Tin quốc tế ngày 31/3: Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Châu Âu kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình

14:34 | 31/03/2026

Quốc hội Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân; Châu Âu kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình; Nhật Bản cân nhắc đối thoại với Iran để bảo đảm an ninh năng lượng... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 31/3.
Tin quốc tế ngày 15/3: Giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng, hoạt động hàng không tại UAE từng bước khôi phục ổn định
Tin quốc tế ngày 27/3: Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu bật tăng hơn 5%, Iran cho phép 5 quốc gia “thân thiện” qua eo biển Hormuz

Quốc hội Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Theo Hãng tin Reuters, tại họp báo ngày 30/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết nước này không theo đuổi việc sở hữu vũ khí hạt nhân, song Quốc hội Iran đang xem xét việc có tiếp tục tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) hay không.

Ông Baghaei cho biết, một cuộc tranh luận đang diễn ra tại Quốc hội Iran liên quan đến việc duy trì tư cách thành viên của NPT. Dù vậy, lập trường nhất quán của Tehran là phản đối mọi loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đặt vấn đề về lợi ích của việc tham gia hiệp ước, ông Baghaei nêu quan điểm rằng một số bên trên trường quốc tế không những không bảo đảm các quyền hợp pháp của Iran theo NPT mà còn có những hành động gây tổn hại, bao gồm các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh, Tehran sẽ tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ theo hiệp ước trong thời gian còn là thành viên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei - Ảnh: AFP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei. (Ảnh: AFP)

Châu Âu kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình

Bốn quốc gia châu Âu gồm Pháp, Đức, Ý và Anh đã đồng loạt kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình đối với những người bị kết tội khủng bố, cảnh báo biện pháp này có thể làm suy yếu các nguyên tắc dân chủ và tiềm ẩn nguy cơ phân biệt đối xử.

Theo báo South China Morning Post, trong tuyên bố chung trước thềm cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Israel (Knesset) ngày 30/3, ngoại trưởng bốn nước bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về đề xuất này. Các nước nhấn mạnh án tử hình là “một hình phạt vô nhân đạo và mang tính hạ nhục”, đồng thời cho rằng biện pháp này không có tác dụng răn đe như kỳ vọng.

Tuyên bố cũng tái khẳng định lập trường nhất quán của châu Âu trong việc phản đối án tử hình trong mọi hoàn cảnh, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt các nỗ lực khôi phục hình phạt cao nhất.

Tin quốc tế ngày 31/3: Iran xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, Châu Âu kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch khôi phục án tử hình
Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir là người thúc đẩy mở rộng luật áp dụng án tử hình. (Ảnh: Reuters)

Theo quy định hiện hành, Israel đã bãi bỏ án tử hình đối với tội giết người từ năm 1954, chỉ duy trì trong một số trường hợp đặc biệt như tội diệt chủng hoặc phản quốc trong thời chiến. Trên thực tế, án tử hình duy nhất từng được thi hành trong lịch sử Israel hiện đại là vụ xử tử tội phạm chiến tranh phát xít Adolf Eichmann vào năm 1962.

Đề xuất khôi phục án tử hình trong bối cảnh hiện nay đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Giới quan sát cho rằng biện pháp này có thể chủ yếu nhắm vào người Palestine. Các ngoại trưởng châu Âu cảnh báo, nếu được áp dụng, án tử hình có nguy cơ mang “tính chất phân biệt đối xử trên thực tế”, đặc biệt trong các vụ xét xử liên quan đến các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Bên cạnh đó, các nước châu Âu cho rằng việc tái áp dụng hình phạt tử hình có thể làm tổn hại đến hình ảnh và cam kết của Israel đối với các giá trị dân chủ và nhân quyền, nhất là trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang có xu hướng hạn chế hoặc tiến tới xóa bỏ hình phạt này.

Nhật Bản cân nhắc đối thoại với Iran để bảo đảm an ninh năng lượng

Ngày 30/3, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết Tokyo sẽ xem xét tiến hành các cuộc đàm phán với giới lãnh đạo Iran vào thời điểm phù hợp, trên cơ sở đánh giá toàn diện lợi ích quốc gia. Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản, bà nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ cân nhắc thời điểm thích hợp để tổ chức đàm phán dựa trên lợi ích quốc gia một cách toàn diện”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang từ cuối tháng 2, buộc Nhật Bản phải tìm cách duy trì thế cân bằng giữa liên minh an ninh với Washington và quan hệ hữu nghị truyền thống với Tehran.

Lô dầu thô đầu tiên cập cảng tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ehima, Nhật Bản - Ảnh: NHK
Lô dầu thô đầu tiên cập cảng tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ehima (Nhật Bản). (Ảnh: NHK)

Cùng ngày, Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK đưa tin một tàu chở dầu thô từ Saudi Arabia đã cập cảng tại một nhà máy lọc dầu của Nhật Bản. Đây là lô dầu đầu tiên từ Trung Đông được vận chuyển tới Nhật kể từ khi xung đột bùng phát. Theo NHK, tàu chở khoảng 100 triệu lít dầu thô và lựa chọn hành trình qua Biển Đỏ nhằm tránh đi qua Eo biển Hormuz - khu vực đang tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh.

Trước đó, ngày 20/3, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu khẳng định Tokyo không xem xét đàm phán đơn phương với Iran nhằm đảm bảo quyền đi lại của tàu thuyền Nhật tại Hormuz. Ông nhấn mạnh ưu tiên của Nhật Bản là duy trì các điều kiện để mọi bên có thể tự do hàng hải trên diện rộng.

Việc Iran áp đặt các hạn chế tại eo biển Hormuz đang đặt ra thách thức lớn đối với Nhật Bản - quốc gia phụ thuộc hơn 90% lượng dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông. Không chỉ riêng Tokyo, nhiều nền kinh tế lớn tại châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ đều phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng từ khu vực này.

Tin quốc tế ngày 15/3: Giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng, hoạt động hàng không tại UAE từng bước khôi phục ổn định Tin quốc tế ngày 15/3: Giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng, hoạt động hàng không tại UAE từng bước khôi phục ổn định
Giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng; Hungary kêu gọi EU xem xét đình chỉ trừng phạt dầu Nga; Hoạt động hàng không tại UAE từng bước khôi phục ổn định... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 15/3.
Tin quốc tế ngày 27/3: Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu bật tăng hơn 5%, Iran cho phép 5 quốc gia “thân thiện” qua eo biển Hormuz Tin quốc tế ngày 27/3: Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu bật tăng hơn 5%, Iran cho phép 5 quốc gia “thân thiện” qua eo biển Hormuz
Xung đột Trung Đông đẩy giá dầu bật tăng hơn 5%; Iran cho phép 5 quốc gia “thân thiện” qua eo biển Hormuz; Hàn Quốc tung gói ngân sách “thời chiến” gần 17 tỉ USD ứng phó khủng hoảng năng lượng... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 27/3.

Tú Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-313-iran-xem-xet-kha-nang-rut-khoi-hiep-uoc-khong-pho-bien-vu-khi-hat-nhan-chau-au-keu-goi-israel-tu-bo-ke-hoach-khoi-phuc-an-tu-hinh-220499.html

In bài viết