18:33 | 11/04/2026
![]() |
| Điểm trường Huổi Máu được xây dựng kiến thúc khá thân thiện với môi trường, tạo không gian thoáng mát tạo điều kiện thuận lợi để cô và trò học tập. (Ảnh: Duy Linh) |
Ngày 11/4, tại xã Chiềng Sinh (tỉnh Điện Biên), điểm trường Huổi Máu thuộc Trường Mầm non Khong Hin chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Công trình do Nhóm Kiến trúc Xây dựng 94–97, Nhóm Nhân ái Melbourne cùng Văn phòng Kiến trúc 1+1>2 phối hợp thực hiện. Đây là dự án thiện nguyện do kiều bào Việt Nam tại Melbourne vận động tài trợ hướng về quê hương.
![]() |
| Huổi Máu thuộc bản khó khắn nhất của xã Chiềng Sinh, hiện bản vẫn chưa có điện lưới quốc và chưa có sóng điện thoại di động. (Ảnh: Duy Linh) |
Điểm trường Huổi Máu nằm tại bản Huổi Nôm – khu vực còn nhiều khó khăn. Trước đây, lớp học chủ yếu là nhà lắp ghép tạm bợ, chật hẹp, xuống cấp, thường xuyên bị dột và ngập úng vào mùa mưa, ảnh hưởng đến việc chăm sóc và học tập của trẻ mầm non.
Sau khi khảo sát thực tế, các nhóm thiện nguyện đã thống nhất xây dựng điểm trường mới khang trang, thân thiện với trẻ. Công trình khởi công từ ngày 29/11/2025, hoàn thành đúng tiến độ dù điều kiện thi công vùng cao gặp nhiều trở ngại về giao thông và thông tin liên lạc. Tổng kinh phí xây dựng hơn 1,1 tỷ đồng.
![]() |
| Các đạo lãnh Chiềng Sinh cùng đại diện các hảo tâm tiến hành cắt băng khánh thanh điểm trường mầm non Huổi Máu. (Ảnh: Duy Linh) |
Nhân dịp khánh thành, Ban tổ chức và các nhà tài trợ trao 200 suất quà cho học sinh, 20 suất quà cho các hộ dân khó khăn cùng nhiều trang thiết bị phục vụ dạy học, tổng trị giá hơn 155 triệu đồng. Người dân địa phương cũng đóng góp hàng trăm ngày công lao động để hoàn thiện khuôn viên trường học.
![]() |
| Các nhà hảo tâm chụp ảnh lưu niệm cùng cô và trò điểm trường mầm non Huổi Máu. (Ảnh: Duy Linh) |
Việc đưa điểm trường Huổi Máu vào sử dụng không chỉ cải thiện điều kiện giáo dục vùng khó mà còn thể hiện tình cảm hướng về quê hương của cộng đồng kiều bào Việt Nam ở Australia, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và kết nối ngoại giao nhân dân giữa hai quốc gia.
| Giữa trập trùng núi rừng nơi cực Tây Tổ quốc, Sín Thầu (Điện Biên) không chỉ là “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, mà còn là điểm sáng trong công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân. |
| Sáng 3/4, tỉnh Điện Biên đồng loạt phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường trên toàn tỉnh, mở đầu chiến dịch mở rộng vùng cây trồng chủ lực tại khu vực miền núi, biên giới. |
Duy Linh