11:12 | 03/04/2026
Dự án được triển khai thông qua sự hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế cùng các cơ quan đối tác ở cấp trung ương và địa phương. Dự án thể hiện sự cam kết chung trong việc củng cố hệ thống phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái theo cách tiếp cận lấy người bị bạo lực làm trung tâm, điều phối liên ngành và bền vững tại địa phương.
UNFPA ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc chỉ đạo quyết liệt và phê duyệt dự án kịp thời, góp phần thúc đẩy dự án đi vào triển khai thực tế cũng như sự phối hợp chặt chẽ của Sở Y tế Hà Tĩnh trong việc điều phối tổ chức lễ khởi động.
![]() |
| Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: UNFPA) |
Với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNFPA và hỗ trợ tài chính của KOICA, trọng tâm của dự án là tăng cường cung cấp các dịch vụ cho người bị bạo lực trên cơ sở giới, trên nguyên tắc lấy người bị bạo lực làm trung tâm, bao gồm ứng phó với các hình thức bạo lực mới nổi như bạo lực giới có sử dụng công nghệ. Đồng thời, dự án nhấn mạnh vào công tác phòng ngừa, thông qua việc giải quyết các chuẩn mực giới có hại, tăng cường sự tham gia của nam giới và trẻ em trai, thúc đẩy môi trường làm việc an toàn cho phụ nữ và nâng cao hiệu quả triển khai cơ chế phối hợp liên ngành trong bối cảnh phát triển thông thường và trong tình huống khẩn cấp, khủng hoảng.
Tại lễ khởi động, ông Nguyễn Minh Đức - Tỉnh Uỷ Viên - Giám Đốc Sở Y Tế Hà Tĩnh đã nhấn mạnh: “Tỉnh cam kết chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030”.
Phát biểu tại lễ khởi động dự án, bà Hà Thị Quỳnh Anh, Trưởng nhóm giới UNFPA tại Việt Nam chia sẻ: “Sự đồng lòng của UNFPA, KOICA và chính quyền địa phương của tỉnh Hà Tĩnh chính là chìa khóa then chốt để thúc đẩy các nỗ lực phòng ngừa và ứng phó với mọi hình thức bạo lực trên cơ sở giới một cách bền vững, lấy sự an lành và phẩm giá của người bị bạo lực làm kim chỉ nam cho mọi hành động”. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiến tạo một hệ thống phòng ngừa và ứng phó vững chắc thông qua mô hình 'Ngôi nhà Ánh Dương' và cơ chế phối hợp liên ngành, đảm bảo người hưởng lợi ở mọi giới, dân tộc hay tình trạng khuyết tật được tiếp cận dịch vụ một cách kịp thời, tôn trọng và bình đẳng.
![]() |
| Trao biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa tỉnh Hà Tĩnh và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) về hỗ trợ kỹ thuật thực hiện dự án. (Ảnh: UNFPA) |
Dự án khẳng định cam kết mạnh mẽ của tỉnh Hà Tĩnh và UNFPA trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và xóa bỏ mọi hình thức bạo lực trên cơ sở giới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu toàn cầu của UNFPA về việc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Qua đó, hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội lấy người hưởng lợi làm trung tâm và nhạy cảm giới. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các tổ tác xã hội, UNFPA sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, chính sách và các mô hình dựa trên bằng chứng nhằm góp phần đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái được sống trong không gian an toàn, không có bạo lực và sợ hãi.
Khang Anh