Tin quốc tế ngày 11/3: Nga duy trì đàm phán ba bên về xung đột Ukraine, Iraq tìm đường xuất khẩu dầu thay thế tuyến Hormuz

09:26 | 11/03/2026

Nga nhấn mạnh duy trì đàm phán ba bên về xung đột Ukraine; Iraq tìm đường xuất khẩu dầu thay thế tuyến Hormuz; Anh công bố định nghĩa mới về hành vi thù địch đối với người Hồi giáo... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 11/3.
Tin quốc tế ngày 3/3: Dầu, khí đốt và USD cùng tăng, Pháp tuyên bố mở rộng kho vũ khí hạt nhân
Tin quốc tế ngày 8/3: Du học là xu hướng mới của người cao tuổi Trung Quốc, giá dầu Mỹ vượt mốc 80 USD/thùng

Nga nhấn mạnh duy trì đàm phán ba bên về xung đột Ukraine

Theo TTXVN, ngày 10/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết tất cả các bên liên quan trong đó có Nga đều quan tâm đến việc tiếp tục duy trì các cuộc đàm phán ba bên nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nhấn mạnh định dạng đàm phán này cần được tiếp tục, đồng thời cho rằng điều quan trọng là phía Mỹ cũng sẵn sàng duy trì các nỗ lực trung gian trong tiến trình đối thoại.

 Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov.(Ảnh: Kremlin.ru)
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: Kremlin.ru)

Trả lời câu hỏi về khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước đó, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin đánh giá cao các nỗ lực hòa giải và mong muốn tiến trình này được duy trì. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Điện Kremlin, hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời gian hay địa điểm tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo.

Ông Peskov cũng cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hiện đang duy trì liên lạc thường xuyên với các đối tác Nga trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Quốc hội Hungary đã thông qua một nghị quyết phản đối tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine. Nghị quyết cũng bày tỏ lập trường từ chối hỗ trợ tài chính cho Ukraine, phản đối việc biến EU thành một liên minh quân sự và cảnh báo về các động thái có thể ảnh hưởng tới chủ quyền của các quốc gia thành viên.

Iraq tìm đường xuất khẩu dầu thay thế tuyến Hormuz

Xung đột tại Trung Đông khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn đang buộc Chính phủ Iraq phải khẩn trương tìm kiếm các tuyến xuất khẩu dầu mỏ thay thế nhằm tránh nguy cơ suy giảm nghiêm trọng nguồn thu ngân sách.

Chia sẻ với hãng tin AFP ngày 10/3, người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq Saheb Bazoun cho biết, nhiều chuyến hàng dầu của nước này hiện đang mắc kẹt trên biển do hoạt động vận chuyển bị đình trệ. Theo ông, tình hình căng thẳng trong khu vực đã tác động mạnh tới hoạt động sản xuất và thương mại dầu mỏ, khiến chính phủ Iraq buộc phải tính đến các phương án xuất khẩu mới.

Quang cảnh nhà máy lọc dầu Karbala, Iraq, ngày 1/4/2023. Ảnh: AFP/ TTXVN
Nhà máy lọc dầu Karbala, Iraq, ngày 1/4/2023. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Iraq là một trong những thành viên sáng lập của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), và nền kinh tế nước này phụ thuộc lớn vào dầu mỏ khi mặt hàng này đóng góp khoảng 90% nguồn thu ngân sách. Trước khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Iraq xuất khẩu hơn 3,5 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu hiện đã giảm đáng kể do hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh bị gián đoạn đối với phần lớn tàu chở dầu. Tình hình càng trở nên phức tạp khi Iran tuyên bố sẽ không để bất kỳ giọt dầu nào rời khỏi vùng Vịnh chừng nào các căng thẳng trong khu vực vẫn tiếp diễn.

Trong bối cảnh đó, Iraq đang xem xét một số phương án nhằm duy trì dòng chảy xuất khẩu dầu, bao gồm tăng cường vận chuyển bằng đường bộ và tái khởi động đường ống dẫn dầu chạy qua khu vực tự trị Kurdistan ở miền Bắc Iraq, nối tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy vậy, ông Bazoun thừa nhận các kế hoạch này sẽ cần nhiều thời gian để triển khai.

Liên quan đến tuyến đường ống Ceyhan, một quan chức cấp cao tại khu vực Kurdistan cho biết Iraq đã đề nghị xuất khẩu khoảng 200.000 thùng dầu mỗi ngày thông qua hệ thống này, vốn có công suất tối đa khoảng 700.000 thùng/ngày. Đổi lại, chính quyền Kurdistan đề nghị Baghdad tạo điều kiện để các ngân hàng trong khu vực tiếp cận nguồn ngoại tệ phục vụ các hoạt động tài chính và thương mại.

