14:00 | 23/04/2026
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong các cuộc đàm phán cấp cao, lãnh đạo hai nước đã thảo luận sâu rộng về hợp tác song phương, trong đó văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân và du lịch được xác định là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong thời gian tới.
![]() |
| Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Lễ khai mạc. (Ảnh: Quảng An) |
Ông Trần Nhất Hoàng khẳng định, hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục được ưu tiên. Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều xung đột, giao lưu và thấu hiểu văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa các quốc gia. Ông nhấn mạnh, bên cạnh sự phát triển của công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, các hoạt động giao lưu trực tiếp giữa con người với con người vẫn cần được duy trì và phát huy.
Phát biểu tại sự kiện, ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, trong đó Con đường Tơ lụa trên biển cổ đại đã góp phần kết nối nhân dân hai nước từ rất sớm.
![]() |
| Ông Hình Cửu Cường, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: BTC) |
Ông Hình Cửu Cường nhấn mạnh, hiện nay hai nước đang cùng nỗ lực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, duy trì trao đổi cấp cao và kết nối chiến lược chặt chẽ, qua đó mở ra không gian rộng lớn cho hợp tác giao lưu văn hóa nghệ thuật.
Theo ông Hình Cửu Cường, năm 2025 là dấu mốc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung – Việt, đồng thời là Năm giao lưu nhân văn Trung – Việt, tạo nền tảng quan trọng để các hoạt động văn hóa nghệ thuật phát triển mạnh mẽ. Bước sang năm 2026, hai bên cần tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hơn nữa, đạt được nhiều kết quả tích cực.
![]() |
| Nghệ sĩ giao lưu, viết thư pháp tại Triển lãm. (Ảnh: Quảng An) |
Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho biết, triển lãm được tổ chức nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, lấy nghệ thuật làm cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân văn và tiếp nối quan hệ láng giềng hữu nghị.
Theo ông Trương Đức Sơn, triển lãm quy tụ nhiều tác phẩm hội họa, thư họa của các nghệ sĩ Trung Quốc, thể hiện sinh động cảnh quan thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và đời sống xã hội. Bên cạnh đó, các sản phẩm văn hóa phi vật thể như kiến trúc nghệ thuật truyền thống, thủ công mỹ nghệ cũng được giới thiệu, góp phần làm nổi bật giá trị văn hóa đặc sắc.
![]() |
| Một số tác phẩm trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: Quảng An) |
Trong khuôn khổ triển lãm, các hoạt động bên lề như giao lưu sáng tác, tham quan và trao đổi... được tổ chức, nhằm tạo không gian để nghệ sĩ hai nước học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đây cũng là dịp để thúc đẩy giao lưu giữa các nền văn minh, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa khu vực.
| Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trao Giấy phép thành lập Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho ông Trương Đức Sơn, tân Giám đốc Trung tâm. |
| Ngày 4/12, tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra Đêm Giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa 2 thành phố Đà Lạt (Việt Nam) và Chuncheon (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm kỷ niệm 5 năm thành phố Đà Lạt và thành phố Chuncheon thiết lập quan hệ giữa hai thành phố. Đây cũng là sự kiện hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024. |
Quảng An