09:18 | 27/03/2026
![]() |
| Diễn đàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tham dự Diễn đàn có ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; cùng đại diện các đoàn cơ sở và đông đảo đoàn viên, thanh niên trong Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, anh Nguyễn Nhất Linh nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước đặt ra nhiều nhiệm vụ mới đối với công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trong đó, đối ngoại nhân dân tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước.
Theo anh Nguyễn Nhất Linh, thanh niên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có nhiều lợi thế về tri thức, khả năng thích ứng nhanh, tư duy mở và làm chủ công nghệ, từ đó có điều kiện tham gia sâu vào các hoạt động quốc tế, đặc biệt trong không gian số. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những yêu cầu, thách thức mới đòi hỏi thanh niên phải không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực hội nhập.
![]() |
| Anh Nguyễn Nhất Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Anh Nguyễn Nhất Linh đã gợi mở một số định hướng quan trọng đối với thanh niên trong giai đoạn tới. Trước hết, mỗi đoàn viên cần trở thành “công dân hội nhập” với năng lực ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa và luật chơi quốc tế, đồng thời giữ vững bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, việc củng cố bản lĩnh chính trị, khả năng “miễn dịch thông tin” trong bối cảnh đa chiều, đa nguồn là yêu cầu cấp thiết, nhằm tránh nguy cơ “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
Cùng với đó, công tác đối ngoại nhân dân được xác định là thế mạnh của thanh niên, khi mỗi đoàn viên có thể trở thành một “đại sứ” quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế. Yếu tố sáng tạo cũng được nhấn mạnh như một động lực quan trọng, giúp thanh niên không chỉ tham gia mà còn chủ động đóng góp, từng bước tham gia định hình và dẫn dắt các xu hướng hợp tác trong kỷ nguyên mới.
Anh Nguyễn Nhất Linh khẳng định vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong hệ thống 14 tổ chức đoàn trực thuộc, đặc biệt trong việc định hướng nội dung, phương thức và mô hình triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân. Đây được xem là lực lượng hạt nhân, góp phần hỗ trợ, kết nối và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của các đơn vị trong toàn khối.
![]() |
| Chị Phạm Mỹ Lệ, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu dẫn đề tại Diễn đàn, chị Phạm Mỹ Lệ, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển của đất nước, vai trò của thanh niên không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, từ lực lượng xung kích trong đấu tranh cách mạng đến nguồn lực chiến lược và chủ thể tích cực trong hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, thanh niên không chỉ tham gia mà cần chủ động đóng góp, từng bước tham gia định hình và kiến tạo các lĩnh vực hợp tác quốc tế.
Theo chị, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế hiện nay đã chuyển từ “tham gia” sang “chủ động, tích cực và đóng góp định hình luật chơi”, đòi hỏi thanh niên phải nâng cao năng lực toàn diện, từ tri thức, ngoại ngữ đến kỹ năng số và tư duy toàn cầu. Để phát huy vai trò này, thanh niên cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực hội nhập; phát huy vai trò cầu nối, lan tỏa hình ảnh đất nước; chủ động tham gia các lĩnh vực mới của đối ngoại như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ; đồng thời tích cực đóng góp vào giải quyết các vấn đề toàn cầu.
![]() |
| Đại biểu thảo luận tại Diễn đàn. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tại diễn đàn, nhiều tham luận được trình bày, tập trung vào các nội dung như: bản lĩnh của thanh niên doanh nghiệp Việt Nam trước sân chơi toàn cầu; phát huy vai trò “cầu nối nhân dân” của thanh niên hợp tác xã trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong kỷ nguyên mới dưới góc nhìn của thanh niên; xây dựng mạng lưới thanh niên đối ngoại trong Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương trong kỷ nguyên số... Các đại biểu cũng thảo luận sôi nổi, trao đổi nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế trong thời gian tới.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Phan Anh Sơn đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay, đồng thời ghi nhận các tham luận đã bước đầu đề cập đúng những vấn đề đặt ra.
Ông cho biết, đường lối đối ngoại của Việt Nam xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Trong đó, đối ngoại nhân dân giữ vai trò quan trọng, với cốt lõi là vận động, thuyết phục bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam, từ chủ trương, chính sách đến các mục tiêu phát triển và hội nhập.
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo ông, để tham gia hiệu quả vào lĩnh vực này, thanh niên cần chú trọng hai yếu tố then chốt là “hiểu mình” và “hiểu bạn”, trong đó bao gồm hiểu sâu về lịch sử, văn hóa, con người, giá trị của Việt Nam cũng như đặc điểm, bối cảnh của các đối tác quốc tế.
Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh thanh niên cần bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực như làm tốt nhiệm vụ chuyên môn; chủ động học tập, đọc và cập nhật kiến thức; rèn luyện ngoại ngữ gắn với thực tiễn công việc... Đồng thời, cần xác định rõ mục tiêu trong hoạt động đối ngoại để có cách tiếp cận phù hợp, nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới.
| Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. |
| Ngày 24/3/2026, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp & Môi trường ký kết hợp tác giai đoạn 2026–2028, triển khai loạt chương trình quy mô toàn quốc nhằm thúc đẩy hành động xanh trong thanh niên, từ cộng đồng đến đổi mới sáng tạo. |
Mai Anh