17:35 | 23/04/2026
Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Mai Việt Trung - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 120 đại biểu chính thức đại diện cho 1.300 thành viên của 8 hội thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai.
![]() |
| Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Kim Loan/www.gialai.gov.vn) |
Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân được tổ chức bài bản với nhiều hình thức đa dạng.
Những kết quả đạt được trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ qua, cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước của tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Đảng và Nhà nước; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Gia Lai đến với bạn bè quốc tế.
Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị Liên hiệp tỉnh tập trung tham mưu cấp ủy Đảng chỉ đạo, nâng cao hơn nữa hiểu biết, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân trong tỉnh.
![]() |
| Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng trao Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho ông Mai Thanh Thắng - Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Kim Loan/www.gialai.gov.vn) |
Liên hiệp tỉnh cần tăng cường đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động trong tình hình mới. Chủ động tìm kiếm đối tác, mở rộng địa bàn và lĩnh vực hợp tác; các hoạt động đối ngoại nhân dân phải bám sát mục tiêu phát triển của tỉnh Gia Lai, đặc biệt trong việc kêu gọi viện trợ phi chính phủ và thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ.
Đồng thời, tiếp tục quan tâm thực hiện công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Giữ mối liên hệ gắn kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo điều kiện để các tổ chức hoạt động thuận lợi, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Xây dựng chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh trong giai đoạn tới.
Liên hiệp tỉnh cũng cần tăng cường thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng nhấn mạnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ Liên hiệp tỉnh, nhất là trong công tác mở rộng tìm kiếm đối tác, tập huấn nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.
Ông cũng mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và nguồn nhân lực để Liên hiệp tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Cũng dịp này, 01 cá nhân nhận Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025; 01 tập thể và 01 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025.
Nhật Nguyệt