Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU

15:11 | 14/04/2026

Hàng trăm chủ tàu, ngư dân tại phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) được tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trong bối cảnh địa phương siết quản lý tàu cá, tăng cường giám sát hành trình nhằm ngăn chặn vi phạm và góp phần gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, cùng với tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tàu cá, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm IUU, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tái diễn vi phạm.

Phường Phú Yên hiện có 268 tàu, thuyền hoạt động khai thác thủy sản thường xuyên. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh và chính quyền địa phương, Công an phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm.

Lực lượng Công an phường phối hợp tuyên truyền, vận động chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm khai thác IUU. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)
Lực lượng Công an phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) phối hợp tuyên truyền, vận động chủ tàu cá ký cam kết không vi phạm khai thác IUU. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Lực lượng Công an phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và Biên phòng tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân về quy định pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, nhất là hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, vận động chủ tàu, ngư dân ký cam kết không vi phạm; thực hiện đầy đủ quy định về đăng ký, đăng kiểm, duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi chép nhật ký khai thác và báo cáo sản lượng.

Lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn; giám sát chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; tổ chức tuần tra tại các bến cá, điểm neo đậu truyền thống và tự phát để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 2.576 tàu cá đã đăng ký, gần 100% tàu còn hiệu lực giấy phép khai thác. Các tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên đều đã lắp đặt thiết bị VMS và được theo dõi 24/24 giờ.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vi phạm như mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, khai thác sai vùng quy định, không ghi hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác. Từ năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt 119 trường hợp.

Trước yêu cầu cấp bách gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động tàu cá; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cảng cá; giám sát 100% tàu ra, vào cảng và sản lượng bốc dỡ; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Công an tỉnh khuyến cáo ngư dân tuyệt đối không khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài; duy trì hoạt động liên tục của thiết bị VMS; thực hiện đầy đủ nhật ký khai thác, báo cáo sản lượng; khai thác đúng vùng, đúng nghề, đúng giấy phép và chấp hành nghiêm quy định khi tàu cá ra, vào cảng.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có dấu hiệu tổ chức, môi giới đưa tàu cá khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Đoàn thanh tra IUU của EC Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Đoàn thanh tra IUU của EC
"Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị"

Phan Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dak-lak-ngu-dan-ky-cam-ket-chong-khai-thac-iuu-220817.html

In bài viết