Thơ ca lan tỏa thông điệp hòa bình Việt Nam - New Zealand

08:29 | 22/04/2026

Ngày 21/4 tại Hà Nội, buổi giao lưu thơ Việt Nam - New Zealand với chủ đề “Thơ ca và kết nối vì hòa bình” đã diễn ra, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy giao lưu văn hóa và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
New Zealand trao hơn 4,7 tỷ đồng ủng hộ Lạng Sơn sau bão lũ
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Chương trình có sự tham dự của Trung tướng, Anh hùng Lao động, nhà văn Hữu Ước; Thượng tá, nhà thơ Lôi Vũ; Tiến sĩ, nhà thơ Christien Chen (người New Zealand gốc Trung Quốc) cùng đông đảo nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ đến từ nhiều địa phương. Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới văn học, trở thành diễn đàn trao đổi cởi mở giữa các tác giả trong và ngoài nước.

Phát biểu tại chương trình, nhà văn Hữu Ước nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa các quốc gia. Theo ông, thơ ca với đặc trưng giàu cảm xúc và tính nhân văn là phương thức hiệu quả để chuyển tải thông điệp hòa bình, góp phần thu hẹp khoảng cách và thúc đẩy sự đồng cảm giữa các dân tộc.

Trong khuôn khổ sự kiện, “Tập thơ hợp tuyển Việt Nam - New Zealand” song ngữ Anh - Việt của 21 tác giả hai nước đã được giới thiệu tới công chúng. Ấn phẩm dự kiến phát hành trên thị trường quốc tế thông qua Prodigy (Mỹ), qua đó góp phần quảng bá văn học Việt Nam ra thế giới, đồng thời mở rộng kênh tiếp cận để độc giả quốc tế tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Các tác giả chụp ảnh ra mắt “Tập thơ hợp tuyển Việt Nam - New Zealand”.
Các tác giả chụp ảnh ra mắt “Tập thơ hợp tuyển Việt Nam - New Zealand”. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Giáo sư, nhà thơ Trịnh Quốc Thắng cho rằng, tại Việt Nam, thơ ca không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là kết tinh của lịch sử và văn hóa dân tộc. Trong suốt chiều dài hàng nghìn năm, thơ luôn đồng hành cùng đất nước, hiện diện trong đời sống từ tầng lớp quân vương đến các lãnh tụ như Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như trong đời sống thường nhật của nhân dân và chiến sĩ. Trong chiến tranh, thơ ca là nguồn cổ vũ tinh thần, còn trong thời bình là phương tiện chia sẻ, nâng đỡ đời sống tâm hồn con người.

Ông cũng giới thiệu tới bạn bè quốc tế nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam qua truyền thống khắc thơ trên vách núi, bia đá từ xa xưa - một hình thức lưu giữ thi ca độc đáo, góp phần khẳng định Việt Nam là “đất nước của thi ca”.

Tại sự kiện, nhà thơ Christien Chen bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp của các đồng nghiệp Việt Nam. Bà cho biết mối quan tâm tới Việt Nam được hình thành từ sớm và được củng cố qua những chuyến đi thực tế, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người.

Bà chia sẻ, từ khi còn nhỏ đã biết đến Việt Nam qua những thước phim và hình ảnh về chiến tranh đã thôi thúc bà thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy cách đây hơn 25 năm để tìm hiểu thực tế về Việt Nam, Lào và Campuchia. Những trải nghiệm này giúp bà xây dựng mối liên kết sâu sắc với Việt Nam, không chỉ trong sáng tác mà còn ở góc độ văn hóa.

Nhà thơ Christien Chen cũng nhấn mạnh sự tương đồng trong nền tảng văn hóa chữ viết, khi nhận thấy mối liên hệ giữa chữ Hán trong văn hóa Việt Nam và nguồn gốc của mình. Bà cho biết sẽ tiếp tục chuyển ngữ tuyển tập thơ sang tiếng Trung nhằm mở rộng phạm vi lan tỏa và đưa thi ca Việt Nam đến gần hơn với độc giả quốc tế.

Trong chương trình, các tác giả Việt Nam đã trình bày nhiều thi phẩm tiêu biểu phản ánh lịch sử, con người và bản sắc văn hóa dân tộc. Những sáng tác về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng như các bài thơ về đất nước, con người Việt Nam và tình hữu nghị quốc tế đã góp phần làm nổi bật giá trị nhân văn, tinh thần hòa bình của thi ca.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, nhà thơ Bùi Việt Mỹ, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cho rằng đây là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy giao lưu văn học quốc tế, tạo điều kiện để các tác giả trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sáng tác, đồng thời từng bước đưa văn học Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào đời sống văn hóa toàn cầu.

New Zealand trao hơn 4,7 tỷ đồng ủng hộ Lạng Sơn sau bão lũ New Zealand trao hơn 4,7 tỷ đồng ủng hộ Lạng Sơn sau bão lũ
Ngày 26/01, tại buổi tiếp giữa UBND tỉnh Lạng Sơn với Đoàn công tác Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và Tổ chức World Vision International (WVI), bà Rebecca Leslie Hemara, Phó đại sứ, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã trao biểu trưng hỗ trợ kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng tài trợ Dự án cứu trợ khẩn cấp ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do các cơn bão gây ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand 39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tho-ca-lan-toa-thong-diep-hoa-binh-viet-nam-new-zealand-220965.html

In bài viết