Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc kế thừa “nguồn gene đỏ”, vun đắp tình hữu nghị truyền thống

14:16 | 31/03/2026

Ngày 30/3, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Bắc (Trung Quốc), Diễn đàn thanh niên Trung Quốc - Việt Nam với chủ đề “Kế thừa nguồn gene đỏ” đã diễn ra với sự tham gia của đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, chính quyền thành phố Thạch Gia Trang, cùng 150 giáo viên, sinh viên Việt Nam đến từ 8 trường đại học và đông đảo sinh viên nước chủ nhà.
TP Diên An (Trung Quốc) mong muốn 'kết nghĩa' với các địa phương của Việt Nam
Thuốc sáng chế mới Trung Quốc bước vào “thời kỳ vàng” vươn ra toàn cầu

Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc” - Trại nghiên cứu, học tập “Ánh sáng lý tưởng” kéo dài 8 ngày (từ ngày 25/3 - 1/4). Chương trình được lãnh đạo cấp cao hai nước khởi động tại sự kiện Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc (tháng 4/2025), nhằm tăng cường giao lưu, bồi dưỡng lý tưởng và củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống.

Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc kế thừa “nguồn gene đỏ”, vun đắp tình hữu nghị truyền thống
Diễn đàn thanh niên Trung Quốc - Việt Nam với chủ đề “Kế thừa nguồn gene đỏ”. (Ành: VOV)

Phát biểu khai mạc, Trưởng ban Liên lạc Quốc tế Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Đổng Hà nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị, “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, có nền tảng quan hệ bắt nguồn từ nhân dân, trong đó thanh niên là lực lượng kế thừa và phát triển. Trong bối cảnh mới, thanh niên hai nước cần phát huy vai trò tiên phong, tiếp nối “nguồn gene đỏ” - biểu tượng của lý tưởng cách mạng, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với xã hội.

Theo chị Đổng Hà, kể từ khi triển khai, chương trình đã tổ chức 8 trại nghiên cứu, học tập, thu hút hơn 1.000 đại biểu thanh niên tham gia. Thông qua các hoạt động thực tế, thanh niên hai nước có cơ hội tìm hiểu lịch sử cách mạng, cảm nhận quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc, đồng thời tăng cường hiểu biết và hợp tác. Ông cũng nhấn mạnh thế hệ trẻ cần chủ động nắm bắt các lĩnh vực mới như năng lượng, trí tuệ nhân tạo, phát triển xanh, qua đó đóng góp vào sự ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Phát biểu chào mừng, Phó Thị trưởng thành phố Thạch Gia Trang Lí Vi Quân cho biết, địa phương đang tích cực xây dựng mô hình “thành phố thân thiện với thanh niên”, với các chính sách hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, học tập và nâng cao chất lượng đời sống. Thành phố cũng duy trì quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân. Ông bày tỏ kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành điểm khởi đầu quan trọng để thanh niên hai nước tăng cường tin cậy, chung tay gìn giữ và phát triển tình hữu nghị.

Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc kế thừa “nguồn gene đỏ”, vun đắp tình hữu nghị truyền thống
Đoàn sinh viên Việt Nam tham dự Diễn đàn. (Ảnh: VOV)

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) Lưu Văn Quyết khẳng định, “Hành trình đỏ” không chỉ là hoạt động giao lưu mà còn là không gian đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và tương lai. Theo ông, “gene đỏ” không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là sự tiếp nối các giá trị về lý tưởng, trách nhiệm và tinh thần cống hiến.

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của thanh niên ngày càng trở nên quan trọng, đòi hỏi thế hệ trẻ phải có năng lực chuyên môn, tư duy toàn cầu và bản lĩnh thích ứng. Tinh thần “gene đỏ” cần được thể hiện bằng hành động cụ thể như học tập nghiêm túc, tôn trọng khác biệt và tăng cường hợp tác vì lợi ích chung.

Tại diễn đàn, nhiều tham luận của thanh niên hai nước đã làm rõ cách thức kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống trong bối cảnh mới. Đại diện sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, chị Đinh Thủy Tiên cho rằng “gene đỏ” là nền tảng xây dựng bản lĩnh chính trị cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động giáo dục quốc phòng, diễn đàn lý luận và phong trào học tập, sinh viên ngày càng nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm với đất nước.

Trong khi đó, sinh viên Trần Nguyễn Mỹ Anh (Đại học Bách khoa Hà Nội) nhấn mạnh vai trò của tri thức và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới. Theo bạn, thách thức của thời đại không còn là những ranh giới hữu hình mà nằm ở năng lực đổi mới và khả năng thích ứng. Hội nhập mở ra cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu giữ gìn bản sắc, do đó thanh niên cần phát huy tinh thần hợp tác, tôn trọng khác biệt và lấy văn hóa làm cầu nối.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, ngày 29/3 đã diễn ra các tọa đàm chuyên đề và đối thoại thanh niên tại Trường Đại học Trung Y Dược Hà Bắc và Trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Bắc, tập trung vào hai nội dung: “Đổi mới khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển thanh niên” và “Thanh niên chung tay xây dựng tương lai xanh”.

Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc kế thừa “nguồn gene đỏ”, vun đắp tình hữu nghị truyền thống
Đoàn đại biểu thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc). (Ảnh: VOV)

Trong suốt 8 ngày tham gia chương trình tại hai tỉnh Vân Nam và Hà Bắc, đoàn sinh viên Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như tọa đàm “Hồ Chí Minh tại Trung Quốc”, thăm các di tích lịch sử tại Côn Minh, giao lưu với sinh viên các trường đại học địa phương. Những trải nghiệm này góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị và tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài giữa thanh niên hai nước.

Diễn đàn một lần nữa khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.

TP Diên An (Trung Quốc) mong muốn 'kết nghĩa' với các địa phương của Việt Nam TP Diên An (Trung Quốc) mong muốn 'kết nghĩa' với các địa phương của Việt Nam
Đó là nội dung được ông Trương Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Thành ủy Diên An (Trung Quốc) bày tỏ tại buổi làm việc với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn ngày 26/3 tại Hà Nội.
Thuốc sáng chế mới Trung Quốc bước vào “thời kỳ vàng” vươn ra toàn cầu Thuốc sáng chế mới Trung Quốc bước vào “thời kỳ vàng” vươn ra toàn cầu
Ngày 4/3, một loại thuốc mới điều trị xơ tủy xương, do doanh nghiệp dược Trung Quốc nghiên cứu phát triển - cũng là thuốc đầu tiên trên thế giới trong lĩnh vực này đã được một tập đoàn công nghệ sinh học lớn của Pháp mua quyền khai thác thương mại, với tổng giá trị giao dịch lên tới 1,53 tỷ USD.

Nguyệt Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-nien-viet-nam-trung-quoc-ke-thua-nguon-gene-do-vun-dap-tinh-huu-nghi-truyen-thong-220501.html

In bài viết