Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào

09:25 | 07/04/2026

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, Thanh Hóa và Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, chúc mừng và tặng quà lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn.
Vui Tết cổ truyền nước bạn, Hà Nội gắn kết tình hữu nghị bốn phương
Gặp mặt lưu học sinh Lào tại Thanh Hóa nhân Tết cổ truyền Bunpimay 2026

Ngày 06/4, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt lưu học sinh Lào tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Theo Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hoá, tại chương trình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán gửi lời chúc mừng năm mới, đồng thời khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán trao quà cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hoá)
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thanh Hóa Đỗ Thị Toán (thứ 4 từ phải sang) trao quà cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hoá)

Trong quan hệ đó, Thanh Hóa và các địa phương của Lào, đặc biệt là tỉnh Hủa Phăn, duy trì hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó giáo dục - đào tạo giữ vai trò trọng tâm, lâu dài, kết nối các thế hệ. Lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn lưu học sinh Lào tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, góp phần gìn giữ và lan tỏa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh và các sở, ngành đã trao quà tặng các lưu học sinh Lào.

Trước đó, ngày 30/3, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức gặp mặt lưu học sinh Lào. Tại đây, đề nghị các cơ sở đào tạo tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy gắn với thực tiễn của Lào; đồng thời quan tâm hơn đến đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, thân thiện cho lưu học sinh.

Ông nhấn mạnh, Tết Bunpimay không chỉ là dịp chuyển giao năm mới mà còn là thời điểm thể hiện bản sắc văn hóa của Nhân dân Lào; mong muốn các lưu học sinh nỗ lực học tập, giữ gìn bản sắc dân tộc, tích cực giao lưu, trở thành những "đại sứ văn hóa" góp phần củng cố quan hệ Việt Nam - Lào.

Cùng dịp này, tại Đà Nẵng, các trường thuộc Đại học Đà Nẵng cũng tổ chức đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Chương trình Tết cổ truyền Bunpimay 2026 dành cho lưu học sinh Lào đang học tập tại
Chương trình Tết cổ truyền Bunpimay 2026 dành cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: Trường Đại học Kinh tế)

Theo thông tin từ Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, chương trình Bunpimay 2026 do lưu học sinh Lào tổ chức ngày 04/4 đã tái hiện các phong tục truyền thống, đồng thời tạo không gian giao lưu, lan tỏa bản sắc văn hóa tới sinh viên Việt Nam, góp phần tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa sinh viên hai nước.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, ngày 05/4, sinh viên hai nước cùng tham gia các hoạt động: buộc chỉ cổ tay cầu may, thưởng thức ẩm thực truyền thống, té nước chúc phúc và giao lưu văn nghệ, tạo không khí đón Tết ấm áp, đậm đà bản sắc văn hóa Lào.

Ấm áp lễ hội đón Tết cổ truyền cho sinh viên Lào và Campuchia Ấm áp lễ hội đón Tết cổ truyền cho sinh viên Lào và Campuchia
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay

Minh Thái (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-hoa-da-nang-don-tet-bunpimay-cho-luu-hoc-sinh-lao-220628.html

In bài viết