Anh công bố định nghĩa mới về hành vi thù địch đối với người Hồi giáo

Chính phủ Anh vừa công bố định nghĩa mới về hành vi thù địch nhằm vào người Hồi giáo, trong bối cảnh số vụ phạm tội liên quan đến tôn giáo tại nước này có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại London, Chính phủ Anh cho rằng hành vi thù địch đối với người Hồi giáo bao gồm các hành vi bạo lực, đe dọa, quấy rối hoặc phá hoại nhằm vào người theo đạo Hồi hoặc những người bị cho là theo đạo Hồi, kể cả khi nhận định đó dựa trên các yếu tố như sắc tộc, chủng tộc hoặc ngoại hình.

Định nghĩa mới cũng đề cập đến các hành vi sử dụng định kiến mang tính phân biệt đối với người Hồi giáo hoặc coi họ như một nhóm tập thể mang những đặc điểm tiêu cực nhằm kích động tư tưởng thù hận. Ngoài ra, các hành vi phân biệt đối xử trong tổ chức hoặc cơ quan khiến người Hồi giáo gặp bất lợi trong đời sống kinh tế - xã hội cũng được xem là biểu hiện của sự thù địch đối với cộng đồng này.

Một cuộc biểu tình chống lại nạn bài Hồi giáo ở trung tâm London. Ảnh: Getty Images

Một cuộc biểu tình chống lại nạn bài Hồi giáo ở trung tâm London. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, Chính phủ Anh đã thành lập một nhóm công tác để nghiên cứu và xây dựng định nghĩa về hành vi thù ghét người Hồi giáo. Trong quá trình thảo luận, các cơ quan chức năng đã lựa chọn sử dụng thuật ngữ “thù địch đối với người Hồi giáo” thay vì khái niệm “bài Hồi giáo” (Islamophobia).

Bộ Cộng đồng và Chính quyền địa phương Anh cho biết định nghĩa mới được xây dựng nhằm hỗ trợ các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội nhận diện, đo lường cũng như xây dựng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả hơn đối với những hành vi thù ghét nhằm vào người Hồi giáo.

Bộ trưởng Cộng đồng và Chính quyền địa phương Steve Reed nhấn mạnh định nghĩa này mang tính định hướng, không có hiệu lực pháp lý bắt buộc. Theo ông, chính phủ có trách nhiệm hành động trước tình trạng tội phạm mang động cơ thù hận nhằm vào người Hồi giáo đang gia tăng, đồng thời khẳng định các quy định mới sẽ không làm hạn chế quyền tự do ngôn luận hay các cuộc tranh luận về tôn giáo.

Số liệu của chính phủ cho thấy số vụ phạm tội nhằm vào người Hồi giáo được cảnh sát tại England và Wales ghi nhận đã tăng gần 20% trong năm kết thúc vào tháng 3/2025, lên hơn 3.000 vụ.

Việc công bố định nghĩa mới là một phần trong chiến lược rộng hơn của chính phủ Anh nhằm tăng cường gắn kết xã hội và bảo vệ các cộng đồng tôn giáo trước các hành vi phân biệt chủng tộc. Theo kế hoạch, nước này sẽ bổ nhiệm một đại diện đặc biệt phụ trách vấn đề thù địch đối với người Hồi giáo nhằm thúc đẩy đối thoại với cộng đồng và hỗ trợ triển khai các biện pháp phòng ngừa trong thời gian tới.

Tin quốc tế ngày 3/3: Dầu, khí đốt và USD cùng tăng, Pháp tuyên bố mở rộng kho vũ khí hạt nhân Tin quốc tế ngày 3/3: Dầu, khí đốt và USD cùng tăng, Pháp tuyên bố mở rộng kho vũ khí hạt nhân
Mỹ khẳng định chiến dịch nhằm vào Iran không phải để thay đổi chế độ; Dầu, khí đốt và USD cùng tăng giữa xung đột Trung Đông; Pháp tuyên bố mở rộng kho vũ khí hạt nhân giữa bất ổn an ninh châu Âu... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 3/3.
Tin quốc tế ngày 8/3: Du học là xu hướng mới của người cao tuổi Trung Quốc, giá dầu Mỹ vượt mốc 80 USD/thùng Tin quốc tế ngày 8/3: Du học là xu hướng mới của người cao tuổi Trung Quốc, giá dầu Mỹ vượt mốc 80 USD/thùng
Du học tuổi hưu: Xu hướng mới của người cao tuổi Trung Quốc; Bầu cử bang Baden-Württemberg: Phép thử đầu tiên đối với Thủ tướng Đức Friedrich Merz; Giá dầu Mỹ vượt mốc 80 USD/thùng khi nguồn cung toàn cầu chịu sức ép... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 8/3.

Nguyệt Anh (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-quoc-te-ngay-113-nga-duy-tri-dam-phan-ba-ben-ve-xung-dot-ukraine-iraq-tim-duong-xuat-khau-dau-thay-the-tuyen-hormuz-220104.html

In bài viết