12:39 | 10/04/2026
Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Rachel Nguyen Isenschmid, Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF), đánh giá đây là bước chuyển tiếp quan trọng, vừa bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, vừa mở ra cơ hội thúc đẩy cải cách và hợp tác trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Theo bà, với định hướng ổn định, minh bạch và cải cách, Việt Nam đang đứng trước cơ hội nâng cao vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
![]() |
| Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Quốc hội) |
Đại diện SVEF tin tưởng với đội ngũ lãnh đạo mới, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác quốc tế, trong đó có các quan hệ chiến lược với các đối tác như Thụy Sĩ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn, tri thức và công nghệ được lưu chuyển hiệu quả.
Bà Rachel Nguyen Isenschmid nhấn mạnh đây không chỉ là thời điểm để hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua mà còn để định hình những bước đi chiến lược cho tương lai, trong đó có thể tập trung vào ba định hướng chính.
Thứ nhất, tăng cường đối thoại chính sách và hoàn thiện khung pháp lý, đặc biệt trong các lĩnh vực như tài chính, đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Việc thúc đẩy các hiệp định thương mại và hợp tác song phương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng dài hạn.
Thứ hai, đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thông qua các diễn đàn như SVEF, các chương trình xúc tiến thương mại, và hợp tác giữa các trung tâm tài chính, công nghệ của hai nước.
Đây là cầu nối thiết thực giúp doanh nghiệp hai bên hiểu rõ hơn về thị trường, nhu cầu và cơ hội hợp tác.
Thứ ba, đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực và trao đổi giáo dục, vì con người luôn là yếu tố cốt lõi trong mọi mối quan hệ bền vững. Các chương trình hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ góp phần xây dựng nền tảng hợp tác lâu dài.
Bà Rachel Nguyen Isenschmid bày tỏ tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư, cũng như sự đồng hành của các tổ chức như SVEF, quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và mang lại giá trị lâu dài cho cả hai quốc gia.
![]() |
| Bà Rachel Nguyễn Isenschmid - Tổng thư ký Diễn đàn Kinh tế Thụy Sỹ - Việt Nam (SVEF) trong một buổi làm việc tại Vĩnh Long tháng 7/2025. (Ảnh: TTXVN) |
Trao đổi với phóng viên VOV, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho rằng, những mục tiêu mà Việt Nam đặt ra cho giai đoạn phát triển mới phù hợp với xu hướng phát triển bền vững toàn cầu. Theo bà, Việt Nam đang theo đuổi một tầm nhìn dài hạn rất rõ ràng: Trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và tiến tới thu nhập cao vào năm 2045. Việt Nam đã từng bước cụ thể hóa các mục tiêu này thông qua hàng loạt chính sách và cải cách trên nhiều lĩnh vực, từ khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế đến tổ chức bộ máy và hội nhập quốc tế.
Theo đại diện UNDP, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở các mục tiêu tăng trưởng hay cải cách, mà còn ở cách tiếp cận phát triển của Việt Nam - nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm.
"Một điểm chúng tôi thấy rất đáng chú ý là trong các bài phát biểu nhậm chức của các nhà lãnh đạo Việt Nam, một thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh, đó là: Mục tiêu cuối cùng của mọi nỗ lực phát triển chính là con người. Người dân phải là trung tâm và là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển", bà Ramla Khalidi nhận xét.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cũng bày tỏ tin tưởng vào triển vọng cải cách và tăng trưởng của Việt Nam. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ tiến trình cải cách, đồng thời tin tưởng ban lãnh đạo mới sẽ đẩy nhanh cải cách nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao và các cột mốc phát triển dài hạn. Hợp tác giữa hai nước thời gian qua tiếp tục được củng cố, trong đó nổi bật là các chương trình hỗ trợ phát triển tập trung vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Trong khi đó, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird đánh giá việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào tương lai phát triển của Việt Nam. Bà nhấn mạnh những thành tựu kinh tế - xã hội ấn tượng trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Australia sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt trong thúc đẩy hội nhập và duy trì cách tiếp cận mở.
Các ý kiến cũng ghi nhận vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện qua việc tham gia tích cực vào các cơ chế đa phương và đóng góp vào các vấn đề toàn cầu. Điều này góp phần củng cố hình ảnh một quốc gia năng động, có trách nhiệm và nâng cao niềm tin của các đối tác.
Báo Thế giới và Việt Nam dẫn lời ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt tại CHLB Đức, cho rằng việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo đã phát đi thông điệp rõ ràng về sự ổn định và nhất quán trong đường lối phát triển, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Theo ông, đây là nền tảng để củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế.
Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, cần phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài như một cầu nối quan trọng trong hợp tác quốc tế, nhất là tại châu Âu.
Liên quan đến quan hệ với Liên minh châu Âu, ông nhận định Việt Nam đang có nhiều cơ hội khi các đối tác đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng, song cũng cần đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn cao về môi trường, lao động và quản trị để tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng. Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam-Nhật Bản (FAVIJA) đã gửi thư chúc mừng tới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, khẳng định việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là minh chứng cho sự tin tưởng của Đảng, Quốc hội và Nhân dân, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là động lực đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững và nâng cao vị thế quốc tế.
FAVIJA cho biết sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy giao lưu nhân dân, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và đóng góp vào quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Phan Anh (tổng hợp)