11:11 | 18/03/2026
Chiều ngày 17/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tiếp Tập đoàn Rosen Partners do ông Daniel Rosen, Tổng Giám đốc điều hành Đại hội Do Thái Hoa Kỳ, kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn dẫn đầu.
Tại cuộc làm việc, hai bên trao đổi về các định hướng hợp tác trong lĩnh vực phát triển công viên giải trí quy mô lớn tại Hà Nội và xây dựng mô hình Thành phố thông minh.
Theo ông Daniel Rosen, sau cuộc làm việc giữa hai bên ngày 19/2 tại Hoa Kỳ, Tập đoàn Rosen Partners đã tích cực nghiên cứu các đề xuất liên quan đến hai lĩnh vực này. Tập đoàn đã xây dựng bản giới thiệu quy hoạch và đầu tư, trong đó đề cập các bước triển khai tiếp theo cũng như những điều kiện cần thiết để thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới tham gia các dự án tại Hà Nội.
![]() |
| Nhiều định hướng hợp tác mới được chia sẻ trong cuộc làm việc. (Ảnh: T.L) |
Trên cơ sở đó, kế hoạch hợp tác không chỉ làm rõ vai trò của thành phố Hà Nội và Rosen Partners mà còn xác định sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế và các đối tác tại Việt Nam.
Trong định hướng phát triển Thành phố thông minh, tập đoàn đề xuất triển khai theo tinh thần Nghị quyết 57, xác định yếu tố khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu. Kế hoạch đồng thời tham chiếu các mô hình thành công trên thế giới, đồng thời chỉ ra những thách thức trong quá trình triển khai, trong đó có vấn đề quản trị giao thông đô thị.
Ông Daniel Rosen bày tỏ mong muốn tìm hiểu rõ hơn những ưu tiên phát triển của Hà Nội, đồng thời cho rằng việc xây dựng Thành phố thông minh cần phù hợp với điều kiện và nhu cầu cụ thể của Thủ đô, đặc biệt coi trọng vai trò của công nghệ và sự tham gia của thế hệ trẻ.
Bày tỏ vui mừng gặp lại ông Daniel Rosen sau chuyến công tác tại Hoa Kỳ vào tháng 2 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhắc lại các nội dung hai bên đã trao đổi liên quan đến kế hoạch hợp tác đầu tư các dự án du lịch, giải trí chất lượng cao tại Thủ đô.
Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội đang bước vào giai đoạn quan trọng trong triển khai Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, trong đó ưu tiên phát triển công nghệ cao và hạ tầng thông minh. Thành phố cũng đang tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư lớn tham gia các dự án chiến lược.
Bí thư Thành ủy khẳng định Hà Nội sẵn sàng cung cấp quỹ đất sạch, đồng thời áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô nhằm hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư chiến lược như Rosen Partners.
Đánh giá cao kinh nghiệm của tập đoàn trong lĩnh vực phát triển khu giải trí và xây dựng đô thị thông minh, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Rosen Partners cử chuyên gia phối hợp với các cơ quan của thành phố nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổng thể chuyển đổi Hà Nội thành Thành phố thông minh trong 10 năm tới.
Theo lãnh đạo Thành ủy, quá trình triển khai cần bảo đảm tính đồng bộ, gắn với chuyển giao công nghệ và góp phần giải quyết các vấn đề đô thị như ùn tắc giao thông, úng ngập và ô nhiễm môi trường.
Hà Nội kỳ vọng các dự án hợp tác không chỉ thu hút nguồn vốn đầu tư mà còn hình thành hệ sinh thái dịch vụ mới, tạo việc làm cho khoảng 40.000-65.000 lao động, qua đó góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Thủ đô.
Hoàng Mạnh