13:01 | 01/04/2026
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đã tiếp ông Wakabayashi Koichi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI), kiêm Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Waseda tại Hà Nội, tới chào xã giao và trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới.
Tại buổi tiếp, ông Wakabayashi Koichi cho biết, Hà Nội đang là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, với các dự án tập trung chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, công nghiệp và dịch vụ. Theo lãnh đạo JCCI, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đặc biệt quan tâm tới 2 vấn đề lớn là khả năng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô và định hướng đầu tư trong thời gian tới.
![]() |
| Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản Wakabayashi Koichi. (Ảnh: T.L) |
Ông Wakabayashi Koichi cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tăng cường kết nối với các cơ quan, ban, ngành của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng nhằm mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp cũng mong được cập nhật các định hướng phát triển của thành phố để có cơ sở tiếp tục đồng hành và đóng góp vào quá trình phát triển của Thủ đô.
Với vai trò Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Waseda tại Hà Nội, ông Wakabayashi Koichi cho biết Đại học Waseda những năm gần đây đã thu hút nhiều du học sinh, trong đó có số lượng lớn đến từ Việt Nam. Theo ông, đây là yếu tố góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và giao lưu giữa Nhật Bản với Việt Nam cũng như với Hà Nội. Lãnh đạo JCCI bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo với các đối tác Nhật Bản, trong đó có Đại học Waseda.
Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá cao các đề xuất từ phía JCCI, đồng thời khẳng định Hà Nội đang tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và tăng cường kết nối đầu tư, kinh doanh với các đối tác trên toàn cầu, trong đó có Nhật Bản.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, các lĩnh vực như năng lượng xanh, phát triển vùng phát thải thấp và xây dựng hệ thống giao thông công cộng đang được Hà Nội ưu tiên thúc đẩy hợp tác, đồng thời cũng là những lĩnh vực doanh nghiệp Nhật Bản đặc biệt quan tâm.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết nhiều văn kiện quan trọng định hình khung phát triển của Thủ đô đã và dự kiến được công bố trong thời gian tới, gồm Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây được xem là những định hướng quan trọng cho lộ trình xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến, hiện đại.
Trên cơ sở đó, lãnh đạo thành phố kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng hợp tác không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn ở những lĩnh vực mới như dữ liệu, công nghệ, kinh tế số và hạ tầng đô thị, góp phần xây dựng Hà Nội theo hướng thông minh và bền vững.
Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị JCCI tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản với chính quyền thành phố, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai nước.
Đồng thời, Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển.
Phan Minh