bảo hiểm, cơ chế điều chỉnh sinh hoạt phí và các biện pháp phòng ngừa trục lợi chính sách. Các vấn đề về đầu tư công, quản lý tài chính, sử dụng ngoại tệ và cơ chế đặc thù trong triển khai dự án tại cơ quan đại diện cũng được rà soát, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có Luật Ngân sách nhà nước.

Việc thông qua Luật sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành (ban hành năm 2009, sửa đổi năm 2017), đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện trong bối cảnh mới. Luật hướng tới mục tiêu tăng cường tính chuyên nghiệp, hiện đại hóa công tác đối ngoại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Tăng cường quảng bá sản phẩm Thương hiệu quốc gia thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Tăng cường quảng bá sản phẩm Thương hiệu quốc gia thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Việt Nam đang đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia thông qua hệ thống cơ quan đại diện ở nước ngoài, nhằm nâng cao hình ảnh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và thúc đẩy ngoại giao kinh tế.
Hoàn thiện khung pháp lý cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Hoàn thiện khung pháp lý cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 11/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, với sự đồng thuận cao về yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý nhằm đáp ứng bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Tú Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quoc-hoi-thong-qua-luat-sua-doi-bo-sung-luat-co-quan-dai-dien-viet-nam-o-nuoc-ngoai-221015.html

In bài viết