Tin quốc tế ngày 14/4: Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, Tổng thống Philippines bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông

10:00 | 14/04/2026

Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ; Tổng thống Philippines bác tin đồn sức khỏe, bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông; Ukraine dỡ khuyến cáo hạn chế công dân đến Hungary sau bầu cử... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14/4.
Tin quốc tế ngày 8/4: Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về eo biển Hormuz, hơn 80 người mất tích do lật tàu tại Địa Trung Hải
Tin quốc tế ngày 12/4: Thái Lan ghi nhận 5.277 điểm nóng cháy rừng, phát hiện hòn đảo mới tại Nam Cực

Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ

Theo Reuters ngày 13/4, nhiều quốc gia đã đồng loạt lên tiếng phản hồi trước lệnh phong tỏa eo biển Hormuz do Mỹ đơn phương áp đặt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ xung đột tái diễn, nhấn mạnh an ninh và tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Bắc Kinh kêu gọi các bên tuân thủ ngừng bắn tạm thời, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp chính trị, ngoại giao, đồng thời khẳng định sẵn sàng đóng vai trò “tích cực và mang tính xây dựng” trong tháo gỡ khủng hoảng. Trung Quốc cũng bác bỏ cáo buộc viện trợ vũ khí cho Iran, cho rằng đây là thông tin “vô căn cứ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. (Ảnh: Reuters)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. (Ảnh: Reuters)

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo quyết định của Mỹ có thể gây tổn hại tới thị trường toàn cầu, đồng thời cho rằng nhiều khía cạnh của lệnh phong tỏa vẫn chưa rõ ràng.

Tại châu Âu, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London sẽ không tham gia phong tỏa hay bị lôi kéo vào xung đột với Iran, nhấn mạnh mọi hành động phải có cơ sở pháp lý rõ ràng và được cân nhắc kỹ lưỡng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ phối hợp với Anh tổ chức hội nghị quốc tế nhằm khôi phục tự do hàng hải, với sứ mệnh mang tính phòng thủ và tách biệt khỏi các bên tham chiến. Sáng kiến này được xem là nỗ lực đa phương độc lập, không thuộc khuôn khổ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan kêu gọi ưu tiên đàm phán để sớm mở lại tuyến hàng hải. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles thẳng thắn cho rằng lệnh phong tỏa “không có ý nghĩa”, coi đây là một phần trong vòng xoáy căng thẳng đang leo thang.

Tổng thống Philippines bác tin đồn sức khỏe, bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về tình trạng sức khỏe, khẳng định ông vẫn hoàn toàn đủ khả năng đảm nhiệm công việc điều hành đất nước.

Theo Bloomberg, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 13/4, nhà lãnh đạo 68 tuổi không chỉ phủ nhận các nghi vấn mà còn trực tiếp thể hiện thể lực trước truyền thông. Trước khi bắt đầu phát biểu, ông thực hiện các động tác bật nhảy tại chỗ, sau đó đi bộ nhanh và chạy nhẹ từ Tòa nhà Hành pháp mới về Cung điện Malacanang.

Tổng thống Marcos chạy bộ trong khuôn viên Điện Malacanang - Ảnh: X/@inquirerdotnet
Tổng thống Marcos chạy bộ trong khuôn viên Điện Malacanang. (Ảnh: X/@inquirerdotnet)

Ông cho biết hành động này nhằm chứng minh những thông tin cho rằng ông bị bệnh là “hoàn toàn sai sự thật”. “Tôi thách bất kỳ ai nói rằng tôi bị bệnh hãy đến tập thể dục cùng tôi. Chúng ta sẽ xem ai khỏe hơn”, Tổng thống Marcos nói, đồng thời nhấn mạnh bản thân vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt.

Cung cấp thêm thông tin, ông cho biết vừa thực hiện các xét nghiệm máu định kỳ với kết quả hoàn toàn bình thường. Lần nhập viện gần nhất cách đây hơn hai tháng, nhằm chụp CT kiểm tra quá trình hồi phục sau bệnh viêm túi thừa - tình trạng mà ông khẳng định đã được điều trị dứt điểm. Hiện ông chỉ sử dụng thuốc duy trì cho bệnh gout và cao huyết áp, đồng thời duy trì lịch tập luyện từ 3-4 lần mỗi tuần.

