11:32 | 12/03/2026
- Thưa Đại sứ, ông ấn tượng như thế nào về công tác chuẩn bị bầu cử tại Việt Nam?
- Thật thú vị khi quan sát công tác chuẩn bị cho sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt là cách ban tổ chức chuẩn bị chu đáo nhằm bảo đảm cho sự tham gia rộng rãi của cử tri trên khắp các vùng miền rộng lớn và đa dạng của Việt Nam. Nhờ đó, mọi cử tri đều có điều kiện tham gia ngày hội bầu cử. Các cuộc tiếp xúc giữa ứng cử viên và cử tri, cùng với việc cung cấp thông tin đầy đủ về bầu cử, đã góp phần tạo thuận lợi để người dân thực hiện quyền hiến định của mình.
Đây cũng sẽ là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mô hình này mở rộng hơn nữa vai trò và không gian hoạt động của các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của từng địa phương. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu về những nỗ lực lớn hơn nhằm củng cố và tiếp tục phát huy các chuyển đổi đang được triển khai.
![]() |
| Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: Prensa Latina) |
- Đại sứ đánh giá như thế nào về quy trình tổ chức và lựa chọn ứng cử viên trong cuộc bầu cử lần này?
- Ngay từ khi ngày bầu cử được công bố, chúng tôi đã theo dõi sát sao công tác tổ chức quá trình này, đặc biệt là quy trình hiệp thương, lựa chọn các ứng cử viên, qua đó thể hiện sự đa dạng về thế hệ, lĩnh vực, địa bàn và thành phần dân tộc. Đồng thời, chất lượng của các ứng cử viên được giới thiệu cũng được thể hiện rõ qua quá trình công tác, năng lực và kinh nghiệm của họ trong việc đảm nhiệm những trọng trách quan trọng này.
Việc thành lập hơn 70.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước, cùng với hệ thống cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được triển khai đồng bộ và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức, đã góp phần giúp các cơ quan chức năng bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn và minh bạch, qua đó phản ánh trung thực ý chí và nguyện vọng của cử tri.
- Theo Đại sứ, việc người dân trực tiếp bầu ra các đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát huy dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân ở Việt Nam?
- Sự tham gia đông đảo của cử tri sẽ là minh chứng rõ nét cho sự ủng hộ của người dân đối với tiến trình đổi mới kinh tế - xã hội và chính trị mà Việt Nam đang triển khai, cũng như đối với định hướng phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa của đất nước. Điều đó cũng phản ánh sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội đối với các mục tiêu phát triển chiến lược, lâu dài mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đề ra.
Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cần thể hiện quyết tâm cao và ý chí mạnh mẽ trong việc triển khai các quyết sách đã được thông qua. Bên cạnh đó, họ cần duy trì sự gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên đối thoại, lắng nghe và trao đổi ý kiến để kịp thời nắm bắt, phản ánh trung thực những nguyện vọng và nhu cầu của người dân.
Trong bối cảnh nhiều vấn đề ngày càng phức tạp và đa dạng, cùng với yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ và hiệu quả các nhiệm vụ phát triển, đội ngũ đại biểu cần có trình độ chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, lòng trung thành với Tổ quốc và phẩm chất đạo đức tốt đẹp, luôn tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân.
![]() |
| Cử tri bản Hôi Rấy, xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị tham gia bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị) |
- Theo Đại sứ, Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ mới sẽ đóng góp như thế nào cho quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới?
- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội mới, với nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng và đầy thách thức cho những năm tới.
Thông qua quá trình bầu cử, những đại biểu có đủ năng lực và trách nhiệm sẽ được lựa chọn để góp phần quan trọng vào việc triển khai các nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời tiếp tục thúc đẩy quá trình sắp xếp, hoàn thiện hệ thống chính trị và thực hiện các chuyển đổi sâu rộng nhằm hướng tới mô hình phát triển mới với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững.
Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật: vượt qua hậu quả nặng nề của chiến tranh, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân, đồng thời chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Những kết quả đó có được nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự tham gia tích cực của nhân dân, trong đó, các cuộc bầu cử là một kênh quan trọng để người dân thể hiện quyền làm chủ và sự tham gia dân chủ vào đời sống chính trị của đất nước.
- Đại sứ kỳ vọng gì về vai trò của Quốc hội Việt Nam khóa mới trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Cuba?
- Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cũng sẽ có những tác động nhất định tới quan hệ nghị viện, cũng như hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với Cuba. Việt Nam hiện đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế và triển khai nhiều hoạt động tích cực trên các diễn đàn đa phương. Điều này được thể hiện rõ trong lĩnh vực ngoại giao nghị viện cũng như trong quan hệ hợp tác giữa các tỉnh, thành phố và địa phương của hai nước.
Đối với Cuba, chúng tôi kỳ vọng rằng sau khi Quốc hội Việt Nam khóa XVI được kiện toàn và các ủy ban, nhóm nghị sĩ được thành lập, hai bên sẽ tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động trao đổi hiệu quả vốn đã trở thành đặc trưng trong quan hệ nghị viện giữa hai nước, cả trên bình diện song phương lẫn tại các diễn đàn đa phương nơi Quốc hội hai nước cùng tham gia.
Trong năm nay, dự kiến sẽ diễn ra kỳ họp thứ ba của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Việt Nam - Cuba, một cơ chế được thành lập vào tháng 4/2023 và đã trở thành một kênh quan trọng thúc đẩy hợp tác toàn diện, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế và lập pháp.
Thời gian qua, lãnh đạo Quốc hội hai nước đã duy trì các hoạt động trao đổi thường xuyên thông qua các chuyến thăm lẫn nhau của các đoàn đại biểu cấp cao. Các ủy ban của Quốc hội hai bên cũng thiết lập nhiều kênh liên lạc, chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực trong công tác xây dựng pháp luật ở nhiều lĩnh vực cũng như trong hoạt động giám sát của nghị viện.
Bên cạnh đó, các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai nước thường xuyên trao đổi thông tin và thông điệp. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba đã luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba chống lại lệnh cấm vận, điều mà chúng tôi hết sức trân trọng và biết ơn.
- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!
Thành Luân