09:34 | 04/04/2026
Chỉ thị được ban hành trên cơ sở tổng kết việc triển khai Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài” (được phê duyệt tại Quyết định số 1797/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ). Trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát huy vai trò quan trọng trong xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng hệ thống phân phối, góp phần gia tăng xuất khẩu và lan tỏa hình ảnh, văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hội nhập quốc tế, việc tiếp tục phát huy vai trò của kiều bào được xác định là một trong những động lực quan trọng. Không chỉ là lực lượng kết nối thị trường, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn có lợi thế trong việc nắm bắt thông tin, thị hiếu tiêu dùng, cảnh báo sớm các rào cản thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh.
Chỉ thị đặt mục tiêu đến năm 2030 huy động người Việt Nam ở nước ngoài tại tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ có cộng đồng người Việt tham gia vào hoạt động giới thiệu, tiêu thụ và phân phối hàng hóa; hình thành mạng lưới phân phối hàng Việt Nam do người Việt đóng vai trò chủ đạo. Trọng tâm là đưa hàng Việt vào các hệ thống phân phối lớn, siêu thị, trung tâm thương mại uy tín, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường có lợi thế và cộng đồng người Việt đông đảo.
![]() |
| Hoa quả tươi Việt Nam được bày bán tại siêu thị ở Pháp. (Ảnh: TTXVN) |
Cùng với đó, tăng mạnh tỷ trọng hàng Việt trong hệ thống phân phối của người Việt ở nước ngoài; đẩy mạnh thương mại điện tử; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong kết nối cung cầu; xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; đa dạng hóa hoạt động thông tin, quảng bá sản phẩm. Việc huy động kiều bào cũng được gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ thương hiệu quốc gia, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc, phòng chống hàng giả và gian lận thương mại.
Để triển khai hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao là đầu mối theo dõi, điều phối và đôn đốc thực hiện Chỉ thị; tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại thị trường sở tại; đồng thời chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài củng cố, phát triển các hội doanh nhân người Việt, tăng cường kết nối vào chuỗi phân phối, logistics và dịch vụ hỗ trợ.
Bộ Công Thương chủ trì triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi phân phối toàn cầu; phát triển hệ thống logistics, kho hàng, điểm kiểm định; đẩy mạnh quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường.
Bộ Khoa học và Công nghệ được giao thúc đẩy kết nối kiều bào với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước; hỗ trợ quảng bá, phân phối các sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam”; thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường quốc tế; đồng thời thu hút thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia khởi nghiệp sáng tạo, góp phần hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Bên cạnh đó, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu; đồng thời tăng cường kết nối kiều bào với các ngành hàng thế mạnh, đặc biệt là nông sản, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam.
Việc ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong huy động nguồn lực kiều bào, góp phần xây dựng mạng lưới phân phối hàng Việt Nam vững chắc trên toàn cầu, đưa sản phẩm Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.
| Trở về Việt Nam, anh Hòa (37 tuổi, Việt kiều Singapore) không thể ngờ cơn đau vùng đầu mặt suốt 7 năm hành hạ mình có thể được chữa khỏi bởi đội ngũ Vinmec Central Park, TP.HCM. Từng không ít lần điều trị tại nước ngoài, anh đánh giá chất lượng chuyên môn và dịch vụ chăm sóc y tế của Vinmec không thua kém các bệnh viện lớn tại Singapore. |
| Chiều 30/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát đi thông báo khuyến nghị cộng đồng người Việt nâng cao cảnh giác, chủ động bảo đảm an toàn trong bối cảnh tình hình an ninh tại nước này tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đợt cảnh báo tên lửa trên diện rộng trong những ngày gần đây. |
Nguyệt Anh (tổng hợp)