WHO hỗ trợ vận chuyển khẩn cấp thuốc giải độc tới Việt Nam

14:53 | 12/03/2026

Ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã phối hợp vận chuyển khẩn cấp 5 lọ thuốc kháng độc tố botulinum tới thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ điều trị cho ba bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch nghi bị ngộ độc botulinum.
Tin quốc tế ngày 27/5: Palestine giành được quyền treo cờ tại trụ sở WHO; ông Trump cân nhắc chuyển 3 tỷ USD từ Harvard sang trường dạy nghề
Thủ tướng đề nghị WHO hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh sau bão lũ lịch sử

Theo WHO, các lọ thuốc giải độc đã được điều phối từ nguồn dự trữ quốc tế và vận chuyển nhanh chóng tới Việt Nam để kịp thời phục vụ công tác điều trị. Đây là loại thuốc đặc hiệu, hiếm và có giá thành cao, thường chỉ được sử dụng trong các trường hợp ngộ độc botulinum nặng.

Các y, bác sĩ khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe cho hai bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN
Các y, bác sĩ khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe cho hai bệnh nhi đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN).

Trong thông báo, Tiến sĩ Angela Pratt, Đại diện WHO tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc nhất đến các bệnh nhân bị ảnh hưởng và gia đình của họ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các đội ngũ y tế tận tâm đang cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt suốt ngày đêm. Chúng tôi luôn nghĩ đến họ và hy vọng các bệnh nhân sẽ sớm bình phục hoàn toàn”.

Trước đó, các bệnh nhân được chuyển tới cơ sở y tế tại Đà Nẵng trong tình trạng nghi nhiễm độc tố botulinum sau khi sử dụng thực phẩm lên men. Độc tố botulinum do vi khuẩn Clostridium botulinum sinh ra có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời bằng thuốc kháng độc tố đặc hiệu.

WHO cho biết việc hỗ trợ vận chuyển thuốc được thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế Việt Nam và các cơ sở điều trị, nhằm bảo đảm bệnh nhân có thể tiếp cận kịp thời với thuốc giải độc trong quá trình cấp cứu và điều trị.

Các cơ quan y tế Việt Nam đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân và triển khai các biện pháp chuyên môn cần thiết trong quá trình điều trị.

WHO: Việt Nam tiến bộ ấn tượng trong bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh WHO: Việt Nam tiến bộ ấn tượng trong bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh
Ngày 8/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi thúc đẩy hành động nhằm đảm bảo mọi bà mẹ và trẻ sơ sinh đều nhận được sự chăm sóc xứng đáng. Tiến sỹ Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá: "Việt Nam đã đạt được những tiến bộ ấn tượng trong việc bảo vệ sinh mạng của những thành viên nhỏ tuổi nhất trong xã hội và các bà mẹ".
Tin quốc tế ngày 21/5: EU, Anh áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga; các nước cam kết tài trợ hơn 170 triệu USD cho WHO Tin quốc tế ngày 21/5: EU, Anh áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga; các nước cam kết tài trợ hơn 170 triệu USD cho WHO
EU, Anh áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, không chờ động thái từ Mỹ; Israel đối mặt nguy cơ bị cô lập vì chiến dịch ở Gaza; các nước cam kết tài trợ hơn 170 triệu USD cho WHO... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 21/5.

Tuấn Quỳnh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/who-ho-tro-van-chuyen-khan-cap-thuoc-giai-doc-toi-viet-nam-220131.html

In bài viết