Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

10:28 | 06/04/2026

An Giang, Lâm Đồng và Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ các giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ siết quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc đến xử lý vi phạm, nhằm sớm gỡ "thẻ vàng" IUU và phát triển nghề cá bền vững.
"Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị"
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

TTXVN dẫn lời Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang Lê Hữu Toàn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh cho hay, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của EC, tỉnh tổ chức thực hiện các khuyến nghị của EC với 4 nội dung chủ yếu: hoàn thiện khung pháp lý, quản lý và giám sát hoạt động tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, thực thi pháp luật, xử lý vi phạm.

Bộ đội Biên phòng kiểm tra hoạt động của hệ thống giám sát hành trình tàu cá. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)
Bộ đội Biên phòng kiểm tra hoạt động của hệ thống giám sát hành trình tàu cá. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các khuyến nghị của EC, phân loại rõ nội dung, lộ trình thực hiện, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành, đồng thời rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, đặc biệt là với nhóm tàu từ 12 mét đến dưới 15 mét và xử lý dứt điểm các tàu không đủ điều kiện hoạt động.

Đến nay, 100% tàu cá được cập nhật lên dữ liệu quốc gia Vnfishbase với 10.878 chiếc và 100% tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo quy định.

An Giang kiểm soát chặt 645 tàu chưa đủ điều kiện hoạt động, không cho ra khơi; đồng thời tăng cường xử lý vi phạm. Hơn 2 năm qua, tổng số tiền xử phạt liên quan khai thác trái phép và vi phạm VMS gần 60 tỷ đồng; 55 vụ án hình sự đã được khởi tố. Tỉnh cũng thúc đẩy chuyển đổi nghề cho ngư dân, hướng tới phát triển bền vững.

Theo báo Lâm Đồng, công tác quản lý đội tàu trên địa bàn tỉnh được siết chặt với 100% tàu cá cập nhật trên hệ thống Vnfishbase, hơn 99% tàu từ 15m trở lên lắp đặt VMS. Các tàu chưa đủ điều kiện được quản lý tập trung, không cho xuất bến.

Các cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền phòng chống khai thác IUU cho ngư dân (ảnh tư liệu)
Các cơ quan, đơn vị tỉnh Lâm Đồng tổ chức phiên tòa giả định, tuyên truyền phòng chống khai thác IUU cho ngư dân. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Địa phương tăng cường tuyên truyền, tổ chức "phiên tòa giả định" về IUU, yêu cầu ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Từ đầu năm 2026 đến nay, chưa ghi nhận tàu cá vi phạm mất kết nối VMS. Công tác xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm, với hàng chục vụ bị xử phạt.

Trên cơ sở bám sát khuyến nghị của Đoàn thanh tra IUU của EC nêu ra sau khi làm việc tại Việt Nam từ ngày 10-19/3, trong thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục tập trung quản lý và giám sát chặt chẽ tàu cá đang hoạt động và cả những tàu cá đang neo đậu ở bờ không tham gia hoạt động khai thác.

Đối với nhóm vấn đề truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, Ban quản lý các cảng cá tỉnh tăng cường phối hợp với các lực lượng, đơn vị liên quan sử dụng hệ thống camera giám sát; kiểm tra, giám sát sản lượng; đối chiếu nhật ký khai thác với dữ liệu VMS. Các trường hợp mất kết nối hoặc có dấu hiệu bất thường chuyển đến cơ quan chức năng xử lý. Trong thực thi pháp luật, xử lý vi phạm, tỉnh đẩy nhanh tiến độ xử lý các tàu cá vi phạm; ưu tiên xử phạt hành chính đối với hành vi khai thác IUU để bảo đảm tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật.

Cùng với đó, Lâm Đồng đẩy nhanh triển khai các chính sách hỗ trợ ngư dân như: Chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá; chuyển đổi nghề, giảm áp lực khai thác. Trên cơ sở các đề án đã phê duyệt như: Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự án chuyển đổi nghề gắn với cơ cấu lại đội tàu và ứng dụng công nghệ số trong khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030; đề án phát triển bền vững ngành thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045… Lâm Đồng hướng tới tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững.

Tại Đà Nẵng, địa phương đã hoàn thành toàn bộ khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU. Hơn 4.000 tàu cá được quản lý trên hệ thống giám sát, theo dõi 24/24 giờ. Các cảng cá ứng dụng công nghệ, chỉ cho phép tàu hoàn tất khai báo điện tử mới được xuất, nhập bến.

Thành phố hiện có 25 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, trong đó 4 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường châu Âu, được kiểm soát chặt về nguồn gốc nguyên liệu. Quý I/2026, sản lượng khai thác đạt khoảng 30.000 tấn.

Đà Nẵng cũng ban hành chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản giai đoạn 2026-2030 với kinh phí dự kiến hơn 60 tỷ đồng, bao gồm hỗ trợ bảo hiểm tàu, thiết bị giám sát hành trình, chuyển đổi nghề và loại bỏ tàu không đủ điều kiện.

Các địa phương xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ lâu dài, cần duy trì thường xuyên, gắn với tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững, góp phần cùng cả nước sớm gỡ "thẻ vàng" của EC.

Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Đoàn thanh tra IUU của EC Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Đoàn thanh tra IUU của EC

Minh Thái (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-hien-khuyen-nghi-cua-ec-nhieu-dia-phuong-tang-toc-go-the-vang-iuu-220613.html

In bài viết