Tăng cường hợp tác quốc tế chăm sóc nạn nhân chất độc da cam tại Làng Hữu nghị Việt Nam

12:59 | 01/04/2026

Sáng 31/3, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban quốc tế lần thứ XIX về Làng Hữu nghị Việt Nam, các bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2027, thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều dưỡng và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Hơn 324 tỷ đồng được huy động để chăm lo nạn nhân “chất độc da cam/dioxin” trong năm 2025
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam

Tham dự và ký kết thỏa thuận có bà Rosemarie Hohn-Mizo, Chủ tịch Ủy ban quốc tế kiêm Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đức về Làng Hữu nghị Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Làng Hữu nghị Việt Nam; cùng đại diện các Ủy ban quốc gia Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản.

Bà Rosemarie Hohn-Mizo, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế về Làng Hữu nghị Việt Nam
Bà Rosemarie Hohn-Mizo, Chủ tịch Ủy ban quốc tế kiêm Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đức về Làng Hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Theo nội dung ký kết, các bên thống nhất tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị cho khoảng 60 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong mỗi tháng, cùng 110-120 trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin đang sinh sống tại Làng. Các hoạt động phục hồi chức năng, giáo dục đặc biệt, dạy nghề và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng sẽ được triển khai toàn diện, tạo điều kiện để các đối tượng thụ hưởng có cơ hội phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực y tế, thỏa thuận nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp với các cơ sở chuyên ngành, kết hợp phương pháp điều trị đông - tây y, đẩy mạnh vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Đồng thời, công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Về giáo dục và dạy nghề, các bên cam kết duy trì hệ thống lớp học chuyên biệt và các lớp đào tạo nghề như may, thêu, tin học, làm hoa và dệt thủ công; đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng sống, hỗ trợ tâm lý và định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Các chương trình hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, tiêu biểu như dự án “George Mizo Scholars”, sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Ở lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế được xác định là trụ cột quan trọng, với việc tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp và các nhà tài trợ trong và ngoài nước. Các bên cũng thống nhất đẩy mạnh công tác truyền thông, chia sẻ thông tin, qua đó huy động hiệu quả hơn các nguồn lực hỗ trợ cho Làng Hữu nghị Việt Nam.

Đáng chú ý, Hội nghị đã thống nhất cam kết tài trợ cho giai đoạn 2026-2027. Theo đó, tổng kinh phí dự kiến năm 2026 hơn 20,3 tỷ đồng và năm 2027 gần 23,2 tỷ đồng, với sự đóng góp từ ngân sách Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các tổ chức, cá nhân trong nước và nguồn hỗ trợ từ Ủy ban quốc tế cùng các quốc gia thành viên.

Bên cạnh đó, nhiều dự án cụ thể sẽ được triển khai như hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho trẻ em, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ, tiếp nhận tình nguyện viên quốc tế, hợp tác với các tổ chức như Outreach Vietnam trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, các đại biểu khẳng định việc duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Làng Hữu nghị Việt Nam mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về hòa bình, hòa giải và trách nhiệm chung trong khắc phục hậu quả chiến tranh. Biên bản ghi nhớ được ký kết là cơ sở quan trọng để các bên phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu chăm sóc tốt hơn cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, xây dựng Làng Hữu nghị Việt Nam phát triển bền vững.

Được thành lập ngày 18/3/1998, Làng Hữu nghị Việt Nam (huyện Hoài Đức, Hà Nội) là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hoạt động với mục tiêu nhân đạo, chăm sóc và phục hồi chức năng cho các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Gần ba thập kỷ qua, Làng không chỉ là cơ sở điều dưỡng mà còn là “mái nhà chung” của những số phận chịu di chứng chiến tranh, đồng thời trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần hòa giải, đoàn kết quốc tế và kết nối những tấm lòng nhân ái từ khắp nơi trên thế giới.

Hơn 324 tỷ đồng được huy động để chăm lo nạn nhân “chất độc da cam/dioxin” trong năm 2025 Hơn 324 tỷ đồng được huy động để chăm lo nạn nhân “chất độc da cam/dioxin” trong năm 2025
Ngày 9/12/2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III, khóa V (nhiệm kỳ 2023–2028) tại Hà Nội, nhằm tổng kết công tác năm 2025 và đề ra phương hướng năm 2026.
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Bên tay yếu có thể cử động, bên chân yếu nhấc lên được để bước đi. Ở tuổi gần 50, chị Hồ Thị Nhã (thôn Cu Tài 2, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) đã bắt đầu chạm tới ước mơ giản dị của mình nhờ mô hình phục hồi chức năng tại nhà mà Dự án Hòa nhập 1 mang đến.

Nguyệt Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tang-cuong-hop-tac-quoc-te-cham-soc-nan-nhan-chat-doc-da-cam-tai-lang-huu-nghi-viet-nam-220512.html

In bài viết