Trước đó, Malacañang Palace cho biết đã ghi nhận một “làn sóng thông tin sai lệch gia tăng đột ngột và có phối hợp” trên mạng xã hội, trong đó nhiều nội dung nhắm trực tiếp vào sức khỏe của Tổng thống. Văn phòng Truyền thông Tổng thống nhận định đây có thể là một chiến dịch có tổ chức và đang thu thập bằng chứng để xem xét các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân liên quan.

Bất chấp các tin đồn và tranh cãi, Tổng thống Marcos khẳng định vẫn tập trung vào các ưu tiên điều hành đất nước, đặc biệt là ứng phó với tác động kinh tế từ xung đột tại Iran và cuộc khủng hoảng năng lượng đang ảnh hưởng đến đời sống người dân Philippines.

Ukraine dỡ khuyến cáo hạn chế công dân đến Hungary sau bầu cử

Ukraine đã quyết định dỡ bỏ khuyến cáo công dân tránh đến Hungary, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng cải thiện quan hệ song phương trong bối cảnh chính trường Hungary có biến động sau cuộc bầu cử mới nhất.

Theo báo Pravda, ngày 13/4, Ngoại trưởng Andrii Sybiha thông báo Kiev chính thức rút lại khuyến cáo trước đó về việc công dân Ukraine nên hạn chế du lịch đến Hungary. Trên trang Facebook cá nhân, ông Sybiha nêu rõ: “Sau khi cuộc bầu cử tại Hungary kết thúc vào hôm qua, Bộ Ngoại giao Ukraine chính thức hủy bỏ khuyến cáo trước đó về việc công dân nên tránh đến Hungary”.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. (Ảnh: Reuters)

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine đồng thời khẳng định Kiev sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Budapest. Tuy vậy, ông thừa nhận hai nước vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để khôi phục quan hệ láng giềng tốt đẹp, vì lợi ích chung của cả hai bên cũng như của châu Âu.

Trước đó, vào đầu tháng 3, Bộ Ngoại giao Ukraine đã đưa ra khuyến cáo hạn chế đi lại tới Hungary sau khi bảy nhân viên áp tải tiền mặt người Ukraine bị phía Hungary bắt giữ.

Động thái mới của Kiev diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị tại Hungary có bước ngoặt. Đảng cầm quyền Fidesz của Thủ tướng Viktor Orbán được cho là đã mất quyền lực sau cuộc bầu cử, nhường vị trí cho lực lượng đối lập do Péter Magyar dẫn dắt.

Trong nhiều năm qua, ông Orbán được một số lực lượng bảo thủ tại châu Âu và Mỹ coi là người định hình mô hình dân chủ “phi tự do”. Việc khép lại 16 năm cầm quyền của ông được đánh giá có thể tạo ra những tác động đáng kể, không chỉ đối với nội bộ Hungary mà còn đối với EU, Ukraine và cục diện khu vực.

Tin quốc tế ngày 8/4: Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về eo biển Hormuz, hơn 80 người mất tích do lật tàu tại Địa Trung Hải Tin quốc tế ngày 8/4: Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về eo biển Hormuz, hơn 80 người mất tích do lật tàu tại Địa Trung Hải
Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an về eo biển Hormuz; EU khẩn trương lấp “khoảng trống pháp lý” trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; Hơn 80 người di cư mất tích sau vụ lật tàu trên Địa Trung Hải... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 8/4.
Tin quốc tế ngày 12/4: Thái Lan ghi nhận 5.277 điểm nóng cháy rừng, phát hiện hòn đảo mới tại Nam Cực Tin quốc tế ngày 12/4: Thái Lan ghi nhận 5.277 điểm nóng cháy rừng, phát hiện hòn đảo mới tại Nam Cực
Thái Lan ghi nhận 5.277 điểm nóng cháy rừng; Phát hiện hòn đảo mới tại Nam Cực; Nhật Bản dự kiến rút lực lượng phòng vệ khỏi nhiệm vụ tàu nghiên cứu Nam Cực... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 12/4.

Phương Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-144-nhieu-nuoc-lon-phan-hoi-lenh-phong-toa-eo-bien-hormuz-cua-my-tong-thong-philippines-bat-nhay-chay-bo-truoc-truyen-thong-220803.html

In bài viết