10:41 | 04/04/2026
Tiếp đoàn, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá chuyến thăm góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác giữa địa phương giữa Bắc Ninh với các đối tác Sri Lanka.
Ông Mai Sơn cho biết, Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời là một trong những trung tâm Phật giáo tiêu biểu của Việt Nam. Hệ thống di sản phong phú, trong đó có nhiều di sản được UNESCO ghi danh cùng các giá trị văn hóa đặc sắc như tranh dân gian Đông Hồ tạo nền tảng phát triển du lịch văn hóa, tâm linh.
Bắc Ninh cũng là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế cao, môi trường đầu tư thuận lợi và nguồn nhân lực chất lượng, là cơ sở để mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó có Sri Lanka.
![]() |
| Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh (thứ 6 từ phải sang) tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera (thứ 7 từ phải sang). (Ảnh: Phạm Hà) |
Trên cơ sở những điểm tương đồng về văn hóa, tôn giáo và lịch sử, đặc biệt là mối liên hệ trong Phật giáo, ông Mai Sơn bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Sri Lanka trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch tâm linh; đồng thời đề nghị Đại sứ tiếp tục đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai bên.
Đại sứ Poshitha Perera bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Bắc Ninh, cho biết chuyến thăm giúp đoàn hiểu rõ hơn về tiềm năng kinh tế - xã hội cũng như các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, đặc biệt là không gian văn hóa Phật giáo.
Đại sứ nhấn mạnh quan hệ Sri Lanka - Việt Nam có nền tảng lâu đời, trong đó Phật giáo là sợi dây kết nối quan trọng. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục Phật giáo và giao lưu văn hóa thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã thăm chùa Phật Tích và làng tranh dân gian Đông Hồ, tìm hiểu đời sống văn hóa truyền thống và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản của địa phương.
Phạm Hà