Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

09:21 | 04/04/2026

Sáng 3/4, tỉnh Điện Biên đồng loạt phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường trên toàn tỉnh, mở đầu chiến dịch mở rộng vùng cây trồng chủ lực tại khu vực miền núi, biên giới.
World Vision và doanh nghiệp chung tay thúc đẩy “Bếp xanh - Sống lành” tại Điện Biên
Thắm tình biên cương Việt Nam – Lào – Trung Quốc qua Lễ hội ném còn ở Điện Biên
Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên: Tạo đột phá để bứt phá trong giai đoạn mới
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Lễ phát động diễn ra đồng loạt ở 42 xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. (Ảnh: DL)

Phong trào được triển khai đồng thời tại 42 xã, phường, trải rộng từ vùng cao đến tuyến biên giới, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với giảm nghèo bền vững.

Lễ phát động được xem là bước khởi động cho chiến lược dài hạn nhằm hình thành các vùng nguyên liệu cà phê, mắc ca quy mô lớn, tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế nông nghiệp địa phương.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lò Văn Cương nhấn mạnh, việc mở rộng diện tích cà phê và mắc ca có ý nghĩa quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa và biên giới.

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025, nông nghiệp Điện Biên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các vùng sản xuất tập trung từng bước hình thành, nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được mở rộng.

Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Sáng 3/4, xã Sín Thầu hoàn thành đào 909.500 hố trên diện tích 500ha, trong đó có 875.000 hố cà phê với mật độ 3.500 cây/ha và 34.500 hố mắc ca. (Ảnh: DL)

Đến nay, diện tích cây mắc ca toàn tỉnh tăng từ 265ha lên trên 12.000ha; diện tích cà phê tăng từ khoảng 3.000ha lên hơn 8.000ha. Những kết quả này cho thấy hướng đi phát triển cây công nghiệp dài ngày phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá, thành quả đạt được không chỉ thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp mà còn là minh chứng cho sự đồng thuận và khát vọng vươn lên phát triển kinh tế của nhân dân các dân tộc Điện Biên.

Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tham gia lễ phát động còn có lực lượng quân đội hỗ trợ người dân đào hố trồng cây. (Ảnh: DL)

Để hoàn thành mục tiêu phát triển cây cà phê và mắc ca trong giai đoạn tới, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”. Ngay sau lễ phát động, các địa phương đồng loạt triển khai đào hố, trồng cây đúng thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Thông qua lễ phát động, lãnh đạo tỉnh kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc phát huy tinh thần thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Lễ phát động trở thành phong trào lớn toàn thể hệ thống chính trị với quyết tâm đưa cây cà phê và mắc ca thành cây trồng chủ lực để xóa đói giảm nghèo. (Ảnh: DL)

Với việc đồng loạt phát động trồng mới cà phê, mắc ca trên toàn tỉnh, Điện Biên đang từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, khai thác hiệu quả lợi thế đất đai vùng cao, biên giới. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao đời sống người dân trong những năm tới.

Trường liên cấp đầu tiên của cả nước mở cánh cửa học tập nơi cực Tây Tổ quốc Trường liên cấp đầu tiên của cả nước mở cánh cửa học tập nơi cực Tây Tổ quốc
Giữa mây núi trùng điệp nơi xã Si Pha Phìn (tỉnh Điện Biên), ngôi trường liên cấp đầu tiên của cả nước đã hiện hữu như một dấu mốc đặc biệt của giáo dục vùng cao.
Sín Thầu vun đắp ngoại giao nhân dân nơi ngã ba biên giới Sín Thầu vun đắp ngoại giao nhân dân nơi ngã ba biên giới
Giữa trập trùng núi rừng nơi cực Tây Tổ quốc, Sín Thầu (Điện Biên) không chỉ là “cột mốc sống” bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, mà còn là điểm sáng trong công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân.

Duy Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dien-bien-phat-dong-trong-moi-cay-ca-phe-mac-ca-tai-42-xa-phuong-220584.html

In bài viết