Giao thoa Đông – Tây trong triển lãm “Cội nguồn”: Hành trình tìm về bản thể qua nghệ thuật

11:35 | 17/04/2026

Chiều 16/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), triển lãm “Cội nguồn – Origine” của họa sĩ Van Guillemin chính thức khai mạc, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.
Kiều bào vùng Kansai (Nhật Bản) thêm vững niềm tin, gắn bó với cội nguồn
Kết nối kiều bào với cội nguồn dân tộc

Sự kiện mở ra một không gian nghệ thuật đương đại mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa, nơi hội họa trở thành phương tiện kết nối giữa tinh thần phương Tây và chiều sâu cảm xúc Á Đông.

Không gian nghệ thuật của ký ức và nội tâm

Triển lãm giới thiệu loạt tác phẩm được xây dựng theo cấu trúc ba phần, dẫn dắt người xem đi qua một hành trình nội tâm mang tính liên kết chặt chẽ: từ ký ức, tổn thương đến sự thấu hiểu bản thân.

Phần mở đầu “Những lời thì thầm của ký ức” gợi mở không gian trở về với những tầng sâu cảm xúc nguyên sơ, nơi con người nhận diện căn tính của chính mình. Tiếp đó, “Ánh sáng từ những vết thương” chuyển hóa trải nghiệm cá nhân thành nguồn năng lượng tích cực, phản ánh vẻ đẹp nội lực, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Phần cuối “Giữa hiện diện và vắng bóng” đưa người xem đến trạng thái cân bằng giữa quá khứ và hiện tại, giữa hữu hình và vô hình.

Ba phần không tách rời mà tạo thành một vòng tròn khép kín, phản ánh hành trình nhận thức và chữa lành của con người trong thế giới đương đại.

Khách tham quan triển lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Phương Lan/TTXVN
Khách tham quan triển lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN).

Van Guillemin, họa sĩ sinh năm 1994 tại Việt Nam, hiện sinh sống và sáng tác tại Paris, mang trong mình nền tảng văn hóa song hành giữa Pháp và Việt Nam. Chính trải nghiệm đa văn hóa này đã định hình phong cách sáng tác riêng, kết hợp giữa chủ nghĩa siêu thực châu Âu và biểu hiện trừu tượng Mỹ trong một cảm quan Á Đông sâu sắc.

Trong các tác phẩm, yếu tố phương Tây thể hiện qua cấu trúc hình khối, cách xử lý không gian và tư duy trừu tượng, trong khi tinh thần Á Đông hiện diện qua chiều sâu nội tâm, tính biểu cảm và sự gợi mở. Sự kết hợp này tạo nên một ngôn ngữ nghệ thuật mang tính đối thoại, vừa mang tính cá nhân, vừa phản ánh những vấn đề phổ quát về bản sắc và sự thuộc về trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Nghệ thuật như một kênh đối thoại văn hóa

Triển lãm “Cội nguồn” không chỉ dừng lại ở việc trưng bày tác phẩm mà hướng tới việc tạo dựng một không gian trải nghiệm, nơi người xem có thể suy ngẫm về chính mình và về những kết nối văn hóa rộng lớn hơn.

Việc một nghệ sĩ Việt Nam hoạt động quốc tế lựa chọn trở về quê hương để giới thiệu dự án nghệ thuật cá nhân cũng cho thấy xu hướng gia tăng của các hoạt động giao lưu văn hóa hai chiều. Đây là biểu hiện sinh động của ngoại giao văn hóa trong bối cảnh hội nhập, khi nghệ thuật trở thành cầu nối giúp lan tỏa giá trị bản địa ra thế giới, đồng thời tiếp nhận các dòng chảy sáng tạo quốc tế.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và giao thoa văn hóa ngày càng sâu rộng, các dự án nghệ thuật như “Cội nguồn” góp phần đặt lại câu hỏi về căn tính cá nhân và bản sắc văn hóa. Thay vì đưa ra thông điệp mang tính áp đặt, triển lãm lựa chọn cách tiếp cận mở, khuyến khích mỗi người tự tìm kiếm câu trả lời thông qua trải nghiệm cá nhân.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 26/4/2026, tiếp tục đón khách tham quan và tạo ra một điểm nhấn đáng chú ý trong đời sống mỹ thuật đương đại tại Hà Nội.

Triển lãm ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” kết nối tình thân ái nhân dân Việt Nam – Lào – Trung Quốc Triển lãm ảnh “Vẻ đẹp Việt Nam” kết nối tình thân ái nhân dân Việt Nam – Lào – Trung Quốc
Nằm trong Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc, Triển lãm ảnh "Vẻ đẹp Việt Nam" tại Điện Biên không chỉ là một không gian nghệ thuật mà còn trở thành điểm hội tụ ý nghĩa, nơi nhân dân các địa phương vùng biên giới cùng giao lưu, chia sẻ và thắt chặt tình đoàn kết qua những hình ảnh đẹp về đất nước và con người.
Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV
Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-thoa-dong-tay-trong-trien-lam-coi-nguon-hanh-trinh-tim-ve-ban-the-qua-nghe-thuat-220865.html

In bài viết